28/02/2025 14:16 GMT+7

Cả nước có đến 20% tai nạn giao thông do lỗi nồng độ cồn, TP.HCM tiếp tục 'siết' xử lý

Đó là thông tin được nêu tại hội nghị triển khai kế hoạch và phổ biến quy định nồng độ cồn với người lái xe tại TP.HCM sáng 28-2.

Cả nước có đến 20% tai nạn giao thông do lỗi nồng độ cồn,  TP.HCM tiếp tục 'siết' xử lý - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Thành Lợi - phó trưởng ban chuyên trách Ban An toàn giao thông TP.HCM - phát biểu tại hội nghị sáng 28-2 - Ảnh: THU DUNG

Hội nghị do Ban An toàn giao thông TP.HCM tổ chức với thông điệp "Đã uống rượu bia - Không lái xe" thu hút các đơn vị, chuyên gia tham dự, thảo luận.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Thành Lợi - phó trưởng ban chuyên trách Ban An toàn giao thông TP.HCM - cho biết thời gian qua các đơn vị phối hợp thực hiện chiến dịch truyền thông kết hợp công tác xử lý các trường hợp vi phạm.

Đến nay công tác này đạt được nhiều kết quả tích cực, kéo giảm tai nạn giao thông trên địa bàn TP.HCM.

Cục Cảnh sát giao thông thống kê từ năm 2022 - 2024, cả nước có đến 20% số vụ tai nạn giao thông xảy ra liên quan đến việc người điều khiển phương tiện có sử dụng rượu, bia. Theo đó, cứ có 5 người chết hoặc bị thương trong các vụ tai nạn giao thông thì có 1 người chết hoặc bị thương do lái xe có sử dụng rượu, bia.

Cả nước có đến 20% tai nạn giao thông do lỗi nồng độ cồn,  TP.HCM tiếp tục 'siết' xử lý - Ảnh 2.

TP.HCM tăng cường xử lý nồng độ cồn kết hợp các biện pháp tuyên truyền góp phần giảm tai nạn giao thông, nhất là các vụ liên quan nồng độ cồn - Ảnh: MINH HÒA

Riêng TP.HCM, năm 2024 xảy ra 1.459 vụ tai nạn giao thông làm chết 472 người và 863 người bị thương. Trong đó có 352 vụ (24,12%) tai nạn giao thông có liên quan nồng độ cồn, làm 132 người chết và 265 người bị thương. Lực lượng cảnh sát giao thông cũng ghi nhận đã xử lý 169.957 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

"Tuyên truyền, siết xử lý đã góp phần lớn cho mục tiêu kéo giảm tai nạn giao thông tại TP.HCM nói riêng. Nhất là sau triển khai nghị định 168, số vụ tai nạn giao thông được ghi nhận đã giảm sâu cả 3 mặt. So với cùng kỳ 2024, 2 tháng đầu năm 2025 (từ 15-12-2024 đến 15-2-2025) giảm 48% số vụ; giảm 20% số người chết; giảm 61% số người bị thương", ông Lợi thông tin.

Dù vậy, từ đầu năm 2025 đến nay TP.HCM tiếp tục kiểm tra xuyên suốt, phát hiện, xử phạt 29.958 trường hợp người lái xe vi phạm nồng độ cồn. 

Do đó ông Lợi nhận định các đơn vị cần phải tiếp tục kiên trì tuyên truyền để kéo giảm các hành vi vi phạm một cách bền vững. Song song đó là công tác tuần tra, xử lý nghiêm đúng quy định. Bởi vì công tác cưỡng chế nghiêm cũng là một cách tuyên truyền giúp nâng cao nhận thức hiệu quả.

Ban An toàn giao thông TP.HCM cũng đề nghị sở ngành, hiệp hội vận tải, bến xe, bệnh viện... phổ biến, tuyên truyền cho đội ngũ tài xế, người dân. Đồng thời chỉ đạo công an địa phương phối hợp chủ doanh nghiệp, chủ nhà hàng, cơ sở kinh doanh đồ uống có cồn cùng tham gia tuyên truyền đã uống rượu bia thì không lái xe.

"TP.HCM đặt niềm tin, hy vọng rằng người dân tham gia giao thông sẽ nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật, dần hình thành nếp sống văn minh, văn hóa cao khi tham gia giao thông.

Chúng tôi mong nhận được sự đồng hành, góp sức từ các sở ngành, đơn vị và người dân để giảm sâu hơn tai nạn giao thông liên quan nồng độ cồn", ông Lợi nhấn mạnh.

Cả nước có đến 20% tai nạn giao thông do lỗi nồng độ cồn,  TP.HCM tiếp tục 'siết' xử lý - Ảnh 1.Áp dụng nghị định 168: Các lỗi vi phạm phổ biến đã giảm rõ rệt

Ngày 21-2, thượng tá Lê Văn Hải, phó trưởng Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP.HCM, đã có những phân tích, đánh giá trật tự an toàn giao thông sau thời gian triển khai nghị định 168, đồng thời tiến tới xây dựng văn hóa giao thông an toàn, văn minh.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên