30/04/2026 14:34 GMT+7

Cà Mau ‘siết’ thu hồi hơn 1.200 tỉ đồng vốn tạm ứng

Hơn 1.200 tỉ đồng vốn tạm ứng tại các dự án chưa hoàn thành, chưa quyết toán ở Cà Mau đang được lên kế hoạch thu hồi để tránh thất thoát, lãng phí ngân sách.

TẠM ỨNG - Ảnh 1.

Dự án đường dẫn vào cầu Trần Văn Sớm (phường Giá Rai) khởi công năm 2018 nhưng đến đầu năm 2026 chỉ đạt 19% khối lượng, một số đoạn chỉ có cây cỏ mọc um tùm. Chủ đầu tư cho nhà thầu tạm ứng 35 tỉ đồng đến nay vẫn chưa thu hồi được - Ảnh: THANH HUYỀN

Ngày 30-4, thông tin từ Sở Tài chính Cà Mau, đơn vị này đang lên kế hoạch thu hồi số vốn tạm ứng hơn 1.200 tỉ đồng vốn tại các dự án chưa hoàn thành, chưa quyết toán ở Cà Mau.

Việc thu hồi hơn 1.200 tỉ đồng được thực hiện trên cơ sở bám sát khối lượng, tiến độ thi công và quy định hiện hành về tạm ứng, thanh toán. Đây được xác định là giải pháp nhằm kiểm soát dòng tiền, hạn chế tình trạng vốn "treo" tại các dự án.

Đối với các dự án chưa hoàn thành, việc thu hồi tiền tạm ứng căn cứ vào khối lượng thực hiện. Số vốn đã ứng sẽ được đối chiếu, khấu trừ dần trong quá trình thanh toán theo quy định.

Với các hợp đồng đã ký, nếu quá thời hạn thu hồi mà nhà thầu chưa hoàn trả, chủ đầu tư phải phối hợp cơ quan thanh toán để thu hồi, nộp ngân sách. Trường hợp chậm thực hiện, cơ quan thanh toán sẽ yêu cầu, hoặc đề nghị kích hoạt bảo lãnh hoàn trả từ tổ chức tín dụng khi nhà thầu vi phạm cam kết.

Đối với khoản tạm ứng phục vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, số tiền chưa chi trả khi quá hạn phải chuyển về tài khoản của chủ đầu tư tại cơ quan thanh toán. Nếu đơn vị thực hiện không chuyển trả, cơ quan thanh toán sẽ trích từ tài khoản để hoàn về cho chủ đầu tư. 

Sau 1 năm vẫn chưa chi trả, chủ đầu tư phải hoàn trả ngân sách; nếu không thực hiện sẽ bị trích tài khoản để thu hồi.

Với các khoản tạm ứng không thông qua hợp đồng, nếu quá hạn chưa thu hồi, cơ quan thanh toán sẽ yêu cầu chủ đầu tư hoàn trả. Trường hợp được phép kéo dài do nguyên nhân khách quan, thời hạn thu hồi có thể được gia hạn. 

Tuy nhiên, sau 3 tháng kể từ thời điểm phải hoàn trả nhưng chủ đầu tư vẫn chưa thực hiện, cơ quan thanh toán sẽ trích tài khoản của chủ đầu tư để nộp ngân sách, đồng thời giảm trừ vốn tạm ứng của dự án.

Cà Mau ‘siết’ thu hồi hơn 1.200 tỉ đồng vốn tạm ứng - Ảnh 2.Đắk Nông yêu cầu thu hồi 35 tỉ đồng 'tạm ứng khó đòi' từ doanh nghiệp

Đến nay Đắk Nông đã cho các doanh nghiệp tạm ứng gần 1.000 tỉ đồng, trong đó tỉnh yêu cầu phải có biện pháp thu hồi hơn 35 tỉ đồng là 'tạm ứng khó đòi'.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất