27/09/2019 13:23 GMT+7

Buổi sáng TP.HCM mờ ảo trong sương mù tựa như Đà Lạt

DUYÊN PHAN - NGỌC PHƯỢNG
DUYÊN PHAN - NGỌC PHƯỢNG

TTO - Những ngày gần đây không khí ở TP.HCM liên tục bị bao phủ bởi một lớp sương mù trắng từ sáng đến chiều, thậm chí buổi trưa khi mặt trời lên cao ở khu vực trung tâm, các tòa nhà cao tầng vẫn bị mù che phủ.

Buổi sáng TP.HCM mờ ảo trong sương mù tựa như Đà Lạt - Ảnh 1.

Những ngày qua ở TP.HCM, nhiều tòa gần như “tàng hình” - Ảnh: DUYÊN PHAN

Theo ghi nhận của Tuổi Trẻ Online, sáng sớm 27-9, nhiều khu vực ở TP.HCM vẫn bị che phủ bởi lớp sương mù dày đặc, dù đã có nắng trở lại nhưng không khí vẫn ẩm và mờ ảo.

Tình trạng này đã xảy ra liên tục trong vài ngày qua. Không khí trở nên nặng nề, có màu trắng đục, đặc biệt vào sáng sớm và chiều muộn. 

Hiện tượng mù có chứa nhiều chất ô nhiễm trong không khí diễn ra mấy ngày qua ở TP.HCM gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân. Để bảo vệ sức khỏe, mỗi người nên mang kính, đeo khẩu trang khi ra đường để bảo vệ mắt và đường hô hấp.

Theo ông Lê Đình Quyết - phó trưởng phòng dự báo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, từ ngày 26 đến 28-9, tại TP.HCM và một số tỉnh Nam Bộ tiếp tục có mưa, vì vậy độ ẩm không khí tăng cao, hiện tượng nghịch nhiệt vẫn xảy ra nên không khí ô nhiễm còn kéo dài trong một vài ngày tới.

Buổi sáng TP.HCM mờ ảo trong sương mù tựa như Đà Lạt - Ảnh 2.

Không khí ô nhiễm, mội người đều trang bị khẩu trang cho chính mình - Ảnh: DUYÊN PHAN

Buổi sáng TP.HCM mờ ảo trong sương mù tựa như Đà Lạt - Ảnh 3.

Gần 7h sáng, mặt trời đã lên cao nhưng bụi vẫn cứ bụi - Ảnh: NGỌC PHƯỢNG

Buổi sáng TP.HCM mờ ảo trong sương mù tựa như Đà Lạt - Ảnh 4.

Mặt nước kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè từ cầu Điện Biên Phủ, Q.1, TP.HCM nhìn qua những tòa nhà cao cứ mờ ảo vì bụi - Ảnh: NGỌC PHƯỢNG

Buổi sáng TP.HCM mờ ảo trong sương mù tựa như Đà Lạt - Ảnh 5.

Sương mù phủ trắng mặt nước kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè - Ảnh: NGỌC PHƯỢNG

Buổi sáng TP.HCM mờ ảo trong sương mù tựa như Đà Lạt - Ảnh 6.

Hướng từ cầu Sài Gòn ra Q.Thủ Đức cũng “mờ ảo” trong bụi trắng - Ảnh: NGỌC PHƯỢNG

Buổi sáng TP.HCM mờ ảo trong sương mù tựa như Đà Lạt - Ảnh 7.

Những tòa nhà cao bị sương mù bao phủ - Ảnh: NGỌC PHƯỢNG

Buổi sáng TP.HCM mờ ảo trong sương mù tựa như Đà Lạt - Ảnh 8.

Tuyến metro trên Xa lộ Hà Nội mờ ảo trong bụi - Ảnh: NGỌC PHƯỢNG

Sáng nay, không khí Hà Nội ô nhiễm nhất thế giới Sáng nay, không khí Hà Nội ô nhiễm nhất thế giới

TTO - Sáng 26-9, ứng dụng quan trắc không khí Airvisual xếp Hà Nội là thành phố lớn ô nhiễm nhất thế giới, trong khi TP.HCM xếp thứ ba về mức độ ô nhiễm. Còn hệ thống quan trắc trong nước cũng ghi nhận mức độ ô nhiễm nghiêm trọng ở các tỉnh miền Bắc.

DUYÊN PHAN - NGỌC PHƯỢNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên