24/09/2021 14:39 GMT+7

Hàn Quốc tăng vọt số ca COVID-19 sau Tết Trung thu

HỒNG VÂN
HỒNG VÂN

TTO - Số ca COVID-19 mới trong ngày 24-9 của Hàn Quốc vọt lên 2.434 ca. Việc người dân đi lại nhiều trong lễ Chuseok (còn gọi là Tết Trung thu, hay là lễ Tạ ơn của người Hàn Quốc) có thể là nguyên nhân của tình trạng này.


Hàn Quốc tăng vọt số ca COVID-19 sau Tết Trung thu - Ảnh 1.

Các món truyền thống trên mâm cơm Tết Trung thu ở Hàn Quốc - Ảnh: dailycal.org

Theo Hãng thông tấn Yonhap, thủ đô Seoul và tỉnh lân cận Gyeonggi chiếm 72,3% trong tổng ca nhiễm mới trong ngày 24-9, nâng tổng số ca bệnh trên toàn quốc lên 295.132 người.

Ngoài ra, có 7 trường hợp tử vong tính đến hết ngày 23-9, nâng tổng số người chết vì COVID-19 ở Hàn Quốc tới nay lên 2.434 người.

Số ca nhiễm công bố ngày 24-9 là cao nhất trong hơn 1 tháng qua, nhiều hơn 700 ca so với số ca nhiễm công bố một ngày trước đó.

Các cơ quan y tế đã dự đoán số ca nhiễm sẽ tăng khi hàng triệu người Hàn Quốc về quê thăm gia đình trong lễ Chuseok từ thứ hai đến thứ tư vừa qua (20 đến 22-9).

Dự báo trong những ngày sắp tới, số ca COVID-19 mới sẽ còn tăng. Nhà chức trách yêu cầu người dân làm xét nghiệm và tiêm vắc xin để hạn chế dịch lây lan.

Hàn Quốc đã thành công trong kiểm soát số ca nhiễm ở mức dưới 2.000 ca/ngày trong 80 ngày qua dù có sự xuất hiện của biến thể Delta dễ lây lan hơn.

Tuy nhiên, lệnh cấm tụ tập tại các sự kiện mang tính gia đình được nới lỏng trong lễ Chuseok. Theo đó, người dân được gặp gỡ nhóm 8 người với điều kiện ít nhất 4 người trong nhóm đã tiêm vắc xin đầy đủ.

Bắt đầu từ hôm nay 24-9, nhà chức trách siết lại quy định này, chỉ cho phép tối đa 6 người được gặp nhau trong các sự kiện gia đình hoặc cá nhân.

Cũng từ hôm nay, người đã tiêm đủ vắc xin sẽ không phải tự cách ly sau khi tiếp xúc với F0 nếu họ không có triệu chứng.

Theo Cơ quan Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc, đã có khoảng 37,1 triệu người, tương đương 72,3% dân số Hàn Quốc, đã được tiêm ít nhất một liều vắc xin COVID-19, trong đó 44% đã tiêm đủ 2 mũi.

Vào thứ hai tới (27-9), Chính phủ Hàn Quốc sẽ thông báo kế hoạch tiêm vắc xin COVID-19 cho trẻ em từ 12-17 tuổi và phụ nữ mang thai, giai đoạn từ tháng 10 đến tháng 12 năm nay.

Hàn Quốc sẽ cung cấp cho Việt Nam 1 triệu liều vắc xin COVID-19 Hàn Quốc sẽ cung cấp cho Việt Nam 1 triệu liều vắc xin COVID-19

TTO - Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In cho biết nước này sẽ cung cấp cho Việt Nam ít nhất 1 triệu liều vắc xin ngừa COVID-19 trong tháng 10 tới.

HỒNG VÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên