24/09/2025 16:19 GMT+7

Cả dàn cán bộ xã vào tù vì tham ô và giúp sức 'rút ruột' ngân sách

Kế toán xã dùng nhiều thủ đoạn để tham ô ngân sách hơn 2 tỉ đồng. Chủ tịch xã không quản lý tốt ngân sách mà còn thông đồng với kế toán để "rút ruột" ngân sách. Nhiều cán bộ cùng xã cũng giúp sức cho kế toán phạm tội.

Cả dàn cán bộ xã vào tù vì tham ô và giúp sức 'rút ruột' ngân sách - Ảnh 1.

6 bị cáo trong vụ án tham ô tài sản xảy ra ở xã Sơn Giang (huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên cũ, nay là xã Đức Bình, tỉnh Đắk Lắk) tại phiên tòa sơ thẩm - Ảnh: THẾ MINH

Sau 2 ngày xét xử sơ thẩm, chiều 24-9, Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk (cơ sở 2) đã tuyên án tù đối với 6 bị cáo là cựu cán bộ xã Sơn Giang (huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên cũ, nay là xã Đức Bình, tỉnh Đắk Lắk) về các tội "tham ô tài sản", "vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí", "thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Cụ thể, bị cáo Nguyễn Thái Hưng (46 tuổi, cựu Chủ tịch xã Sơn Giang) bị phạt 4 năm 6 tháng tù về tội "tham ô tài sản" và 6 năm 6 tháng tù về tội "vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí", tổng hợp hình phạt là 11 năm tù.

Cùng bị tuyên án về tội "tham ô tài sản", các bị cáo Nguyễn Thị Thu (36 tuổi, cựu kế toán xã Sơn Giang) bị phạt 16 năm tù, Nguyễn Huyền Trang (32 tuổi, em ruột Thu) 3 năm 6 tháng tù, Lê Văn Dương (42 tuổi, cựu Phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Sơn Giang) 2 năm 6 tháng tù.

Bị cáo Nguyễn Thị Việt An (32 tuổi, cựu thủ quỹ xã Sơn Giang) bị phạt 9 tháng tù về tội "vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí", và Trần Thị Hường (38 tuổi, cựu kế toán xã Sơn Giang) nhận 6 tháng tù về tội "thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Theo nội dung xét xử, từ năm 2021 - 2023, lợi dụng nhiệm vụ được giao là kế toán UBND xã Sơn Giang, Nguyễn Thị Thu đã lập khống chứng từ, chiếm đoạt của UBND xã hơn 2,1 tỉ đồng.

Là Chủ tịch UBND xã Sơn Giang, nhưng bị cáo Hưng đã chỉ đạo Thu lập khống hồ sơ thanh toán 4 tuyến đường giao thông nông thôn trên địa bàn xã, rút tiền ngân sách nhà nước gần 240 triệu đồng.

Bên cạnh đó, ông không thực hiện đúng chế độ quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước, gây thất thoát tài sản nhà nước với số tiền gần 1,9 tỉ đồng.

Còn bị cáo Trang là em ruột Thu, không phải là cán bộ xã, nhưng đã nhiều lần giúp sức cho Thu chiếm đoạt của UBND xã Sơn Giang gần 430 triệu đồng.

Ông Dương là Phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Sơn Giang đã 2 lần giúp sức cho Thu chiếm đoạt của UBND xã Sơn Giang hơn 90 triệu đồng.

Với nhiệm vụ là thủ quỹ của UBND xã Sơn Giang, bị cáo An không quản lý chặt chẽ quỹ tiền mặt, để Thu chiếm đoạt sử dụng cá nhân, gây thất thoát tài sản nhà nước gần 200 triệu đồng.

Khi được làm kế toán thay cho bị cáo Thu, bà Trần Thị Hường không thực hiện đầy đủ chức trách, nhiệm vụ được giao, để Thu chiếm đoạt tiền của UBND xã Sơn Giang, gây thiệt hại tài sản nhà nước 160 triệu đồng.

Cho đến khi xét xử, các bị cáo đã nộp khắc phục gần 2 tỉ đồng. Trong đó, Thu nộp lại 1,1 tỉ đồng, Hưng 300 triệu đồng, Hường 160 triệu đồng, An 20 triệu đồng, Trang 260 triệu đồng, Dương 140 triệu đồng.

Cả dàn cán bộ xã vào tù vì tham ô và giúp sức 'rút ruột' ngân sách - Ảnh 2.Cựu phó giám đốc chi nhánh làm giả sổ đỏ, 'rút ruột' ngân hàng, lừa đảo người khác

Ông Nguyễn Văn Phương, nguyên phó giám đốc SCB - Chi nhánh Gia Lai, bị tuyên phạt 25 năm tù với 3 tội danh liên quan làm giả hồ sơ, tài liệu chiếm đoạt tiền của Ngân hàng SCB.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất