06/11/2022 22:41 GMT+7

Buôn bán thua lỗ, cửa hàng xăng dầu xin ngừng bán hàng và trả lại giấy chứng nhận bán lẻ

PHẠM TUẤN
PHẠM TUẤN

TTO - Theo quyền giám đốc Sở Công Thương Hà Nội, cửa hàng này xin trả lại giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu và xin ngừng bán hàng vì kinh doanh thua lỗ.

Buôn bán thua lỗ, cửa hàng xăng dầu xin ngừng bán hàng và trả lại giấy chứng nhận bán lẻ - Ảnh 1.

Cửa hàng xăng dầu HFC Lạc Long Quân tạm đóng cửa chờ nhập hàng tối 6-11 - Ảnh: PHẠM TUẤN

Liên quan tới nguồn cung và tình hình mua bán xăng dầu tại Hà Nội ngày 6-11, trao đổi với Tuổi Trẻ Online, bà Trần Thị Phương Lan - quyền giám đốc Sở Công Thương Hà Nội - cho biết đến 17h15 cùng ngày, trên địa bàn Hà Nội có tám cửa hàng xăng dầu hết xăng cục bộ.

"Các cửa hàng hết xăng dự kiến từ 21h tối nay đến sáng mai sẽ có hàng bán trở lại" - bà Lan thông tin.

Đáng chú ý, vì kinh doanh thua lỗ, không đủ bù đắp chi phí, có một cửa hàng xăng dầu đã ngừng bán hàng và trả lại giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu cho Sở Công Thương Hà Nội.

Về nguồn cung xăng dầu trong những ngày tới, bà Lan cho biết hiện nay Nhà máy lọc dầu Nghi Sơn (Thanh Hóa) đã tăng sản lượng, đồng thời cho các doanh nghiệp lấy hàng bằng các xe ô tô để kịp thời đảm bảo nguồn cung.

"Sở đã chỉ đạo các doanh nghiệp thương nhân phân phối tổng hợp nhanh nhu cầu tối thiểu năm ngày/lần để tổng hợp báo cáo Bộ Công Thương và liên hệ với doanh nghiệp Hải Hà để lấy xăng dầu. Hiện đã có 10 thương nhân phân phối báo cáo nhu cầu 2.824m3 dầu, 2.017m3 xăng. Đồng thời sở đang chỉ đạo tích cực để tăng nguồn cung ngay trong đầu tuần tới" - bà Lan thông tin.

Ghi nhận của Tuổi Trẻ Online trong ngày 6-11, một số cửa hàng xăng dầu đóng cửa im lìm cả ngày và treo biển hết hàng. Các cửa hàng khác mở cửa có rất đông người dân phải xếp hàng chờ đợi tới lượt đổ xăng.

Trước đó, Tuổi Trẻ Online có phản ánh về tình trạng nhiều người dân Hà Nội dù đã đi qua ba cửa hàng xăng dầu vẫn không đổ xăng được, đứng xếp hàng vạ vật giữa đêm, xếp hàng gần đến lượt thì hết xăng phải gọi điện "cầu cứu" người thân...

Chiều 6-11, Hà Nội gần như sạch bóng Chiều 6-11, Hà Nội gần như sạch bóng 'cây xăng cục gạch'

TTO - Tại dọc các tuyến đường lớn Giải Phóng, Nguyễn Xiển, Nguyễn Trãi, Tây Sơn, Nguyễn Lương Bằng, Tôn Đức Thắng, Trần Phú (Ba Đình), Kim Mã, Cầu Giấy... gần như không còn hiện tượng người dân mang xăng ra bán dọc vỉa hè.

PHẠM TUẤN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên