11/03/2017 20:08 GMT+7

​Cá chết hàng loạt sau sự cố vỡ bể lắng chất thải quặng

DOÃN HÒA - HUY NHÂM
DOÃN HÒA - HUY NHÂM

TTO - Sau sự cố vỡ bể chứa chất thải quặng của Xí nghiệp khai thác thiếc Suối Bắc (huyện Quỳ Hợp, Nghệ An) thuộc Công ty TNHH MTV kim loại màu Nghệ Tĩnh đêm 9-3, bùn thải chảy xuống suối khiến cá chết hàng loạt.

Huyện Quỳ Hợp (Nghệ An) lập đoàn kiểm tra sự cố vỡ bể lắng chất thải quặng tại xí nghiệp khai thác thiếc Suối Bắc thuộc Công ty TNHH MTV kim loại màu Nghệ Tĩnh - Ảnh: HUY NHÂM
Huyện Quỳ Hợp (Nghệ An) lập đoàn kiểm tra sự cố vỡ bể lắng chất thải quặng tại xí nghiệp khai thác thiếc Suối Bắc thuộc Công ty TNHH MTV kim loại màu Nghệ Tĩnh - Ảnh: HUY NHÂM

Chiều 11-3, trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Vi Thanh Tường, phó chủ tịch UBND huyện Quỳ Hợp, cho biết phía huyện đã lập đoàn kiểm tra và yêu cầu Công ty TNHH MTV kim loại màu Nghệ Tĩnh khẩn trương khắc phục sự cố vỡ.

​“Trong ngày 10-3, Chi cục môi trường tỉnh, Phòng cảnh sát môi trường (PC49) Công an tỉnh Nghệ An đã lấy mẫu nước về phân tích để đánh giá mức độ ảnh hưởng đến môi trường của sự cố, tìm nguyên nhân để xác định trách nhiệm của các bên liên quan, nhanh chóng ổn định tình hình đời sống sản xuất của người dân”, ông Tường cho biết thêm.

Trước đó, khoảng 21g đêm 9-3, tại khu khu vực khai thác, sơ chế quặng thiếc của xí nghiệp thiếc Suối Bắc ở xã Châu Thành xảy ra sự cố vỡ 12m thân đắp tại điểm đầu hệ thống thoát nước thải của bể chứa bùn thải… Gần 100m³ bùn, nước thải đã chảy tràn ra gây ảnh hưởng đến môi trường dọc theo suối Nậm Huống.

Sau hai ngày xảy ra sự cố, xuôi theo dòng hạ lưu suối Nậm Huống từ điểm bùn thải chảy ra, nước suối vẫn đục ngầu, hai bên bờ suối bùn thải bám đen.

Chị Sầm Thị Thúy - ngụ xóm Quang Hương, xã Châu Quang (huyện Quỳ Hợp) cho biết từ sáng 10-3 cá bắt đầu nổi lờ đờ trên mặt nước đến hôm nay thì bắt đầu chết hàng loạt chưa rõ nguyên nhân. Lượng cá chết trong ao gia đình chị Thúy khoảng 2 tạ.

Tại hai xã Châu Cường và Châu Thành, cá chết dọc dòng suối Nậm Huống. 

Cũng tại xã Châu Quang, 22/26 xóm bị ảnh hưởng với trên 300ha lúa dọc theo nguồn suối Nậm Huống do bị bùn bồi lắng.

Ông Quang Cảnh Dung, cán bộ khuyến nông, khuyến lâm xã Châu Cường, cho biết, từ 4g sáng 10-3 phía xã đã nắm được thông tin cá chết bất thường trên sông Nậm Huống nên đã thông báo cho bà con không ăn cá và ngăn nước chảy vào ruộng.

Xí nghiệp khai thác thiếc Suối Bắc thuộc Công ty TNHH MTV kim loại màu Nghệ Tĩnh đóng ở xã Châu Thành (huyện Quỳ Hợp) hoạt động hơn 5 năm qua, chủ yếu là khai thác hầm lò và nghiền tuyển quặng thiếc. Bình quân mỗi ngày xí nghiệp này khai thác được hơn 100 tấn đất đá, sau khi nghiền tuyển mỗi tháng được từ 7 đến 8 tấn thiếc thành phẩm.

DOÃN HÒA - HUY NHÂM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên