28/05/2023 18:13 GMT+7

Ca COVID-19 ngày 28-5 giảm sâu, thấp nhất một tháng rưỡi qua

Trong 24 giờ qua, cả nước ghi nhận 341 ca mắc COVID-19 mới. Đây là ngày có số ca mắc COVID-19 thấp nhất hơn một tháng rưỡi qua.

Ca COVID-19 ngày 28-5 giảm sâu, thấp nhất một tháng rưỡi qua - Ảnh 1.

Số ca mắc COVID-19 trên cả nước từ đầu tháng 5 đến nay - Ảnh: Bộ Y tế cung cấp

Theo báo cáo Bộ Y tế, số ca mắc COVID-19 trong 24 giờ qua giảm sâu, với 341 ca. Đây là ngày có số ca mắc COVID-19 thấp nhất một tháng rưỡi qua (ngày 13-4 là 497 ca), sau khoảng thời gian duy trì trên 1.000 - 3.000 ca mỗi ngày.

Trong ngày có 187 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số người được điều trị trên cả nước lên hơn 10,6 triệu người.

Hiện các bệnh viện trên cả nước đang điều trị 35 ca bệnh nặng. Trong ngày không ghi nhận ca nào tử vong vì COVID-19. Trung bình số tử vong ghi nhận trong một tuần qua là 0.

Về tình hình tiêm vắc xin phòng COVID-19, trong ngày 18-5 có 111 liều vắc xin phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vắc xin đã được tiêm là hơn 266.406.000 liều.

Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có hơn 11,6 triệu ca nhiễm, đứng thứ 13/231 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong khi với tỉ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 120/231 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân 1 triệu người có 117.232 ca nhiễm).

Tình hình dịch COVID-19 trên cả nước đã có nhiều chuyển biến tích cực, số ca mắc mới và tử vong đều đã giảm sâu. 

Vừa qua, Thủ tướng đã yêu cầu Bộ Y tế phối hợp các bộ, ngành liên quan chuẩn bị hồ sơ theo quy định để chuyển dịch COVID-19 từ bệnh truyền nhiễm nhóm A sang nhóm B và công bố hết dịch đối với dịch COVID-19, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Bộ Y tế khuyến cáo, mặc dù Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã chấm dứt tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu đối với COVID-19 nhưng không có nghĩa COVID-19 đã hết.

Bởi vậy, người dân cần chủ động phòng chống dịch, tuân thủ khuyến cáo đeo khẩu trang, khử khuẩn và tiêm vắc xin phòng COVID-19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Đặc biệt với nhóm nguy cơ cao, những người có hệ miễn dịch suy giảm, người cao tuổi, có bệnh nền… cần tiêm chủng đủ liều, đúng lịch.

839 ca COVID-19 mới, thấp nhất trong tháng qua839 ca COVID-19 mới, thấp nhất trong tháng qua

Trong 24 giờ qua, cả nước có 839 ca COVID-19 mới, là ngày có số ca mắc mới thấp nhất trong hơn một tháng qua.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên