Cà Mau dùng flycam tầm nhiệt và ‘mắt thần’ canh lửa phòng chống cháy rừng

Hơn 50.000ha rừng ở Cà Mau đang khô hạn, nguy cơ cháy tăng cao. Địa phương tăng cường flycam tầm nhiệt và hệ thống camera 'mắt thần' để phát hiện sớm, ứng phó cháy rừng.

FLYCAM - Ảnh 1.

Flycam tầm nhiệt được xem như là "trái tim" hỗ trợ tích cực cho các lực lượng canh giữ phòng chống cháy rừng - Ảnh: THANH HUYỀN

Ngày 14-5, theo Ban Chỉ huy phòng cháy, chữa cháy rừng tỉnh Cà Mau, tổng diện tích rừng khô hạn có nguy cơ xảy ra cháy hiện hơn 50.500ha. Trong đó diện tích dự báo cháy rừng cấp III (cấp cao) là 11.700ha, cấp IV (nguy hiểm) 11.600ha và cấp V (cấp cực kỳ nguy hiểm) lên đến 27.100ha.

Để tăng khả năng giám sát, nhiều năm qua Vườn quốc gia U Minh Hạ đưa vào vận hành hệ thống camera chuyên dụng được xem như "mắt thần" giữa rừng tràm nguyên sinh.

Hệ thống thử nghiệm được lắp trên các chòi quan sát cao khoảng 26m tại phân khu bảo vệ nghiêm ngặt và phân khu hành chính - dịch vụ. Mỗi cụm camera tích hợp ống kính ảnh nhiệt và ống kính quang học, có khả năng xoay 360 độ, hoạt động 24/24 giờ.

Với tầm quan sát khoảng 5km, mỗi camera có thể giám sát khoảng 2.500ha rừng. Hình ảnh độ phân giải 4K cho phép phóng lớn 30 - 40 lần, giúp nhận diện chi tiết vật thể, phát hiện vệt khói hoặc điểm cháy ngay từ giai đoạn ban đầu.

FLYCAM - Ảnh 3.

Cụm camera quan sát được xem như là "mắt thần" để bảo vệ rừng mùa khô, đặc biệt là các thời điểm đầu mùa mưa khi có nhiều sấm sét - Ảnh: THANH HUYỀN

Khi phát hiện dấu hiệu bất thường, hệ thống sẽ phát tín hiệu cảnh báo và truyền dữ liệu về trung tâm điều khiển hoặc điện thoại thông minh của lực lượng trực canh. Từ đó, lực lượng chức năng xác minh thực tế, nhanh chóng điều động phương tiện và nhân lực tiếp cận hiện trường.

Bên cạnh hệ thống camera, flycam tích hợp cảm biến nhiệt cũng được sử dụng để hỗ trợ công tác chữa cháy.

Ông Lê Thanh Dũng - Phó giám đốc Vườn quốc gia U Minh Hạ - cho biết những năm qua đơn vị được đầu tư một flycam tích hợp camera tầm nhiệt và phát huy hiệu quả cao trong mùa khô.

"Vào đầu mùa mưa, do chòi quan sát bằng sắt thép nên khi xuất hiện dông, sét, lực lượng không thể đứng trực trên tháp. Lúc này flycam hỗ trợ phát hiện điểm cháy rất hiệu quả", ông Dũng nói.

Theo ông Dũng, khi phát hiện đám cháy, flycam có thể bay tiếp cận khu vực, xác định tọa độ và gửi dữ liệu đến lực lượng ứng trực. Hệ thống còn hỗ trợ xác định hướng di chuyển ngắn nhất để tiếp cận điểm cháy, giúp rút ngắn thời gian ứng cứu.

"Hiện tại Vườn quốc gia U Minh Hạ có một cụm camera và đang đề xuất đầu tư thêm ba cụm mới với kinh phí khoảng 7,2 tỉ đồng. Khi hoàn thành, hệ thống sẽ tăng khả năng bao quát gần toàn bộ diện tích rừng thuộc đơn vị quản lý", ông Dũng cho hay.

Theo ông Dũng, mưa trái mùa khiến một bộ phận người dân chủ quan khi vào rừng lấy mật ong, trong khi sấm sét xuất hiện cũng làm tăng nguy cơ phát sinh cháy. Ngoài ra mưa đầu mùa có thể rửa trôi lớp phèn trên lá tràm và thảm thực bì, khiến khi xảy ra cháy, lửa có khả năng lan nhanh hơn thường lệ.

Cà Mau dùng flycam tầm nhiệt và ‘mắt thần’ canh lửa phòng chống cháy rừng  - Ảnh 4.Cà Mau làm đường băng cản lửa để phòng cháy, chữa cháy rừng

Ngành chức năng tỉnh Cà Mau cho biết đến thời điểm này có nhiều diện tích rừng bước vào giai đoạn khô hạn, nguy cơ cháy cao. Cán bộ kiểm lâm cùng với người dân đã dọn dẹp kênh rạch và làm được hơn 330km đường băng xanh ngăn lửa.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất