
Anh T.D.Tr. tra cứu hệ thống thấy bị tạm hoãn xuất cảnh vì liên quan đến hộ kinh doanh mà anh bị mạo danh - Ảnh: NGUYỄN HIỀN
Bị mạo danh, bỗng dưng gánh nợ thuế, tạm hoãn xuất cảnh
Trao đổi với Tuổi Trẻ, anh T.D.Tr. (Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết đang sắp xếp để về Hà Tĩnh đóng mã số thuế của hộ kinh doanh mà anh bị mạo danh đứng tên.
Anh kể tháng 4 vừa rồi, khi vào eTax Mobile để tra cứu thông tin quyết toán thuế thu nhập cá nhân, anh bất ngờ phát hiện mình là... chủ hộ kinh doanh quán ăn sáng tại Hà Tĩnh, bắt đầu hoạt động từ năm 2021 và hiện ở tình trạng bỏ khỏi địa chỉ đã đăng ký.
"Lúc đó tôi rất bất ngờ, không hiểu tại sao lại có thể đứng tên hộ kinh doanh ăn sáng ở Hà Tĩnh. Trong khi đó gần 10 năm nay, tôi sinh sống và làm việc ở Hà Nội, có nguồn thu nhập duy nhất tại Hà Nội.
Chính vì có liên quan đến hộ kinh doanh đó nên tôi không thể nộp online tiền thuế sử dụng đất phi nông nghiệp. Chưa hết, mới đây ứng dụng của ngành thuế còn gửi thông báo tôi bị tạm hoãn xuất cảnh nữa" - anh Tr. bức xúc.
Anh Tr. cho biết cách đây 3 tuần đã liên hệ với Thuế cơ sở 1 - Thuế Hà Tĩnh để đóng mã số thuế này.
Qua trao đổi, cơ quan thuế thông báo hộ kinh doanh mà anh đứng tên đang nợ hơn 4 triệu đồng tiền thuế và đề nghị anh về làm việc.
"Thời gian đi ô tô từ Hà Nội về Hà Tĩnh cũng mất 4-5 tiếng, chưa kể chi phí đi lại và còn phải xin nghỉ làm ít nhất 1-2 ngày. Tôi chưa biết sắp xếp ra sao.
Qua tìm hiểu tại một số đơn vị làm dịch vụ kế toán, thủ tục đóng mã số thuế do bị lấy cắp thông tin, ngoài làm việc với cơ quan thuế, người nộp thuế còn phải làm đơn trình báo với cơ quan liên quan như đăng ký kinh doanh.
Thực sự tôi rất lo lắng. Tôi không mở hộ kinh doanh mà bị mạo danh, nay lại còn bị nợ thuế, bị tạm hoãn xuất cảnh. Bỗng dưng tôi lại phải đi xử lý một việc mà không phải do mình gây nên" - anh Tr. nói.

Cán bộ thuế TP.HCM trao đổi, hỗ trợ người nộp thuế - Ảnh: T.T.D.
Bỗng dưng thành giám đốc, 3 năm chưa giải quyết xong
Tương tự, ông N.T.C. (Tây Hồ, Hà Nội) cho biết đã loay hoay 3 năm nay nhưng vẫn chưa xử lý xong việc mình bị mạo danh làm người đại diện pháp luật của Công ty TNHH Y. Việt Nam.
Theo thông tin đăng ký kinh doanh, công ty này được thành lập từ tháng 3-2015 tại đường Tăng Thiết Giáp, TP Hà Nội. Còn trên hệ thống quản lý của ngành thuế, doanh nghiệp đang trong tình trạng không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký.
Ông phát hiện sự việc từ năm 2022 và đã có đơn gửi cơ quan thuế Hà Nội.
"Bản thân tôi không trực tiếp thành lập doanh nghiệp, không điều hành, quản lý hoạt động của doanh nghiệp; không ký hồ sơ đăng ký doanh nghiệp; không thực hiện hoạt động kinh doanh; không phát sinh giao dịch liên quan và không tham gia bất kỳ hoạt động nào của doanh nghiệp này" - ông C. khẳng định.
Ông cho biết có thể thông tin của mình bị đánh cắp do trước đây từng bị mất giấy tờ tùy thân. Một thời gian sau, ông phát hiện thông tin cá nhân bị sử dụng để đứng tên thành lập doanh nghiệp.
Tháng 7 vừa rồi, ông tiếp tục làm đơn trình báo lên cơ quan thuế, cơ quan công an và Sở Tài chính Hà Nội, đề nghị xử lý việc thông tin cá nhân của ông bị mạo danh để lập doanh nghiệp.
Cho đến ngày 7-9, sự việc vẫn chưa được giải quyết. Trong khi đó trên eTax Mobile, hệ thống báo ông có tiền nợ quá hạn là hơn 3,76 triệu đồng.
Cục Thuế cảnh báo mạo danh
Cục Thuế cho biết có tình trạng giả mạo, sử dụng trái phép thông tin cá nhân để thành lập doanh nghiệp, hộ kinh doanh, khiến người dân bị đứng tên mà không biết, không tham gia, không điều hành.
Ngành thuế đang rà soát, chuẩn hóa dữ liệu, xác định trạng thái hoạt động và xử lý các mã số thuế cần chấm dứt hoặc khôi phục.
Cơ quan thuế khuyến cáo người dân không cho mượn, cho thuê, mua bán hoặc để người khác sử dụng căn cước, thông tin cá nhân để thành lập doanh nghiệp, hộ kinh doanh.
Người dân nên chủ động tra cứu thông tin trên cổng đăng ký doanh nghiệp và eTax Mobile. Nếu phát hiện bị mạo danh, người nộp thuế cần báo ngay cho cơ quan đăng ký kinh doanh, công an và cơ quan thuế để được xác minh, xử lý.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận