17/03/2016 11:08 GMT+7

​Cả 19 ủy viên Bộ Chính trị ứng cử đại biểu Quốc hội

LÊ KIÊN
LÊ KIÊN

TTO - Sáng nay 17-3, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ VN đã tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ hai bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XIV.

Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ VN hội nghị hiệp thương lần thứ 2 - Ảnh: Hoàng Long

Cùng thời gian, hội nghị hiệp thương cũng diễn ra tại Hà Nội, TP.HCM và nhiều địa phương trong cả nước.

Danh sách người ứng cử thuộc khối trung ương giới thiệu gồm 197 người, giảm một so với dự kiến ban đầu. Danh sách cho thấy khá rõ những gương mặt mới sẽ giữ các vị trí quan trọng trong các cơ quan Đảng, Chính phủ, Quốc hội… nhiệm kỳ mới.

Khối cơ quan Đảng giới thiệu 12 người ứng cử, gồm các ông, bà: Nguyễn Văn Bình, Phạm Minh Chính, Đinh Thế Huynh, Nguyễn Văn Nên, Hoàng Bình Quân, Thào Xuân Sùng, Nguyễn Hữu Thuận (Thuận Hữu), Võ Văn Thưởng, Phan Đình Trạc, Nguyễn Phú Trọng, Trần Quốc Vượng và bà Trương Thị Mai.

Đáng chú ý trong số những người ứng cử thuộc khối cơ quan đảng có Ủy viên Bộ Chính trị, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước VN Nguyễn Văn Bình. Đến nay, ông Bình chưa được Bộ Chính trị phân công nhiệm vụ mới.

Khối cơ quan Chủ tịch nướccơ quan tư pháp giới thiệu 5 người ứng cử, gồm: ông Nguyễn Hòa Bình, Viện trưởng VKSND tối cao; ông Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công an; bà Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó chánh Văn phòng Trung ương Đảng; ông Lê Minh Trí, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương; ông Đào Việt Trung, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước.

Như vậy, ngoài ông Trần Đại Quang đã được trung ương nhất trí giới thiệu ứng cử chức danh Chủ tịch nước, khối cơ quan này sẽ có sự tham gia của các nhân sự mới là bà Đặng Thị Ngọc Thịnh và ông Lê Minh trí.

 

Khối Chính phủ và cơ quan thuộc Chính phủ giới thiệu 17 người ứng cử, bao gồm: ông Trần Tuấn Anh, thứ trưởng Bộ Công thương; ông Phan Thanh Bình, Giám đốc Đại học Quốc gia TP.HCM; ông Trương Hòa Bình, Chánh án TAND tối cao; ông Đỗ Văn Chiến, Phó chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; ông Nguyễn Xuân Cường, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; ông Đào Ngọc Dung, Bí thư đảng ủy khối các cơ quan trung ương;

Ông Đinh Tiến Dũng, Bộ trưởng Bộ Tài chính; ông Nguyễn Trí Dũng, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và đầu tư; ông Trần Hồng Hà, thứ trưởng Bộ Tài nguyên và môi trường; ông Vương Đình Huệ, Trưởng Ban kinh tế trung ương; ông Lê Thành Long, thứ trưởng Bộ Tư pháp; ông Phạm Bình Minh, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; ông Trương Quang Nghĩa, phó trưởng Ban Kinh tế trung ương; ông Phùng Xuân Nhạ, Giám đốc Đại học quốc gia Hà Nội; ông Nguyễn Xuân Phúc, Phó thủ tướng Chính phủ; ông Lê Vĩnh Tân, Thứ trưởng Bộ Nội vụ; ông Nguyễn Ngọc Thiện, thứ trưởng Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch.

Danh sách khối Chính phủ cho thấy có nhiều thứ trưởng đồng thời là ủy viên Trung ương Đảng ứng cử, nhiều khả năng sẽ thay thế các bộ trưởng đến tuổi nghỉ hưu hoặc chuyển công tác khác. Danh sách cũng cho thấy có nhiều gương mặt mới dự kiến sẽ tham gia Chính phủ khóa tới.

Đặc biệt, ngoài phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tái ứng cử (ông đã được trung ương nhất trí ứng cử chức danh Thủ tướng Chính phủ) và Phó thủ tướng Phạm Bình Minh tái ứng cử, khối này có sự tham gia của hai ủy viên Bộ Chính trị khác là các ông Vương Đình Huệ, Trương Hòa Bình.

Kiểm toán Nhà nước giới thiệu một người là ông Hồ Đức Phớc, Bí thư tỉnh ủy Nghệ An.

Bộ Công an giới thiệu 3 người ứng cử, trong đó có Ủy viên Bộ Chính trị, thứ trưởng Bộ Công an, thượng tướng Tô Lâm. Bộ Quốc phòng giới thiệu 15 người ứng cử, trong đó có ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Tổng Cục chính trị QĐND VN, đại tướng Ngô Xuân Lịch.

Khối Quốc hội (đại biểu chuyên trách ở trung ương) giới thiệu 113 người ứng cử, trong đó Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân (được trung ương nhất trí giới thiệu ứng cử chức danh Chủ tịch Quốc hội) tái ứng cử, các phó chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng, Uông Chu Lưu tái ứng cử.

Ba nữ đại biểu đang giữ cương vị phó chủ nhiệm các ủy ban vừa trúng cử ủy viên Trung ương Đảng sẽ tiếp tục tái cử là Nguyễn Thúy Anh, Nguyễn Thanh Hải, Lê Thị Nga.

 

Đáng chú ý, nhìn vào danh sách ứng cử khối này thì thấy có nhiều gương mặt từ các cơ quan khác sẽ ứng cử để giữ các trọng trách trong các cơ quan của Quốc hội, như Tổng tham mưu trưởng QĐND VN, đại tướng Đỗ Bá Tỵ; thứ trưởng Bộ Quốc phòng, thượng tướng Võ Trọng Việt; Phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Khắc Định; Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Nguyễn Đức Hải; thứ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn; phó tổng thanh tra Chính phủ Lê Thị Thủy.

Khối Ủy ban Trung ương MTTQ VN và các tổ chức thành viên giới thiệu 31 người ứng cử, trong đó có ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ VN Nguyễn Thiện Nhân tái ứng cử.

Được biết, Bí thư Thành ủy TP Hà Nội Hoàng Trung Hải và Bí thư Thành ủy TP.HCM Đinh La Thăng cũng ứng cử đại biểu Quốc hội Khóa XIV.

Như vậy, tất cả 19 ủy viên Bộ Chính trị đều tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội Khóa XIV. Kết quả hiệp thương lần thứ hai ở nhiều địa phương khác cho thấy Quốc hội Khóa XIV có khả năng sẽ đạt kỷ lục về số lượng ủy viên trung ương đảng tham gia ứng cử với khoảng 90 người.

LÊ KIÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên