
Đông đảo du khách tham gia Lễ hội khinh khí cầu - Ảnh: THANH HUYỀN
Ngày hội có chủ đề "Hội tụ bản sắc văn hóa nơi địa đầu cực Nam Tổ quốc" diễn ra từ hôm nay đến ngày 2-9.
Phát biểu khai mạc, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Lữ Quang Ngời nhấn mạnh sự kiện nhằm tôn vinh các giá trị di sản, đồng thời đưa di sản ra khỏi không gian bảo tồn để đi vào đời sống, trở thành sản phẩm du lịch hấp dẫn giúp tạo sinh kế, việc làm và thu nhập cho người dân.
Theo ông Lữ Quang Ngời, địa phương xác định văn hóa, du lịch là động lực tăng trưởng mới. Tỉnh sẽ đổi mới cách làm, chú trọng sản phẩm đặc trưng, đẩy mạnh liên kết và chuyển đổi số.
Lãnh đạo tỉnh kỳ vọng sự kiện này sẽ trở thành điểm hẹn văn hóa - du lịch thường niên, từng bước xây dựng thương hiệu riêng cho vùng đất cực Nam.

Ông Lữ Quang Ngời - Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau - mong muốn ngày hội là nơi để du khách tham quan, người dân vui chơi giải trí trong không gian văn hóa di sản - Ảnh: THANH HUYỀN
Trong suốt thời gian này là chuỗi hoạt động phong phú như không gian văn hóa di sản (quy tụ đờn ca tài tử, múa rối nước, ca trù, hát then, bài chòi, quan họ...), hội nghị xúc tiến đầu tư, hội chợ thương mại - ẩm thực - OCOP, triển lãm mỹ thuật và giới thiệu nghề làm muối.
Song song đó là Lễ hội khinh khí cầu, đêm hoa đăng, bắn pháo hoa nghệ thuật và lễ chào cờ hướng về Quốc khánh 2-9 tại Cột cờ Hà Nội - Mũi Cà Mau với lá quốc kỳ rộng hơn 2.000m².
Lễ khai mạc khép lại bằng các tiết mục nghệ thuật đặc sắc tái hiện hành trình văn hóa từ quá khứ đến hiện tại và đêm hoa đăng, khinh khí cầu rực rỡ.

Nhiều du khách trải nghiệm lần đầu tiên được tận mắt chứng kiến khinh khí cầu - Ảnh: THANH HUYỀN
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận