10/03/2021 19:39 GMT+7

Ca COVID-19 mới ở Hải Dương: Liên quan ổ dịch cũ Công ty Kuroda Kagaku?

CHÍ TUỆ
CHÍ TUỆ

TTO - Bước đầu xác định nữ công nhân ở thành phố Hải Dương nhiễm COVID-19 (bệnh nhân 2528) có yếu tố liên quan dịch tễ đến ổ dịch cũ tại Công ty Kuroda Kagaku (huyện Cẩm Giàng) do có chồng là F2.

Ca COVID-19 mới ở Hải Dương: Liên quan ổ dịch cũ Công ty Kuroda Kagaku? - Ảnh 1.

Một chốt kiểm soát người ra vào thành phố Hải Dương trong thời gian giãn cách xã hội toàn tỉnh - Ảnh: CHÍ TUỆ

Chiều 10-3, Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 tỉnh Hải Dương cho biết vừa ghi nhận 1 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2. Đó là chị N.T.T.T. (bệnh nhân 2528, 35 tuổi, ở số 224 Nguyễn Thị Định, phường Hải Tân, TP Hải Dương).

Theo ban chỉ đạo, trường hợp bệnh nhân này có yếu tố liên quan dịch tễ đến ổ dịch cũ tại Công ty Kuroda Kagaku (ở huyện Cẩm Giàng), hiện các điều tra dịch tễ đang tiếp tục được tiến hành.

Chồng chị T. là anh Nguyễn Đăng Q. (39 tuổi, là công nhân tại bộ phận thiết bị Công ty TNHH Kuroda Kagaku, huyện Cẩm Giàng) thuộc diện F2, cách ly tại nhà, đã xét nghiệm 4 lần và kết quả đều âm tính.

Theo lịch trình di chuyển của chị T., khoảng 11h30 ngày 11-2, đi Chợ Con (phường Quang Trung) mua xôi.

Từ 12 đến 23-2, chị T. ở nhà, không đi đâu khác, tiếp xúc với những người trong gia đình.

Buổi trưa các ngày 24-2, 28-2 và 6-3 đi Chợ Con rồi về nhà.

Ngày 25 đến 27-2, ở nhà, không đi đâu khác, tiếp xúc với những người trong gia đình.

Từ ngày 1 đến 6-3, ban ngày chị đi làm tại công ty, tối về nghỉ tại nhà. Quá trình làm việc tại công ty có tiếp xúc với đồng nghiệp (khoảng 30 người), có đeo khẩu trang.

Ngày 3-3, chị đi xe ô tô riêng của gia đình về nhà mẹ đẻ tại Nam Hồng, Nam Sách đón mẹ, tại đây có gặp anh trai (đứng cách xa và có đeo khẩu trang). Cùng ngày, chị sang nhà bạn Nguyễn Thị P. ở số 9 Hàm Nghi, phường Hải Tân lấy sữa chua.

Ngày 5-3, lúc 7h chị đi mua bánh cuốn tại khu vực ngã ba Phạm Hồng Thái và phố Nhà Thờ (cạnh cửa hàng bán nước ép hoa quả) có đeo khẩu trang, 11h40 đi mua sữa chua ở Kids Plaza, ở số 31 đường Trần Hưng Đạo. Sau đó về đi mua sữa ở quán tạp hóa đầu đường Phạm Ngọc Khánh.

Sáng 6-3, chị tập trung lấy mẫu xét nghiệm tại Công ty Tân Á, ở Khu công nghiệp Lai Vu, huyện Kim Thành, Hải Dương. Chiều 6-3, đi ô tô riêng của gia đình chở mẹ đẻ về xã Nam Hồng, huyện Nam Sách.

Xét nghiệm COVID-19 toàn bộ công nhân Công ty POYUN trước khi trở lại làm việc Xét nghiệm COVID-19 toàn bộ công nhân Công ty POYUN trước khi trở lại làm việc

TTO - Tỉnh Hải Dương sẽ lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 toàn bộ công nhân Công ty TNHH điện tử POYUN Việt Nam (Công ty POYUN) để kiểm soát và đánh giá khả năng tái nhiễm COVID-19 trước khi trở lại làm việc.

CHÍ TUỆ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên