03/10/2013 02:43 GMT+7

Bớt cận nếu dạy mô hình mới

TRẦN VĂN TÁM(Trường TH Trung Lập Hạ, Củ Chi, TP.HCM)
TRẦN VĂN TÁM(Trường TH Trung Lập Hạ, Củ Chi, TP.HCM)

TT - Tại buổi dự chuyên đề “Tổ chức giảng dạy theo mô hình mới - VNEN” do Trường tiểu học Tân Thông (Củ Chi, TP.HCM) tổ chức vào cuối tháng 9-2013, điều giáo viên và phụ huynh học sinh đắn đo, lo lắng là con của mình về lâu dài có bị mắc bệnh học đường không, vì các em được chia ngồi từng nhóm nhỏ, học sinh ngồi quây tròn xung quanh hai chiếc bàn kê gần nhau để tiện trao đổi ý kiến, nhận xét nội dung bài học và giáo viên hoán đổi vị trí khi cần thiết.

keTQOLQy.jpg
Học sinh được chia theo từng nhóm nhỏ - Ảnh: T.V.Tâm

Khi học sinh theo dõi buộc phải ngước nhìn lên bảng theo lệnh của giáo viên, mà vị trí ngồi của các em có em cách xa bảng đen 3-4m, khi gần độ 1m, đặc biệt có em khi ngồi chếch ngang với bảng phải nhìn “liếc mắt” mới thấy chữ viết của cô giáo, về lâu dài chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến sự điều tiết của mắt các em.

Băn khoăn về điều này đã được thầy Nguyễn Tuấn Lê, hiệu trưởng nhà trường, giải thích: “Mô hình dạy học mới này học sinh làm việc theo nhóm, thỉnh thoảng chỉ nhìn bảng khi nghe lệnh giáo viên mà lệnh có khi viết sẵn trên phiếu rồi đính dính trên bảng, học sinh nghe rồi thực hiện nhiệm vụ chứ đâu có nhìn trên bảng gì nhiều nên không lo chuyện bệnh về mắt, học sinh bị cận thị”. Lời giải thích của thầy làm nhiều người cảm thấy an tâm.

TRẦN VĂN TÁM(Trường TH Trung Lập Hạ, Củ Chi, TP.HCM)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên