22/10/2018 09:17 GMT+7

Bưởi Năm Roi rụng đầy gốc, tiền tỉ trôi theo triều cường

CHÍ HẠNH
CHÍ HẠNH

TTO - Đợt triều cường đi qua gần 20 ngày, hàng chục héc-ta bưởi Năm Roi ở Vĩnh Long đang chết mòn, trái rụng đầy gốc khiến nông dân thất thu tiền tỉ.

Bưởi Năm Roi rụng đầy gốc, tiền tỉ trôi theo triều cường - Ảnh 1.

Hàng chục héc ta bưởi Năm Roi đang chết dần, trái rụng đầy gốc do bị ngập nước triều cường. Nông dân Mỹ Hòa thất thu tiền tỉ - Ảnh: CHÍ HẠNH

Sáng 22-10, ông Trương Văn Lợt, Phó Bí thư Đảng ủy xã Mỹ Hòa, thị xã Bình Minh, Vĩnh Long cho biết, địa phương đang tiến hành thống kê toàn bộ thiệt hại của nông dân trồng bưởi Năm Roi để báo cáo cấp về trên tìm phương án hỗ trợ. Đồng thời, xã Mỹ Hòa cũng đang gấp rút gia cố đê bao trong khu vực trước những đợt tiều cường tiếp theo.

Trong đợt triều cường "lịch sử", kéo dài nhiều ngày vừa qua nước đã tràn qua hệ thống đê bao làm ngập hàng chục héc ta bưởi Năm Roi ở xã Mỹ Hòa. Nông dân đã tích cực dùng mọi biện pháp bơm rút nước.

Tuy nhiên, sau gần 20 ngày một khu vực trồng bưởi lớn ở đây bắt đầu úa lá, trái rụng đầy gốc và cây cũng chết dần.

Chẳng hạn, hộ ông Nguyễn Trí Lâm (60 tuổi, ấp Mỹ Phước 1), ông có 10.000m2 đất trồng bưởi Năm Roi hơn 10 năm tuổi và đang cho ra trái rộ. Nhưng do triều cường ngập, bưởi trong vườn của ông Lâm đang bắt đầu chết.

"Nếu tính cả trái, vốn đầu tư cho cây tôi thiệt hại cả tỉ đồng", ông Lâm buồn rầu nói.

Bưởi Năm Roi rụng đầy gốc, tiền tỉ trôi theo triều cường - Ảnh 2.

Bưởi Năm Roi Mỹ Hòa đang rụng đầy gốc - Ảnh: CHÍ HẠNH

Cách đó không xa, ông Đặng Trung Chánh (39 tuổi), chủ khu vườn trồng bưởi hơn 9.000m2, cũng tức tưởi nói: "Nếu thời điểm được giá, bưởi dao động từ 40.000-50.000 đồng/kg. Giờ trái đang rụng đầy gốc, tiếc của nên tôi gom vô bao bán "mão" cho lái 1.000 đồng/kg".

Theo dự báo, trong những ngày cuối năm miền Tây sẽ hứng chịu thêm ít nhất 2 đợt triều cường lớn. Do đó, hiện nông dân xã Mỹ Hòa đang gấp rút thuê thiết bị múc đất gia cố bờ bao bảo vệ bưởi.

Bưởi Năm Roi rụng đầy gốc, tiền tỉ trôi theo triều cường - Ảnh 3.

Những cây bưởi bị chết, nông dân đành chặt bỏ - Ảnh: CHÍ HẠNH

Ông Nguyễn Văn Bảy, Phó ban nhân dâp ấp Mỹ Thới 1, cho biết để ứng phó với đợt triều cường sắp tới, địa phương đang cùng người dân ra sức bảo vệ bưởi Năm Roi phục vụ hàng Tết.

"Đến nay, đã có hơn 50 hộ dân bị ảnh hưởng nặng nề, hàng chục ngàn mét vuông đất trồng bưởi bị ngập nước, úng gốc và bắt đầu chết dần. Trong số diện tích bị ngập nước đã có hơn 80% diện tích bưởi bị rụng lá, cây chết khô, trái rụng. Chúng tôi đang phân công trực theo ca để ứng phó kịp thời", ông Bảy nói.

Dán tem "thương hiệu" cho bưởi Dán tem 'thương hiệu' cho bưởi

Vùng đất châu thổ Cửu Long là nơi có nhiều địa phương được mệnh danh là “vương quốc trái cây”, với những “ông vua” khẳng định danh tiếng theo cách đặc trưng của mình.

CHÍ HẠNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên