25/09/2021 10:16 GMT+7

Bùng dịch sau kỳ nghỉ lễ, Hàn Quốc lần đầu có hơn 3.000 ca bệnh trong 1 ngày

ANH THƯ
ANH THƯ

TTO - Hàn Quốc lần đầu ghi nhận hơn 3.000 ca mắc mới trong 24 giờ kể từ đầu dịch. Đợt bùng dịch mới nhất được cho là có liên quan đến kỳ nghỉ lễ Chuseok (Tết Trung thu, hay lễ Tạ ơn của người Hàn Quốc).

Bùng dịch sau kỳ nghỉ lễ, Hàn Quốc lần đầu có hơn 3.000 ca bệnh trong 1 ngày - Ảnh 1.

Người dân đeo khẩu trang đi lại trên đường phố thủ đô Seoul, Hàn Quốc ngày 24-9 - Ảnh: REUTERS

Theo Hãng thông tấn Yonhap, ngày 25-9, Cơ quan Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) ghi nhận 3.273 ca bệnh trong 24 giờ, trong đó có 3.245 ca lây nhiễm trong cộng đồng, nâng tổng số ca bệnh cả nước từ đầu dịch lên 298.402 ca.

Đây là ngày thứ hai liên tiếp Hàn Quốc ghi nhận số ca mắc mới theo ngày cao nhất từ tháng 1-2020, ngày trước đó là 2.434 ca.

Hàn Quốc cũng ghi nhận thêm 7 ca tử vong vì COVID-19 trong 24 giờ trong ngày 25-9, nâng tổng số ca tử vong từ đầu dịch lên 2.441 ca.

Theo Hãng tin Reuters, hơn 77% ca lây nhiễm cộng đồng ghi nhận ngày 25-9 là ở thủ đô Seoul và các khu vực lân cận - những khu vực chiếm một nửa trong tổng số 52 triệu dân của Hàn Quốc.

KDCA cho biết nhờ chương trình tiêm chủng ưu tiên cho người già có nguy cơ mắc COVID-19 nặng nên tỉ lệ tử vong và ca bệnh nặng tại Hàn Quốc vẫn đang ở mức thấp và ổn định, lần lượt là 0,82% và 339 ca.

Số ca bệnh hằng ngày tăng cao khi hàng triệu người Hàn Quốc trở về nhà sau lễ Chuseok từ ngày 20 đến 22-9 vừa qua.

Giới chức y tế Hàn Quốc khuyến nghị người dân đi nghỉ lễ về nên xét nghiệm COVID-19 dù chỉ có triệu chứng bệnh nhẹ nhất, đặc biệt trước khi đi làm lại. 

Theo Yonhap, ngày 24-9, khoảng 1 triệu người vẫn đang chờ kết quả xét nghiệm COVID-19 sau khi đi nghỉ lễ về.

Ông Lee Ke Il - thứ trưởng Bộ Y tế phụ trách chính sách y tế Hàn Quốc - cho biết số ca mắc mới theo ngày sẽ còn tăng và đạt đỉnh trong tuần tới khi có thêm nhiều người xét nghiệm.

Tính tới ngày 23-9, Hàn Quốc đã tiêm ít nhất một liều vắc xin COVID-19 cho 73,5% dân số, trong đó có 45% tiêm đầy đủ.

Hàn Quốc tăng vọt số ca COVID-19 sau Tết Trung thu Hàn Quốc tăng vọt số ca COVID-19 sau Tết Trung thu

TTO - Số ca COVID-19 mới trong ngày 24-9 của Hàn Quốc vọt lên 2.434 ca. Việc người dân đi lại nhiều trong lễ Chuseok (còn gọi là Tết Trung thu, hay là lễ Tạ ơn của người Hàn Quốc) có thể là nguyên nhân của tình trạng này.

ANH THƯ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên