
Các bác sĩ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 phẫu thuật cho người bệnh - Ảnh: BVCC
Theo Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, đây là ca đầu tiên thực hiện tại Việt Nam được ghi nhận.
Bệnh nhân là một phụ nữ 37 tuổi, quê ở Phú Yên (cũ), phát hiện khối phình lớn ở động mạch thận trái sau khi xuất hiện các cơn đau vùng thắt lưng kéo dài. Trước đó khi đi khám ở nhiều bệnh viện lớn phía Nam, chị được khuyến cáo phải cắt bỏ thận để tránh nguy cơ vỡ khối phình.
Không muốn mất thận, chị đã tìm đến TS Ngô Vi Hải - Chủ nhiệm khoa ngoại lồng ngực, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 - để tìm phương án điều trị khác. Sau thăm khám, bác sĩ xác định khối phình ở vị trí khó, ngay rốn thận, nơi có nhiều nhánh mạch máu quan trọng. Nếu can thiệp không khéo, nguy cơ mất thận rất cao.
Các bác sĩ đã đưa ra một giải pháp cắt thận ra khỏi cơ thể, xử lý khối phình mạch máu bên ngoài, rồi ghép chính quả thận đó trở lại cho bệnh nhân.
TS Ngô Vi Hải cho biết với vị trí và mức độ tổn thương như vậy, đặt stent không khả thi, còn sửa chữa khối phình khi thận vẫn trong cơ thể gần như không thể. Vì thế phương án tối ưu là cắt thận ra, tái tạo mạch máu và ghép thận trở lại.
Kíp mổ gồm hai nhóm chuyên môn tiết niệu và phẫu thuật mạch máu. Trước tiên, quả thận bệnh lý được lấy ra bằng phẫu thuật nội soi. Sau đó các bác sĩ tái tạo động mạch thận bằng chính tĩnh mạch của người bệnh, xử lý triệt để khối phình. Khi việc tái tạo hoàn tất, quả thận được ghép trở lại vào hố chậu cùng bên.
TS Nguyễn Việt Hải - Chủ nhiệm khoa tiết niệu trên, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 - cho biết: "Chúng tôi chỉ có 20 - 30 phút để bảo vệ quả thận khi nó không được tưới máu. Mọi thao tác đều phải chuẩn xác và nhanh chóng.
Chúng tôi cũng quyết định lấy thận bệnh lý khỏi ổ bụng bằng phẫu thuật nội soi, đưa quả thận ra ngoài qua hố chậu trái. Và tận dụng luôn đường mổ của hố chậu trái làm vị trí để đưa quả thận ghép vào sau khi tái tạo mạch máu".
Sau gần 4 giờ phẫu thuật, quả thận được ghép lại hoạt động tốt, máu lưu thông ổn định. Bệnh nhân hồi phục nhanh, tự đi lại, không cần dùng thuốc chống thải ghép vì đây là ghép thận tự thân.
Đây là ca đầu tiên ở Việt Nam thực hiện thành công kỹ thuật này, và trên thế giới cũng chỉ có rất ít trường hợp tương tự được báo cáo.
Các bác sĩ chia sẻ thành công của ca phẫu thuật là kết quả của sự phối hợp nhịp nhàng giữa nhiều chuyên khoa. Quan trọng hơn, nó mở ra cơ hội bảo tồn thận cho nhiều bệnh nhân khác, thay vì buộc phải cắt bỏ.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận