31/03/2020 12:22 GMT+7

Các CLB lớn ở châu Âu: Đau đầu chuyện giảm lương các ngôi sao

HUY ĐĂNG
HUY ĐĂNG

TTO - Các CLB hàng đầu châu Âu giờ đây đang đối mặt với một bài toán đặc biệt khó: giảm lương các ngôi sao để cứu đội bóng.

Các CLB lớn ở châu Âu: Đau đầu chuyện giảm lương các ngôi sao - Ảnh 1.

Messi bất mãn vì bị trừ lương tương đương các cầu thủ ít đóng góp cho CLB như Dembele (trái) - Ảnh: Getty Images

Với các CLB bóng đá đỉnh cao, việc giảm lương là biện pháp mang tính quyết định do tiền lương của các cầu thủ ngôi sao là quá lớn.

Quỹ lương cho cầu thủ quá lớn

Thật vậy, theo thống kê của LĐBĐ châu Âu (UEFA), khoảng 75% quỹ lương của các CLB châu Âu là dùng để trả cho cầu thủ. Trong đó, số lượng cầu thủ trung bình chỉ chiếm khoảng 15% nhân lực của một đội bóng.

Một bài toán đơn giản cho chúng ta thấy, mức lương trung bình của các cầu thủ gấp 17 lần mức lương trung bình của các nhân viên khác trong đội bóng. Điều này đồng nghĩa, nếu giảm 50% lương của một cầu thủ có thể giúp giữ nguyên lương cho khoảng 8-9 nhân viên khác. Và nếu cắt lương khoảng 30% của toàn bộ cầu thủ sẽ giúp giữ nguyên lương cho các nhân viên.

Đó là một số minh chứng cho thấy việc thuyết phục các cầu thủ giảm lương mang ý nghĩa sống còn thế nào với các CLB châu Âu. Ngoài việc cố gắng giữ mức lương cho những nhân viên khác trong đội (trên thực tế cũng có thể bị cắt giảm), các đội bóng còn nhiều hoạt động khác phải duy trì.

Barca mạnh tay trong việc giảm lương

Và suốt tuần qua, người hâm mộ có thể đọc thấy những tranh cãi xoay quanh việc Barca muốn giảm 70% lương các cầu thủ của đội một. Có nhiều lý do để báo chí châu Âu xoáy mạnh vào câu chuyện này của Barca. Đầu tiên, ở đó đang có ngôi sao bóng đá số một thế giới, đồng thời cũng là người hưởng lương cao nhất - Lionel Messi (lương trước thuế của Messi khoảng 70 triệu euro/năm).

Mặt khác, Barca cũng là đội bóng đứng đầu châu Âu về mức chi trả cho các cầu thủ. Khi mà các giải đấu đều rơi vào trạng thái tê liệt, một đội bóng khổng lồ cũng chẳng khác là bao so với một đội trung bình. Với quỹ lương khổng lồ, Barca chịu thiệt hại cũng nặng nề hơn những đội bóng khác. Họ trở thành CLB "mạnh tay" nhất trong quyết tâm tinh giảm quỹ lương.

Truyền thông châu Âu cho biết các CLB Serie A nhiều khả năng sẽ thống nhất trong việc cắt giảm 30% lương các cầu thủ, riêng các cầu thủ và HLV Juventus thậm chí thống nhất sẽ không nhận lương trong 4 tháng. Ở Bundesliga (Đức), các cầu thủ Bayern và Dortmund đã đồng ý phương án giảm 20% lương. Ở Premier League (Anh), Daily Mail đưa tin phương án cắt 20% lương cầu thủ trong 3 tháng đã được đưa ra.

Và trong tất cả, Barca là đội mạnh tay nhất với dự định cắt giảm 70% lương. Dễ hiểu vì sao cho đến lúc này ban lãnh đạo đội bóng vẫn chưa đạt được thỏa thuận với các cầu thủ, khi mà khoản tiền họ mất đi là quá lớn. Tờ AS cho rằng nội bộ Barca đang bị chia rẽ vì vấn đề này, khi nhiều trụ cột không chấp nhận bị "cào bằng" với những kẻ dự bị.

Bất mãn vì bị "cào bằng"

Những mùa giải gần đây, Barca chuyển nhượng cầu thủ rất tệ, dẫn đến việc có nhiều ngôi sao tuy hưởng đãi ngộ cao nhưng hầu như chẳng có đóng góp đáng kể. Đó là trường hợp của những "thương binh" dài hạn như Ousmane Dembele hay Samuel Umtiti (cùng có mức lương 12 triệu euro/năm).

Trong khi Umtiti mới đá khoảng 1.000 phút cho Barca mùa này (tương đương 11 trận) thì thời lượng thi đấu của Dembele thậm chí không được 500 phút. Với đóng góp gần như bằng không đó, dễ hiểu khi những siêu sao như Messi, Pique bất mãn vì bị trừ lương tương đương với các cầu thủ này.

Trong top 10 CLB có quỹ lương cao nhất châu Âu có một cái tên khiến nhiều người bất ngờ, đó là Arsenal - xếp thứ 9 với 271 triệu euro, cao hơn cả Juventus (261) hay Atletico Madrid (212). Thi đấu khá bết bát thời gian qua, "pháo thủ" sẽ đối mặt với thảm họa thực sự nếu mùa giải này bị ngừng hoặc hủy. Lúc đó, họ sẽ không có vé dự Champions League năm sau, tiếp tục trắng tay và còn phải gồng gánh quỹ lương khổng lồ với những "thương binh" dài hạn nhưng lãnh lương cao như Hector Bellerin hay Shkodran Mustafi.

Real Madrid chưa tính đến việc cắt lương

Theo Đài truyền hình Deportes Cuatro, CLB Real Madrid (R.M) cho biết họ vẫn chưa có dự định cắt lương các cầu thủ và ban huấn luyện. Hiện quỹ lương của R.M xếp thứ hai ở châu Âu, chỉ dưới Barca. Nhưng nhờ doanh thu và thành tích ổn định những năm qua giúp R.M có tình trạng tài chính tốt hơn Barca. Trong khi đó, Atletico Madrid và Espanyol cũng đã đề nghị các cầu thủ giảm lương như Barca.

Messi đã đồng ý giảm 70% lương ở Barca Messi đã đồng ý giảm 70% lương ở Barca

TTO - Sau nhiều tin đồn về việc cầu thủ Barca từ chối giảm lương trong mùa dịch COVID-19, thì mới đây đội trưởng Lionel Messi đã chính thức lên tiếng.


HUY ĐĂNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên