- Dự án nằm trong khuôn khổ chương trình hợp tác về bình đẳng giới giữa Bộ Lao động - thương binh và xã hội Việt Nam và Bộ Bình đẳng giới và gia đình của Hàn Quốc. Trước mắt dự án đang hỗ trợ học nghề và giới thiệu việc làm cho chị em phụ nữ tại Cần Thơ và các tỉnh trong khu vực thông qua các mô hình cà phê - việc làm, tư vấn qua tổng đài. Việc thực hiện hiệu quả các mô hình thí điểm này sẽ tạo tiền đề thực hiện thành công các mô hình tiếp theo về hỗ trợ thực hiện bình đẳng giới của hai bộ.
* Cụ thể các mô hình trên như thế nào?
- Mô hình “cà phê - việc làm” hay còn gọi là “Job - café”. Đây là hình thức tư vấn việc làm thông qua sinh hoạt tại quán cà phê đặt tại trung tâm, ưu tiên cho đối tượng nữ. Nơi đây còn trang bị tủ sách cho mượn đọc tại chỗ, cung cấp tài liệu phổ biến Luật lao động, Luật bình đẳng giới và các tài liệu liên quan về việc làm. Trung tâm còn trang bị các máy tính giúp người lao động truy cập nhanh thông tin về việc làm và những thông tin cần thiết khác.
Bên cạnh đó, nhân viên tư vấn qua tổng đài 1088 của trung tâm cũng luôn sẵn sàng tiếp nhận các cuộc gọi khi phụ nữ cần tư vấn tìm việc làm, học nghề, Luật lao động, Luật bình đẳng giới, quan hệ lao động... Tuy nhiên, cách tốt nhất là chị em đến trực tiếp tại trung tâm để được tư vấn cặn kẽ.
Tại đây còn có phòng giữ trẻ: chị em phụ nữ có con nhỏ có thể an tâm gửi tạm con trong thời gian họ đến trung tâm tìm hiểu thông tin việc làm hoặc học nghề. Ban đầu một số phụ nữ còn e ngại khi không nghĩ lại có phòng giữ trẻ tại nơi giới thiệu việc làm. Tuy nhiên dần dần nhiều người cũng quen và cảm thấy an tâm gửi tạm con tại đây.
* Ngoài tư vấn, chị em còn cơ hội có công việc trực tiếp nào không?
- Tới đây trung tâm sẽ thành lập thêm câu lạc bộ những người nữ thất nghiệp để giúp chị em có thể chia sẻ với nhau về kinh nghiệm tìm việc, cách tiếp cận công việc, làm gì để vượt qua giai đoạn khó khăn ban đầu khi mới bắt đầu công việc...
Trong thời gian tới, hai bộ của hai nước dự kiến mở thêm một số lớp tập huấn và dạy tiếng Hàn cho chị em phụ nữ tại Cần Thơ có nhu cầu đi làm việc ở Hàn Quốc. Đồng thời mở các lớp tập huấn về giới cho phụ nữ nông thôn, tập huấn kỹ năng bán hàng cho tiểu thương ở các chợ, mở các lớp dạy nghề đặc trưng cho phụ nữ tại một số xã nghèo...
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận