Bùng nổ lừa đảo trực tuyến, Singapore áp dụng luật phạt roi tội phạm

Trước tình trạng lừa đảo trực tuyến bùng nổ với quy mô chưa từng có, Singapore đã quyết định áp dụng lại một hình phạt vô cùng đặc biệt: đánh roi.

Singapore - Ảnh 1.

Cảnh sát Singapore đứng gác tại địa điểm tổ chức Đối thoại Shangri-La ngày 30-5 - Ảnh: AFP

Theo báo Washington Post ngày 6-11, Quốc hội Singapore đã thông qua sửa đổi luật hình sự, cho phép áp dụng hình phạt đánh roi đối với những kẻ lừa đảo và người tiếp tay sau khi chỉ trong nửa đầu năm 2025, quốc đảo này ghi nhận hàng chục nghìn vụ lừa đảo.

Cụ thể, dựa trên quy định mới, những người bị kết tội lừa đảo, thành viên các đường dây lừa đảo hoặc người tuyển dụng cho các đường dây này có thể bị phạt từ 6 đến 24 roi, tùy theo mức độ nghiêm trọng của hành vi. Những người hỗ trợ lừa đảo bằng cách cung cấp thẻ SIM hoặc tài khoản ngân hàng cũng có thể bị áp dụng hình phạt này.

Chính phủ Singapore cho biết đây là một phần trong nỗ lực đối phó với nạn lừa đảo - loại tội phạm được xem là phổ biến nhất tại nước này. Giới chức cho biết hơn 51.000 vụ lừa đảo trong năm 2024 đã gây thiệt hại ít nhất 840 triệu USD, tăng 70% so với năm trước.

Nỗ lực siết chặt tội phạm lừa đảo diễn ra trong bối cảnh Singapore ngày càng trở thành mục tiêu của các đường dây lừa đảo xuyên quốc gia.

Tháng trước, tờ Washington Post tiết lộ một đường dây lừa đảo mạng đã lợi dụng môi trường kinh doanh minh bạch và ổn định của Singapore để che giấu hoạt động phi pháp, làm dấy lên lo ngại rằng quốc đảo này đang vô tình tạo điều kiện cho ngành công nghiệp lừa đảo trị giá hàng tỉ USD lan rộng ở Đông Nam Á.

Ngoài nhóm trực tiếp thực hiện lừa đảo, những người tham gia tuyển dụng hoặc hỗ trợ các đường dây này cũng nằm trong phạm vi áp dụng của luật mới và có thể bị đánh roi nếu bị kết tội.

Tuy nhiên, hình phạt này sẽ không áp dụng đối với phụ nữ, trẻ em gái và nam giới trên 50 tuổi, theo quy định pháp luật hiện hành.

Đánh roi vốn là hình phạt tồn tại ở Singapore từ thời thuộc địa Anh và hiện được áp dụng bắt buộc cho khoảng 65 tội danh, bao gồm cướp, tội phạm tình dục nghiêm trọng và bạo lực.

Các tổ chức nhân quyền đã nhiều lần chỉ trích Singapore vì duy trì hình phạt đánh roi, xem đây là một hình thức tra tấn theo luật pháp quốc tế và kêu gọi nước này chấm dứt việc áp dụng.

Bùng nổ lừa đảo trực tuyến, Singapore thi hành luật đánh roi với tội phạm - Ảnh 3.Cựu Thống đốc Ngân hàng Trung ương Phần Lan cũng sập bẫy lừa đảo trực tuyến, mất 43.000 USD

Nghi vấn lừa đảo liên quan đến "tài khoản an toàn" - mánh khóe trực tuyến phổ biến mà ngay cả các nhân vật cấp cao cũng dễ dàng trở thành nạn nhân.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất