16/08/2016 15:00 GMT+7

Buộc UBND xã trả tiền tận thu hỗ trợ hạn, mặn cho dân

CHÍ QUỐC
CHÍ QUỐC

TTO - Nhiều hộ dân phản ảnh khi đến nhận tiền hỗ trợ hạn hán, xâm nhập mặn thì bị cán bộ ấp buộc đóng lại 50% cho địa phương để đưa vào các loại quỹ như quỹ thiên tai, an ninh quốc phòng...

Ngày 16-8, tại cuộc họp báo thường kỳ do Sở Thông tin - truyền thông tỉnh Bạc Liêu tổ chức, ông Nguyễn Văn Chiến, phó chủ tịch UBND huyện Hồng Dân (Bạc Liêu) cho biết đã chỉ đạo UBND xã Lộc Ninh hoàn trả 40,9 triệu đồng cho 86 hộ dân ấp Phước Hòa và UBND xã Vĩnh Lộc A hoàn trả 2,8 triệu đồng cho 11 hộ dân tại ấp Ba Đình.

Lý do một số ấp thuộc hai xã này đã tự vận động quỹ an sinh xã hội bằng hình thức “xén” một phần tiền hỗ trợ hạn hán, xâm nhập mặn của người dân.

Hai xã này cũng bị huyện yêu cầu tổ chức họp dân, công khai xin lỗi do để cán bộ ấp thực hiện không đúng chính sách hỗ trợ hạn, mặn.

Ngoài ra cũng chỉ đạo thu hồi nộp lại ngân sách 10 triệu đồng đối với bốn cán bộ thuộc ấp Phước Hòa, xã Lộc Ninh do kê khai thừa diện tích hỗ trợ (5,5 ha).

Đó là các ông Nguyễn Minh Nông (trưởng ấp), Huỳnh Văn Đậm (phó trưởng ấp), Dương Văn Bé (chi hội trưởng Chi hội hội cựu chiến binh) và bà Dương Thị Nâu (chi hội trưởng Chi hội phụ nữ ấp Phước Hòa).  

Trước đó, nhiều hộ dân thuộc hai xã trên phản ảnh khi đến nhận tiền hỗ trợ do bị thiệt hại bởi hạn hán, xâm nhập mặn thì bị cán bộ ấp buộc đóng lại 50% cho địa phương để đưa vào các loại quỹ như quỹ thiên tai, an ninh quốc phòng, đền ơn đáp nghĩa… khiến bà con vô cùng bức xúc.

Đợt hạn hán kéo dài và xâm nhập mặn cuối năm 2015 và đầu năm 2016 khiến 5.500 ha lúa, tôm ở 7/9 xã thuộc huyện Hồng Dân bị thiệt hại.

Theo quy định, hộ bị thiệt hại trên 70% được hỗ trợ 2 triệu đồng/ha, thiệt hại từ 30% đến dưới 70% được hỗ trợ 1 triệu đồng/ha.

CHÍ QUỐC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên