19/05/2019 16:29 GMT+7

Hàng ngàn tăng ni, phật tử mừng Phật đản tại Việt Nam Quốc Tự

TẤN KHÔI
TẤN KHÔI

TTO - Hàng ngàn tăng ni, phật tử TP.HCM từ 6h sáng nay 19-5 (rằm tháng 4 năm Kỷ Hợi) đã về trước lễ đài Phật đản thiết trí ở Việt Nam Quốc Tự (Q.10) dự Đại lễ Phật đản Phật lịch 2563 do Ban trị sự Phật giáo TP.HCM tổ chức.

Hàng ngàn tăng ni, phật tử mừng Phật đản tại Việt Nam Quốc Tự - Ảnh 1.

Phật tử tham dự lắng nghe thông điệp - Ảnh: ĐĂNG HUY

Đến dự lễ còn có đại diện các cơ quan trung ương, bà Võ Thị Dung - phó bí thư Thành ủy, ông Lê Thanh Liêm - phó xhủ tịch thường trực UBND, bà Tô Thị Bích Châu - chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP...

Tại buổi lễ, Đức trưởng lão hòa thượng Thích Trí Quảng, phó pháp chủ Hội đồng chứng minh, trưởng Ban trị sự Phật giáo TP.HCM, đã tuyên đọc thông điệp Phật đản Phật lịch 2563 - Dương lịch 2019 của Đức đại trưởng lão hòa thượng Thích Phổ Tuệ, Đệ tam Pháp chủ Giáo hội Phật giáo VN, gửi tăng ni, tín đồ Phật tử trong và ngoài nước.

Đức trưởng lão hòa thượng Thích Phổ Tuệ khẳng định Giáo hội Phật giáo Việt Nam kế thừa và phát huy những giá trị tinh hoa của Phật giáo Việt Nam trong lịch sử, luôn luôn đồng hành cùng dân tộc.

"Nhìn lại quá trình hội nhập quốc tế của Việt Nam, chúng ta có thể vui mừng trước những đóng góp tích cực, chủ động và có trách nhiệm của Việt Nam với cộng đồng quốc tế đã được Liên Hiệp Quốc ghi nhận và đánh giá cao", bức thông điệp bày tỏ.

Hàng ngàn tăng ni, phật tử mừng Phật đản tại Việt Nam Quốc Tự - Ảnh 2.

Hàng ngàn tăng ni, phật tử tham dự - Ảnh: ĐĂNG HUY

Thông điệp Vesak của Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc António Guterres cũng được trình chiếu tại buổi lễ. Ông António Guterres gửi thông điệp từ trụ sở Liên Hiệp Quốc (New York, Hoa Kỳ) khẳng định: "Vesak là ngày đánh dấu Đức Phật đản sanh, thành đạo và nhập diệt. Tất cả chúng ta, là Phật tử hay không là Phật tử, đều có thể suy nghiệm về cuộc đời của Đức Phật và tiếp nhận nguồn cảm hứng từ những lời dạy của ngài".

Hàng ngàn tăng ni, phật tử mừng Phật đản tại Việt Nam Quốc Tự - Ảnh 3.

Hòa thượng Giác Toàn đọc diễn văn Phật đản của chủ tịch Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo VN - Ảnh: ĐĂNG HUY

Ngay sau đó, hòa thượng Thích Giác Toàn, phó chủ tịch Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo VN, đọc diễn văn Đại lễ Phật đản Phật lịch 2563 của hòa thượng Thích Thiện Nhơn, chủ tịch Hội đồng trị sự.

Hòa thượng chủ tịch Hội đồng trị sự viết: "Kỷ niệm ngày Vesak là cơ hội để tất cả chúng ta cùng nhau suy ngẫm và tôn vinh giá trị tư tưởng nhân văn của Phật giáo, thông qua cuộc đời của Đức Phật đã dạy cho chúng ta rằng hạnh phúc thực sự của mỗi con người không phải chỉ tìm trong vật chất, mà thay vào đó, phải đi tìm sự an lạc trong tâm hồn. 

Xét trên bình diện quốc gia thay vì theo đuổi tăng trưởng vô độ, không giới hạn, mà thay vào đó, là tăng trưởng sự giàu có tâm linh, an lạc, hạnh phúc và tôn trọng, bảo vệ môi trường...".

Ông Lê Thanh Liêm thay mặt chính quyền TP.HCM phát biểu chúc mừng Đại lễ Phật đản - Vesak năm nay. Ông cầu chúc tín đồ Phật giáo cả nước mạnh khỏe, chúc mùa Phật đản an vui, hạnh phúc đến với tất cả mọi người.

Sau các phát biểu quan trọng, nghi thức Đản sanh kính mừng Phật đản Phật lịch 2563 đã diễn ra trang nghiêm theo hai truyền thống: Phật giáo Bắc tông và Nam tông. Trước kim tướng Đức Phật sơ sinh, thượng tọa Thích Lệ Trang, trưởng Ban nghi lễ Phật giáo TP.HCM, chủ trì nghi lễ, toàn thể đại chúng tham dự cùng đọc bài sám Khánh đản. 

Buổi lễ khép lại sau khi chư tăng ni, quan khách thả chim bồ câu và bong bóng cầu nguyện hòa bình.

Hàng ngàn tăng ni, phật tử mừng Phật đản tại Việt Nam Quốc Tự - Ảnh 4.

Nghi thức Khánh đản - Ảnh: ĐĂNG HUY

Hàng ngàn tăng ni, phật tử mừng Phật đản tại Việt Nam Quốc Tự - Ảnh 5.

Thành kính tụng kinh Khánh đản, cầu nguyện hòa bình, an lạc cho thế giới và muôn dân - Ảnh: ĐĂNG HUY

Hàng ngàn tăng ni, phật tử mừng Phật đản tại Việt Nam Quốc Tự - Ảnh 6.

Thả bóng bay cầu nguyện - Ảnh: ĐĂNG HUY

Bế mạc Vesak 2019: Cám ơn lòng mến khách của Việt Nam Bế mạc Vesak 2019: Cám ơn lòng mến khách của Việt Nam

TTO - Theo Hòa thượng, Giáo sư Brahmapundit - Chủ tịch Ủy ban Tổ chức Quốc tế Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc - Đại lễ Vesak 2019 tại Việt Nam đã ‘thật sự thành công’, các đại biểu sẽ ra về trong ‘niềm hạnh phúc vô biên’.

TẤN KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên