Thứ 3, ngày 20 tháng 4 năm 2021
-
Dừng công tác đối với công chức gây oan sai
TT - Đề xuất trên của thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Khánh Ngọc tại hội nghị toàn quốc tổng kết 6 năm thi hành Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.
-
Hai nghi can Myanmar tố cảnh sát Thái Lan bức cung
TTO - Tổ chức Ân xá quốc tế kêu gọi chính phủ Thái Lan mở cuộc điều tra độc lập về những cáo buộc cảnh sát nước này dùng nhục hình với hai nghi phạm Myanmar vừa bị buộc tội sát hại hai du khách người Anh.
-
Chống bức cung, nhục hình, oan sai: Quan trọng là người thực hiện
TT - Bộ luật tố tụng hình sự sửa đổi với nhiều quy định tiến bộ hơn, tạo ra cơ chế để bảo đảm quyền con người, tránh bị bức cung, nhục hình, giảm oan sai.
-
Oan sai do bức cung, nhục hình
TT - Sự kiện ông Nguyễn Thanh Chấn (Bắc Giang) được trả tự do sau 10 năm thụ án tù oan từng làm rúng động dư luận thì nay lại càng sửng sốt hơn với vụ ông Huỳnh Văn Nén.
-
An toàn trong trại tạm giữ, tạm giam: Luật có nhưng chưa yên tâm
TT - Bức cung nhục hình vẫn xảy ra ở giai đoạn tiền khởi tố. Dù không do người quản lý nhà giam thực hiện nhưng xảy ra tại nhà tạm giữ, tạm giam thì vẫn là lỗi của cơ quan tạm giữ, tạm giam.
-
Bị cán bộ điều tra đánh thì lấy đâu người làm chứng?
TTO - Ý kiến trên của anh Khâu Sóc - người bị nhóm điều tra viên công an tỉnh Sóc Trăng dùng nhục hình khiến anh phải nhận tội tại phiên tòa xử nhóm công an này.
-
Tổ chức cơ sở giam giữ theo mô hình độc lập
TT - Đó là đề xuất của một số đại biểu tại phiên thảo luận ở hội trường dự án Luật tạm giữ, tạm giam chiều 19-6.
-
“Quyền im lặng” và suy đoán vô tội
TT - Dự thảo Bộ luật tố tụng hình sự (sửa đổi) đã đưa ra nhiều quy định mới, tiến bộ, phù hợp với xu hướng chung của thế giới, đặc biệt là nguyên tắc “suy đoán vô tội”.
-
Quốc hội khẳng định có bức cung nhục hình gây chết người
TTO - Khẳng định này được ghi trong báo cáo Tình hình oan sai trong việc áp dụng pháp luật về hình sự, tố tụng hình sự và việc bồi thường thiệt hại cho người bị oan trong hoạt động tố tụng hình sự.
-
Bức cung, nhục hình gây bức xúc trong nhân dân
TT - Đó là đánh giá của Ủy ban Tư pháp Quốc hội trong báo cáo thẩm tra dự án Luật tạm giữ, tạm giam được ông Nguyễn Văn Hiện - chủ nhiệm ủy ban - trình bày trước Quốc hội chiều 23-5.
Đọc nhiều
-
Việt Nam nỗ lực lớn để Mỹ đưa ra khỏi danh sách thao túng tiền tệ
-
Dân mạng chê kỷ lục quốc gia ‘vớ vẩn’, ban tổ chức mong cộng đồng có cái nhìn cởi mở
-
Ông Dũng 'lò vôi' đòi trả giấy khen, Bình Thuận nói 'không rảnh để đôi co'
-
Kẹt cứng ở sân bay Tân Sơn Nhất: Tổ chức, điều hành quá kém!
-
Clip dân quay cảnh 'quái xế' chặn đường Nguyễn Văn Linh quậy giữa ban ngày
-
3,1 triệu đôla: 'Chân dung cô Phương' - bức tranh Việt Nam chạm mức giá kỷ lục