27/12/2021 19:00 GMT+7

Ca nhạc chạy đua cho 'bình thường mới'

QUỲNH NGUYỄN
QUỲNH NGUYỄN

Sau hơn sáu tháng bị “đông lạnh” vì đại dịch, sân khấu ca nhạc những ngày cuối năm đã dần trở lại với nhiều hoạt động, chương trình. Dẫu vậy, các nghệ sĩ, nhà tổ chức cũng đã có nhiều “chiêu thức” riêng để thích nghi với bình thường mới.

Ca nhạc chạy đua cho bình thường mới - Ảnh 1.

Cùng xuất phát điểm từ Vietnam Idol, Văn Mai Hương và Trung Quân lần đầu song ca với nhau trên sân khấu “nhạc sống”. Cả hai đều rất hồi hộp và hạnh phúc khi có thể hát live cùng nhau, cùng ban nhạc tại Phòng trà online vol.4 vào tối 25-12 sau những ngày “ngủ đông” - Ảnh: Top Liveshow

Tối 25-12, chương trình Phòng trà online rộn ràng trở lại với số thứ tư sau hơn một năm tạm dừng vì dịch. 

Một ngày sau đó, cổng bán vé đêm nhạc trực tuyến My soul 1981 của Mỹ Tâm cũng phải tạm đóng để nâng cấp do gặp sự cố quá tải. Tất cả cho thấy công chúng đã sẵn lòng hòa mình vào những đêm nhạc chất lượng. 

Ca nhạc trực tuyến thăng hạng

"Ngủ đông" hơn một năm, Phòng trà online đã vươn mình thức dậy với một phiên bản đặc sắc hơn khi mang âm nhạc, âm thanh và những "giọng ca vàng" chuẩn phòng trà đến những không gian sân khấu rộng lớn hơn, giữa lòng thiên nhiên. 

Số đầu tiên của phiên bản "tái sinh" đầy kỳ thú này đã diễn tại sân khấu được "hô biến" thành thế giới kẹo lung linh giữa Ecopark (Hưng Yên) của đêm Noel lộng gió. 

Với chủ đề Đêm Giáng sinh ngọt ngào, Trung Quân và Văn Mai Hương cùng ban nhạc Vĩnh Tâm đã mang đến những bản tình ca vừa trong trẻo, vừa ấm áp, làm nức lòng người hâm mộ: Giấc mơ tuyết trắng, Trót yêu, Dấu mưa, Trên cây cầu bên sông, Cầu hôn, The Christmas song, Santa Claus is coming to town, Rocking around the Christmas tree… 

Hàng triệu lượt view, lượt "thả tim" ở livestream của chương trình trên fanpage Top Liveshow, fanpage báo Tuổi Trẻ Online và kênh YouTube của Ecopark đã cho thấy sự thành công của phiên bản này. 

Ca nhạc chạy đua cho bình thường mới - Ảnh 2.

Phòng trà online sẽ tiếp tục với vol.5 - Feel the sunset vào tháng 1-2022

Mọi lo lắng về không gian xa trung tâm, ca sĩ "mất lửa" khi không có khán giả tại chỗ, những âu lo về đường truyền, kỹ thuật âm thanh "live" sao cho không bị tạp âm… đều đã được giải quyết thật "ngọt", đủ để đơn vị tổ chức Top Liveshow mạnh dạn chia sẻ về hai số tiếp theo. 

Đó là Phòng trà online vol.5 với tiếng hát của Erik và Phương Mỹ Chi tại Đà Lạt (Lâm Đồng) và vol.6 với Lê Hiếu và Phạm Quỳnh Anh tại Thung Nham (Ninh Bình).

Ca nhạc chạy đua cho bình thường mới - Ảnh 3.

Mỹ Tâm tiên phong trong việc tổ chức liveshow trực tuyến cá nhân có thu phí, lập tức gây "sập mạng" vì người hâm mộ vào mua vé quá đông - Ảnh: NVCC

Cùng với Phòng trà online, bạn yêu nhạc cũng đang nóng lòng chờ đợi một ý tưởng tuyệt vời khác đến từ "họa mi" Mỹ Tâm. 

Là giọng ca luôn tiên phong trong mọi xu hướng, trong tháng 1 tới, Mỹ Tâm sẽ trình làng My soul 1981 - phát sóng trực tuyến độc quyền trên ứng dụng có trả phí NETHub lúc 20h30 vào ngày 7-1, 16-1 và 14-2-2022. 

Bạn yêu nhạc muốn thưởng thức My soul 1981 cùng Mỹ Tâm có thể đặt vé qua kênh online từ ngày 26-12. 

Ngoài các hạng vé với đặc quyền khác nhau, đêm nhạc còn có thêm nhiều quà tặng mang dấu ấn của Mỹ Tâm như đĩa CD, áo thun, sách ảnh online và nhiều hình ảnh hậu trường, giao lưu trực tiếp với Mỹ Tâm thông qua đêm nhạc này.

Tháng 1-2022 cũng hứa hẹn là một tháng xem nhạc online tưng bừng khi chuỗi đêm nhạc Em và Trịnh - Chuyện những nàng thơ sẽ diễn ra năm đêm tại các thành phố: TP.HCM, Đà Lạt, Huế, Hà Nội và Cần Thơ.

Ca nhạc chạy đua cho bình thường mới - Ảnh 4.

Dù diễn ra ở năm thành phố khác nhau nhưng Em và Trịnh - Chuyện những nàng thơ chủ yếu sẽ lan tỏa qua các nền tảng giải trí trực tuyến

Ca nhạc màn ảnh nhỏ "tỏa nắng"

Vẫn còn những hạn chế nhất định trong việc tổ chức các đêm nhạc sống, ca nhạc truyền hình với khả năng tuân thủ 5K nghiêm ngặt là lựa chọn phù hợp trong thời điểm hiện tại. 

Và các nhà sản xuất đã không bỏ qua thời điểm vàng này để tung ra nhiều format chất lượng hơn. Hàng loạt chương trình mới toanh như: Sắc màu thời gian - The cover show, Hát cho ngày mai, Rock Việt, Siêu thần tượng nhí… đã "ra lò".

Việc gói trọn không khí hừng hực lửa của rock trong một show truyền hình với không gian của phim trường quả là thách thức không hề nhỏ cho nhà sản xuất Rock Việt

Cũng giống như rap, nhạc rock có đối tượng khán giả riêng biệt và ít phổ biến hơn so với các thể loại nhạc khác tại thị trường âm nhạc Việt Nam. 

Đứng trước những băn khoăn về sức lan tỏa của Rock Việt, tổng đạo diễn của chương trình, ông Trịnh Bá Linh cho biết: "Chỉ cần có không gian và thời gian cho khán giả cảm nhận, tôi tin họ sẽ thấy nhạc rock có thật nhiều điểm đến chạm cảm xúc và nhiều giá trị. 

Không phải tự nhiên mà nhạc rock tồn tại qua hàng chục năm ở hàng trăm quốc gia trên thế giới và chưa bao giờ "hạ nhiệt". Đây cũng là thời điểm fan rock được thoải mái tận hưởng một chương trình mới mẻ, dành cho họ".

Ca nhạc chạy đua cho bình thường mới - Ảnh 5.

Những nhạc sĩ tài hoa, những ca sĩ gạo cội cùng nâng đỡ cho các giọng ca trẻ trong những bản cover đầy sáng tạo đã làm nên giá trị khác biệt cho Sắc màu thời gian - The cover show - Ảnh: Lê Trần Media

Tương tự, ý tưởng thực hiện một show để tôn vinh tài năng của các nhạc sĩ sáng tác, nhạc sĩ hòa âm của Sắc màu thời gian thực sự là "khác người" trong thời đại này, khi mọi thứ, mọi việc đều chú trọng đến tính "xu hướng" thay vì hoài niệm và kế thừa. 

Bất chấp những nghi hoặc về tính thành công của format "ngược dòng này", nhà sáng tạo format J Trần của Sắc màu thời gian không tỏ ra chút lo lắng nào, thậm chí còn khẳng định: "Tôi luôn tin tưởng âm nhạc thực thụ với những ca khúc đi vào lòng người cùng những bản phối đỉnh cao sẽ có sức hấp dẫn nhất định. 

Xu hướng, thị trường… sẽ mang đến những bùng nổ, còn sự chỉn chu và lấy chất lượng âm nhạc làm tiêu chuẩn hàng đầu sẽ mang đến giá trị lâu dài cùng sức sống bền bỉ. 

Hơn lúc nào hết, tôi tin rằng ngay lúc này, khi thế giới đã trải qua những tháng ngày ảm đạm, những biến cố thì con người càng mong chờ nhiều hơn những giá trị bền vững".

Ca nhạc chạy đua cho bình thường mới - Ảnh 6.

Những tiết mục được dàn dựng như một liveshow, nơi ca sĩ trình diễn “sống” cùng ban nhạc Hoài Sa là điểm sáng của The cover show - Ảnh: Lê Trần Media

Có lẽ nhận định này không sai khi khởi đầu của Sắc màu thời gian hay Hát cho ngày mai không quá "ồn ào" nhưng rating qua từng tập phát sóng cùng lượt view trên các nền tảng trực tuyến vẫn tăng đều. 

Ca nhạc truyền hình sau thời gian "thất thế" cũng đang dần lấy lại phong độ và vị thế khi tất cả các nhà sản xuất quen mặt đều rục rịch tung ra hàng loạt show mới cho năm 2022.  

Khám phá resort đẳng cấp nơi diễn ra liveshow Uyên Uyển của Dương Triệu Vũ Khám phá resort đẳng cấp nơi diễn ra liveshow Uyên Uyển của Dương Triệu Vũ Liveshow Liveshow 'Bài ca không quên' của Đức Tuấn kỷ niệm 45 năm thống nhất đất nước Uyên Linh, Lân Nhã Uyên Linh, Lân Nhã 'cao hứng' làm liveshow lúc 4 giờ chiều

QUỲNH NGUYỄN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên