21/03/2017 11:21 GMT+7

Cá chết bất thường nghi do nguồn nước ô nhiễm

CHÍ TUỆ - DƯƠNG LIỄU
CHÍ TUỆ - DƯƠNG LIỄU

TTO - Sau khi tháo nước từ kênh chung thủy nông vào ao nuôi, cá bỗng chết bất thường hàng loạt. Nhiều hộ dân nuôi cá tại thôn Tân Lợi, xã Xuân Giao, huyện Bảo Thắng, Lào Cai hoang mang.

Cá chết bốc mùi hôi thối ven ao một hộ dân ở thôn Tân Lợi - Ảnh: Chí Tuệ

Nhà ông Vũ Văn Bé, một trong mười hộ dân nuôi cá tại thôn Tân Lợi bị thiệt hại nặng nề nhất (khoảng 3,5 tấn), ước tính thiệt hại 170 triệu đồng trong đợt cá chết bất thường ngày 16-3 vừa qua.

Chỉ vào ao cá trơ bùn, ông Bé than thở: “Tôi vay ngân hàng 30 triệu và bỏ thêm gần 60 triệu đồng để mua cá giống, gần 100 triệu đồng mua thức ăn cho cá, nay sắp thu hoạch thì toàn bộ cá trắm, cá chép, cá rô phi...  chết sạch, giờ trắng tay không biết lấy gì để trả nợ ngân hàng”.

Thường thì vài ngày ông Bé lại tháo nước vào ao một lần. Rạng sáng 16-3, ông dậy tháo nước từ kênh chung thủy nông của xã vào ao. Đến 10h sáng thì phát hiện cá có dấu hiệu bất thường, nổi lên ngớp hàng loạt. Ông đã bật máy sục oxy nhưng cá vẫn chết nổi trắng ao, vớt không xuể.

Ao cá nhà bà Trần Thị Tuyết cũng trong tình trạng tương tự, toàn bộ cá giống, cá chim (2,5 - 3kg) đều chết sạch. Ba bốn hôm nay, bà Tuyết liên tục vớt cá chết để chôn lấp cho khỏi ô nhiễm.

Không chỉ cá chết, người dân ở Tân Lợi cho biết rau màu, lúa của họ cũng có dấu hiệu bị chết, héo, úa vàng sau khi lấy nước ngày 16-3. Thậm chí, nhiều người lội nước để vớt cá cũng xuất hiện những nốt mẩn ngứa ở tay chân.

Được biết kênh thủy nông chung lấy nước trực tiếp từ suối Cù (một phần tự nhiên và một phần suối tiếp nhận nước thải đã qua xử lý từ các nhà máy phốt pho, luyện đồng, phân bón DAP tại Khu công nghiệp Tằng Loỏng).

Ông Ngô Đức Trung, Chủ tịch UBND xã Xuân Giao, cho biết: “Sau khi nhận được thông tin từ người dân, xã đã báo cáo huyện và ngày 17-3, các cơ quan chức năng đã kiểm tra, lấy mẫu nước, đến nay chưa có kết luận nguyên nhân cá chết do đâu”.

Trước mắt, xã đã tiếp nhận từ cấp trên 200 triệu đồng để hỗ trợ người dân ổn định cuộc sống; đồng thời yêu cầu người dân tạm thời không lấy nước từ kênh để chờ kết quả xác minh của cơ quan chức năng.

Bà Trần Thị Tuyết vớt cá chết đem đi chôn 3-4 ngày, hôm nay vẫn chưa hết - Ảnh: Chí Tuệ
Bà Trần Thị Tuyết vớt cá chết đem đi chôn 3-4 ngày, hôm nay vẫn chưa hết - Ảnh: Chí Tuệ
Các ruộng rau lấy nước từ kênh thủy nông chung hôm 16-3 xuất hiện hiện tượng vàng úa, chết héo - Ảnh: Chí Tuệ
Các ruộng rau lấy nước từ kênh thủy nông chung hôm 16-3 xuất hiện hiện tượng vàng úa, chết héo - Ảnh: Chí Tuệ
Ruộng lúa lấy nước nghi ô nhiễm từ kênh thủy nông đang có dấu hiệu bị cháy lá và chết - Ảnh: Chí Tuệ
Ruộng lúa lấy nước nghi ô nhiễm từ kênh thủy nông đang có dấu hiệu bị cháy lá và chết - Ảnh: Chí Tuệ
Người dân vớt cá chết hôm 16-3 - Ảnh: người dân cung cấp
Người dân vớt cá chết hôm 16-3 - Ảnh: người dân cung cấp
CHÍ TUỆ - DƯƠNG LIỄU
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên