07/08/2023 17:01 GMT+7

Cả năm, doanh nghiệp xây cầu bê tông sai phạm ở Phú Quốc vẫn chưa chịu tháo dỡ 100%

Sau gần 1 năm khắc phục nhưng cầu bê tông quanh mũi Hòn Mây Rút Ngoài, Phú Quốc chưa tháo dỡ xong. Tổ công tác đặc biệt Kiên Giang kiểm tra và yêu cầu chủ đầu tư gấp rút tháo dỡ hết phần cầu bê tông còn lại.

Các công nhân đang gấp rút tháo dỡ đoạn cầu bê tông dài khoảng 100m còn lại ở Hòn Mây Rút Ngoài - Ảnh: CHÍ CÔNG

Các công nhân đang gấp rút tháo dỡ đoạn cầu bê tông dài khoảng 100m còn lại ở Hòn Mây Rút Ngoài - Ảnh: CHÍ CÔNG

Ngày 7-8, ông Trương Thanh Hào - phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh, tổ phó Tổ công tác đặc biệt Kiên Giang - cho biết mới đây, Tổ công tác đặc biệt Kiên Giang phối hợp UBND TP Phú Quốc và các đơn vị kiểm tra lại việc khắc phục sai phạm ở Khu bảo tồn biển Phú Quốc.

Đặc biệt, công trình cầu bê tông quanh Hòn Mây Rút Ngoài do Công ty TNHH MTV thương mại du lịch Minh Huy Phú Quốc xây dựng chưa tháo dỡ xong.

Đoạn cầu bê tông còn lại dài khoảng 100m vẫn còn các trụ đá cắm sâu xuống biển. Ván gỗ được công nhân lắp ghép trên cầu với mục đích phục vụ du khách chụp ảnh.

"Người dân phản ánh công trình cầu bê tông xây dựng tác động trực tiếp đến Khu bảo tồn biển Phú Quốc. Tổ công tác đặc biệt đã lập biên bản và yêu cầu chủ đầu tư phải tháo dỡ hết các trụ bê tông trong tuần này. Đơn vị không làm xong sớm, tổ công tác sẽ có giải pháp xử lý phù hợp", ông Hào nói.

Trả lời Tuổi Trẻ Online về vấn đề trên, ông Diệp Nguyên Quốc - giám đốc Công ty TNHH MTV thương mại du lịch Minh Huy Phú Quốc - thừa nhận trước đây đơn vị có làm các công trình  xây dựng trái phép, nạo vét đá làm bờ kè, xây cầu bê tông xung quanh mũi hòn với diện tích khoảng 880m2.

Ngày 13-8-2022, tổ công tác đã lập đoàn kiểm tra, nhắc nhở và lập biên bản về sai phạm trên. Đơn vị cũng đã cam kết và hứa khắc phục. Sau gần 1 năm khắc phục, đơn vị đã tự tháo dỡ được khoảng 80%. Số đoạn cầu bê tông còn lại (dài khoảng 100m) chưa khắc phục xong.

"Các công nhân cũng đang cố gắng tháo dỡ ván gỗ và các trụ bê tông còn lại. Chúng tôi xin hứa sẽ khắc phục và cam kết trong tuần này hoàn thành xong, trả lại hiện trạng ban đầu cho Khu bảo tồn biển Phú Quốc", ông Quốc nói.

Như Tuổi Trẻ Online phản ánh, Hòn Mây Rút Ngoài (phường An Thới, TP Phú Quốc) có một công trình cầu đi bộ được xây bao quanh mũi đảo. Các trụ bê tông kiên cố cắm xuống đáy biển. Gần đó có thêm một cầu cảng khoảng hơn 100m được xây dựng chạy từ bờ đảo vươn ra biển.

Cấm mang nước nhưng 'không ép mua nước'? Nhiều khách du lịch thắc mắc bảng nội quy lên đảo Phú Quốc Ocean Pearl Island chơi nhưng không được mang theo nước uống - Ảnh: CHÍ CÔNG

Nhiều du khách thắc mắc bảng nội quy quy định lên đảo Phú Quốc Ocean Pearl Island chơi không được mang theo nước uống - Ảnh: CHÍ CÔNG

Liên quan đến việc du khách thắc mắc bảng nội quy không được mang thức ăn, nước uống khi lên đảo Phú Quốc Ocean Pearl Island, ông Quốc cho biết lập bảng nội quy như vậy vì mong muốn du khách cùng chung tay gìn giữ vệ sinh và môi trường biển. Đơn vị không có ý ép khách mua nước uống khi đến đây vui chơi.

"Đến đảo chơi, tham quan, chúng tôi cũng không thu phí vé. Rất mong du khách thông cảm. Mỗi chai nước du khách ủng hộ đơn vị sẽ là niềm vui vì đó là nguồn tiền để trả lương cho nhân viên thu dọn vệ sinh, góp phần bảo vệ môi trường chung", ông Quốc chia sẻ.

Chủ có bungalow trái phép trên khu bảo tồn biển Phú Quốc tự nguyện tháo dỡChủ có bungalow trái phép trên khu bảo tồn biển Phú Quốc tự nguyện tháo dỡ

TTO - Một số tổ chức, cá nhân có nhà ở, cầu và bungalow xây dựng trái phép tại ấp Cây Sao, xã Hàm Ninh đã tháo dỡ để trả lại hiện trạng ban đầu cho khu bảo tồn biển Phú Quốc.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên