06/04/2018 21:33 GMT+7

Buôn ma túy, ném lựu đạn vào công an, bị tuyên 30 năm tù

DIỆP THANH - THÂN HOÀNG
DIỆP THANH - THÂN HOÀNG

TTO - Bị khách hàng từ chối mua ma túy vì kém chất lượng, Phạm Văn Chung cùng nhân tình đón taxi về Lạng Sơn. Bị dừng xe kiểm tra, Chung ném lựu đạn vào công an nhằm mục đích thoát thân.

Buôn ma túy, ném lựu đạn vào công an, bị tuyên 30 năm tù - Ảnh 1.

Bị cáo Phạm Văn Chung và Mai Kim Anh tại tòa - Ảnh: DIỆP THANH

Ngày 6-4, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Phạm Văn Chung (27 tuổi, quê Lạng Sơn) và Mai Kim Anh (26 tuổi, quê Lạng Sơn) ra xét xử về các tội giết người, mua bán trái phép chất ma túy, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng và không tố giác tội phạm.

Theo cáo trạng, Phạm Văn Chung là đối tượng nghiện ma túy, không có nghề nghiệp ổn định. Dù đã có vợ con, anh ta vẫn chung sống như vợ chồng với Mai Kim Anh ở Lạng Sơn.

Khoảng đầu tháng 2-2017, thông qua bạn bè, Chung quen biết với Đặng Thu Thủy (32 tuổi, ở Sơn Tây, Hà Nội). Ít lâu sau, Chung nhận được điện thoại của Thủy đặt mua 300 gam ma túy đá nên nhận lời. Sau đó, Chung đón xe lên cửa khẩu Chi Ma (huyện Lộc Bình, Lạng Sơn) để mua ma túy cho Thủy.

Chiều 24-2-2017, Chung cùng Kim Anh bắt taxi xuống Sơn Tây để bán cho Thủy. Trước khi lên xe, Chung lấy lựu đạn giấu trong người nhằm mục đích nếu bị bắt sẽ dùng nó để chống lại lực lượng chức năng.

Tài liệu điều tra thể hiện, do bị Thủy từ chối mua hàng vì chất lượng ma túy không đạt yêu cầu, Chung và nhân tình mang số ma túy "ế" trên về Lạng Sơn.

Khi đi đến địa phận xã Đường Lâm (thị xã Sơn Tây), taxi chở Chung và Mai Anh bị dừng xe kiểm tra. Biết việc mua bán ma túy của mình bại lộ, Chung rút chốt an toàn của lựu đạn, cố thủ trong xe.

Bị tổ công tác thuộc đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thị xã Sơn Tây giật cửa xe bật mở để tiếp cận, Chung để nhân tình trên xe, chạy vào khu tái định cư gần đó hòng thoát thân. Vừa chạy, Chung vừa cầm lựu đạn giơ cao về phía lực lượng công an đang truy đuổi hét lớn: "Tao có lựu đạn, thằng nào vào tao ném chết".

Sau đó, anh ta ném lựu đạn về phía lực lượng chức năng nhằm mục đích tẩu thoát. Tuy nhiên, quả lựu đạn đã không nổ, Chung bị bắt giữ cùng nhân tình.

Có mặt tại tòa, Chung và Kim Anh thành khẩn khai báo, tỏ ra ăn năn, hối hận, xin hội đồng xét xử xem xét, giảm nhẹ hình phạt.

Kết thúc phiên tòa, hội đồng xét xử tuyên Chung 30 năm tù về các tội giết người, mua bán trái phép chất ma túy và tội tàng trữ vũ khí quân dụng; Kim Anh 14 năm 6 tháng tù về tội mua bán trái phép chất ma túy và không tố giác tội phạm.

Đem lựu đạn đi giải quyết mâu thuẫn Đem lựu đạn đi giải quyết mâu thuẫn

TTO - Để giải quyết mâu thuẫn với anh Bảo, Phạm Hồng Thái mang quả lựu đạn đã cất từ năm 2006 đến nhà anh Bảo dọa rút chốt cho nổ nhưng cũng may anh Bảo kịp giữ chặt chốt lại.

DIỆP THANH - THÂN HOÀNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên