Thứ 6, ngày 5 tháng 3 năm 2021
Các ban trị sự hành lễ Phật đản không quá 20 vị, theo dõi y tế 2 tuần
TTO - Đại lễ Phật đản tại trụ sở Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam hôm 7-5 sẽ được truyền trực tuyến ở các kênh của giáo hội. Mùa Phật đản năm nay cũng sẽ có tuần tụng kinh cầu an cầu nguyện cho đại dịch COVID-19 chấm dứt.

Nghi thức Khánh đản tại lễ Phật đản của chùa Việt Nam Quốc Tự năm 2019 - Ảnh: ĐĂNG HUY
Hôm nay 16-4, Giáo hội Phật giáo Việt Nam có thông tư hướng dẫn tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2564 (năm 2020) tới Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các cấp, các chùa, cơ sở tự viện trong cả nước, các tăng, ni, Phật tử.
Thông tư khẳng định, kỷ niệm ngày Đức Phật đản sinh có ý nghĩa vô cùng quan trọng với tăng, ni, Phật tử. Lễ Phật đản năm nay diễn ra từ ngày 8 đến 15-4 âm lịch, tức từ 30-4 đến 7-5 dương lịch. Chính lễ vào ngày 15-4 năm Canh Tý, tức ngày 7-5 dương lịch.
Nhưng mùa Phật đản Phật lịch 2564 diễn ra trong bối cảnh đại dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp ở hầu khắp các nước trên khắp thế giới, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có chỉ thị 16 yêu cầu thực hiện giãn cách xã hội.
Vì vậy ban thường trực Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam hướng dẫn ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các cấp, các chùa, cơ sở tự viện trong cả nước, các tăng, ni, Phật tử về công tác tổ chức lễ kỷ niệm ngày Đức Phật đản sinh.
Theo đó, ban thường trực Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam yêu cầu ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các cấp, các chùa, cơ sở tự viện không tổ chức lễ đài tập trung đông người, không tổ chức rước xe hoa, không tổ chức các chương trình nghệ thuật chào mừng và tất cả các hình thức tập trung đông người khác.
Đúng 6h ngày 8-4 âm lịch (30-4 dương lịch), tất cả trụ sở các ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các cấp, và tất cả các chùa, cơ sở tự viện cả nước đồng loạt cử 3 hồi chuông trống Bát nhã, tụng nghi thức Khánh đản và kinh Chuyển pháp luân để kính mừng Phật đản và cầu nguyện nạn dịch COVID-19 được tiêu trừ, cầu quốc thái dân an, tiếp tục tuần tụng kinh cầu an cầu nguyện cho đại dịch chấm dứt.
Các ban trị sự cử hành đại lễ Phật đản không quá 20 vị và phải được theo dõi y tế trong suốt 2 tuần trước khi diễn ra đại lễ.
Đúng 6h ngày 15-4 âm lịch (tức 7-5 dương lịch), tất cả các ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các cấp và tất cả các chùa, cơ sở tự viện trong cả nước đồn loạt cử ba hồi chuông trống Bát nhã kính mừng Phật đản, chuẩn bị cho chính lễ.
Giáo hội Phật giáo Việt Nam khuyến khích các chùa, cơ sở tự viện tổ chức truyền trực tuyến các lễ trong mùa Phật đản trên mạng để nhân dân cùng được theo dõi.
Đặc biệt là Đại lễ Phật đản tại trụ sở Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam sẽ được truyền trực tuyến ở các kênh của Giáo hội trên YouTube, Facebook, Zalo, trang Butta, Phatsuonline… và truyền hình trực tiếp trên các kênh Truyền hình An Viên.
-
TTO - Công ty TNHH Diageo Việt Nam, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực đồ uống có cồn, đã đến ủng hộ 3 tỉ đồng cho chương trình 'Cùng Tuổi Trẻ góp vắc xin COVID-19' do báo Tuổi Trẻ phát động.
-
TTO - Trung tâm Phục hồi chức năng và dưỡng sinh của ông Võ Hoàng Yên chỉ hoạt động hơn một năm thì bỏ hoang. Hiện cơ sở vật chất trong trung tâm này đã xuống cấp trầm trọng, nhiều hạng mục hư hỏng, nhếch nhác.
-
TTO - Bệnh viện Bạch Mai, bệnh viện đa khoa hạng đặc biệt vào loại lớn nhất nước, vừa thông báo giá khám bệnh mới. Theo đó, mức khám theo yêu cầu với giáo sư là 550.000 đồng/lượt, với phó giáo sư là 450.000 đồng, tiến sĩ là 300.000 đồng.
-
TTO - Hôm nay, 4-3, giá bán vàng miếng SJC tại một số tiệm vàng đã rơi xuống dưới 56 triệu đồng/lượng, do giá vàng thế giới lao dốc mạnh, có thời điểm rơi xuống mức đáy trong vòng 9 tháng qua.
-
TTO - Lý do những trạm y tế phường, xã bị ngừng hợp đồng khám chữa bệnh BHYT ban đầu do bác sĩ đứng tên trên giấy phép hoạt động đã về hưu hoặc đã luân chuyển...
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận
Xem thêm bình luận