06/11/2022 17:21 GMT+7

Chiều 6-11, Hà Nội gần như sạch bóng 'cây xăng cục gạch'

PHẠM TUẤN
PHẠM TUẤN

TTO - Tại dọc các tuyến đường lớn Giải Phóng, Nguyễn Xiển, Nguyễn Trãi, Tây Sơn, Nguyễn Lương Bằng, Tôn Đức Thắng, Trần Phú (Ba Đình), Kim Mã, Cầu Giấy... gần như không còn hiện tượng người dân mang xăng ra bán dọc vỉa hè.

Điểm nóng 'cây xăng cục gạch' tại đường Nguyễn Thái Học (quận Ba Đình) đã được dẹp bỏ trong chiều 6-11 - Video: PHẠM TUẤN

Liên quan tới việc các cây xăng "cục gạch" mọc lên như nấm sau mưa dọc các vỉa hè, UBND TP Hà Nội yêu cầu 30 quận, huyện trên địa bàn TP phải giải quyết triệt để tình trạng trên. Không để xảy ra tình trạng kinh doanh trái phép để trục lợi, gây mất trật tự an ninh, không bảo đảm chất lượng, an toàn phòng cháy, chữa cháy.

Đồng thời, Cục Quản lý thị trường Hà Nội phải thực hiện nghiêm kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh của các cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn theo quy định. Yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn thực hiện nghiêm các quy định đã được ban hành.

Ghi nhận của Tuổi Trẻ Online trong chiều 6-11, dọc các tuyến đường lớn Giải Phóng, Nguyễn Xiển, Nguyễn Trãi, Tây Sơn, Nguyễn Lương Bằng, Tôn Đức Thắng, Trần Phú (quận Ba Đình), Kim Mã, Cầu Giấy... gần như không còn hiện tượng người dân mang xăng ra bán dọc vỉa hè.

Đáng chú ý, tuyến đường Nguyễn Thái Học (quận Ba Đình) - điểm nóng của "cây xăng cục gạch" khi 1,7km có tới 20 chai nhựa được đặt sát mép vỉa hè và ghi dòng chữ "bán xăng" - cũng không còn tình trạng trên. Hai bên vỉa hè không còn hiện tượng bán xăng lẻ tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ.

Chiều 6-11, Hà Nội gần như sạch bóng cây xăng cục gạch - Ảnh 2.

Điểm bán xăng tự phát "mọc như nấm" trên đường Nguyễn Thái Học sáng 3-11 - Ảnh: NGUYÊN BẢO

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online chiều 6-11, ông Chu Xuân Kiên - cục trưởng Cục Quản lý thị trường Hà Nội - cho biết sau khi có văn bản chỉ đạo của UBND TP, đơn vị đã phối hợp 30 quận huyện ở Hà Nội ra quân để chấn chỉnh tình trạng này.

"Hiện nay tất cả các phường, công an, trật tự phường đều phải vào cuộc cùng quản lý thị trường để xử lý việc người dân bán xăng lẻ trái quy định. Phải lực lượng đông như thế mới dẹp được hiện tượng này.

Có những trường hợp người dân chỉ cầm một cái chai không có xăng, ai mua xăng thì người này mới đưa vào trong ngõ, nên đôi khi quản lý thị trường và công an phường cũng rất khó xử lý. Rất mong người dân nhận thức rằng việc kinh doanh xăng lẻ hai bên vỉa hè là sai quy định để không lặp lại tình trạng này nữa" - ông Kiên nói.

Trước đó, Tuổi Trẻ Online phản ánh về việc trong ngày 3-11 dọc đường Nguyễn Thái Học, quận Ba Đình, TP Hà Nội, con đường dài chỉ gần 1,7km, nhưng từ sáng sớm đã có gần 20 chai nhựa được đặt sát mép vỉa hè và ghi dòng chữ "bán xăng".

Không riêng đường Nguyễn Thái Học, tình trạng này đang diễn ra trên nhiều tuyến đường quận Ba Đình, Đống Đa, Tây Hồ... Các điểm bán xăng lẻ theo can với giá 25.000 - 30.000 đồng/lít. Có điểm bán theo chai, chai 1,5 lít 50.000 đồng, 2 lít 60.000 đồng.

Vì xe hết xăng, đi qua nhiều cửa hàng xăng dầu lớn vẫn chưa đổ xăng được nên nhiều người đành chấp nhận mua xăng ngoài với giá cao, không rõ ràng chất và lượng.

Bên cạnh cửa hàng xăng dầu Cống Vị, quận Ba Đình lúc 16h chiều, một nhóm người đứng bán xăng theo can đã mời chào những người đến cây xăng đổ xăng. Theo đó, một chai nhựa 1,5 lít đựng xăng chưa đầy được bán với giá 55.000 đồng.

Sau phản ánh, UBND TP Hà Nội đã chỉ đạo các địa phương ra quân dẹp bỏ các cây xăng lẻ tự phát mọc lên khắp các vỉa hè.

Hà Nội yêu cầu dẹp bỏ Hà Nội yêu cầu dẹp bỏ 'cây xăng cục gạch' mọc dọc các vỉa hè

TTO - Hà Nội yêu cầu các địa phương giải quyết triệt để hoạt động bán xăng dầu bằng chai, lọ trên các tuyến đường thuộc địa bàn quản lý, không để xảy ra tình trạng kinh doanh trái phép để trục lợi, gây mất trật tự an ninh, không bảo đảm an toàn.

PHẠM TUẤN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên