03/01/2014 17:10 GMT+7

Bùng phát dịch cúm H5N1 ở tây nam Trung Quốc

MỸ LOAN
MỸ LOAN

TTO- Ngày 3-1, Trung Quốc xác nhận dịch cúm H5N1 bùng phát ở tỉnh Quí Châu khi có gần 9.000 con gia cầm chết từ ngày 27-12-2013, đây là đợt bùng phát dịch cúm gia cầm thứ hai ở Trung Quốc trong vòng một tháng qua.

Bùng phát dịch cúm H5N1 ở tây nam Trung Quốc

TTO- Ngày 3-1, Trung Quốc xác nhận dịch cúm H5N1 bùng phát ở tỉnh Quí Châu khi có gần 9.000 con gia cầm chết từ ngày 27-12-2013, đây là đợt bùng phát dịch cúm gia cầm thứ hai ở Trung Quốc trong vòng một tháng qua.

jSjVLRZ0.jpgPhóng to
Tiêu hủy gà sống ở Hong Kong, Trung Quốc Ảnh:AFP

Bộ Nông nghiệp Trung Quốc cho biết ổ dịch bùng phát ở một nông trại nằm trong huyện Libo. Mẩu xét nghiệm từ những con gia cầm chết cho thấy dương tính với virút H5N1. Chính quyền địa phương đã cho tiêu hủy khoảng 23.067 con gia cầm, đồng thời phong tỏa và tẩy trùng khu vực có ổ dịch nhằm tránh dịch bệnh lan rộng.

Cùng ngày, Trung tâm Bảo vệ y tế Trung Quốc xác nhận một ca nhiễm cúm H9N2 ở thành phố Vĩnh Châu, tỉnh Hồ Nam. Bệnh nhân là một bé trai 7 tuổi, nhiễm bệnh từ ngày 19-11-2014 và từng tiếp xúc với gia cầm sống.

Đây là ca nhiễm H9N2 thứ hai trong tuần qua ở Trung Quốc, ca đầu tiên là một cụ ông 86 tuổi người Hong Kong sống ở Thâm Quyến. Trước đó, bệnh nhân này không hề tiếp xúc với gia cầm sống, ăn thịt gia cầm hay tiếp xúc với người mắc bệnh cúm gia cầm.

Giới chuyên gia y tế Hong Kong cho biết chủng virút H9N2 chủ yếu lây lan ở gà, vịt và không dễ lây lan từ người sang người. Song điều đáng quan ngại là hàng loạt chủng cúm gia cầm đang liên tục lây sang con người.

MỸ LOAN

MỸ LOAN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên