Bóng đá Việt Nam khẳng định vị thế ở AFC, FIFA

Không chỉ giành nhiều thành tích ở khu vực và châu lục, thành công của bóng đá Việt Nam thời gian qua còn là mở rộng hợp tác với các nền bóng đá lớn và nhận được tín nhiệm từ AFC, FIFA.

Bóng đá Việt Nam khẳng định vị thế ở AFC, FIFA - Ảnh 1.

Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn và Chủ tịch FIFA Gianni Infantino tại Việt Nam hồi tháng 8-2026 - Ảnh: VFF

5 năm qua, bóng đá Việt Nam đã ngày một khẳng định vị thế quốc tế và gặt hái nhiều thành công đáng nhớ ở sân chơi khu vực lẫn châu lục. 

Ngoài chiến lược đầu tư có hiệu quả cho các đội tuyển quốc gia, tận dụng vị thế ở Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) và Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) cùng việc mở rộng hàng loạt mối quan hệ đối tác chiến lược đã tạo ra sức bật tốt cho bóng đá Việt Nam.

Nâng tầm ở các tổ chức quốc tế

Dấu ấn nổi bật nhất cho vị thế của bóng đá Việt Nam thể hiện rõ vào tháng 10-2025, khi có 3 đại diện Việt Nam tham gia các ủy ban chuyên môn quan trọng của FIFA trong nhiệm kỳ 2025-2027. 

Cụ thể, ông Trần Quốc Tuấn - Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), Ủy viên Thường vụ AFC, Trưởng ban thi đấu AFC tham gia Ủy ban các giải đấu cấp đội tuyển quốc gia FIFA nhiệm kỳ 2025-2029. 

Ông Nguyễn Văn Phú - Tổng thư ký VFF, Ủy viên Ban Y học AFC là Ủy viên Ủy ban Y học FIFA. 

Bà Nguyễn Thanh Hà - Phó tổng thư ký VFF, Ủy viên Ban Bóng đá nữ AFC tham gia Ủy ban Bóng đá nữ cấp CLB FIFA. 

Điều này cho thấy uy tín của bóng đá Việt Nam nói chung và từng cá nhân nói riêng đối với tổ chức bóng đá thế giới. Sự kiện này góp phần khẳng định vị thế ngày càng cao của bóng đá Việt Nam trong hệ thống bóng đá quốc tế.

Vị thế đó không phải tự nhiên mà có. Ngoài thành tích tốt phải có của nền bóng đá, lãnh đạo giỏi và có tầm nhìn cũng quan trọng không kém để nhận được sự tin cậy lớn từ người đứng đầu tổ chức bóng đá thế giới.

Việc Chủ tịch FIFA Gianni Infantino nhiều lần dành những lời ngợi khen cho sự phát triển của bóng đá Việt Nam, gặp Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn ở các sự kiện quan trọng của bóng đá thế giới thời gian qua đã phần nào cho thấy điều đó.

Bóng đá Việt Nam khẳng định vị thế ở AFC, FIFA - Ảnh 3.

Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn (phải) và Chủ tịch KFA Chung Mong Gyu ký kết hợp tác trước thềm Đại hội FIFA lần thứ 76 tại Canada hồi tháng 4-2026 - Ảnh: VFF

Mới nhất, trong vòng 3 tháng, Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn đã có 2 cuộc gặp với Chủ tịch FIFA Gianni Infantino. 

Đầu tiên là trong khuôn khổ Hội nghị Thượng đỉnh FIFA tại Miami (Mỹ) hồi tháng 6-2026. Tiếp đó là tháng 8 vừa qua, khi chủ tịch FIFA cùng Tổng thư ký Mattias Grafstrom sang Việt Nam làm việc với VFF và dự lễ trao giải ASEAN Cup 2026 tại sân Mỹ Đình.

Những cuộc tiếp xúc cấp cao như vậy mở ra cơ hội để Việt Nam tiếp cận hiệu quả hơn các chương trình hỗ trợ của FIFA.

Hợp tác toàn diện với bóng đá Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản

Không chỉ ghi dấu ấn ở AFC và FIFA, VFF khóa IX (nhiệm kỳ 2022 - 2026) còn mở rộng hợp tác chiến lược với các liên đoàn bóng đá mạnh của châu lục để làm bệ phóng cho bóng đá Việt Nam phát triển.

Sự hợp tác toàn diện giữa VFF với Liên đoàn Bóng đá Nhật Bản (JFA), Trung Quốc (CFA) và Hàn Quốc (KFA) đã mang đến cho các đội tuyển quốc gia Việt Nam những chuyến tập huấn và giải giao hữu chất lượng cao. Góp phần giúp cho bóng đá Việt Nam giành thành tích tốt ở các giải đấu khu vực và châu lục. 

Đặc biệt, mối quan hệ hợp tác tốt với CFA đã mang lại nhiều lợi ích cho các đội tuyển U16 - U23, đội tuyển nữ Việt Nam, đội tuyển nữ futsal. Các đội thường xuyên sang Trung Quốc thi đấu ở các giải chất lượng.

Bóng đá Việt Nam khẳng định vị thế ở AFC, FIFA - Ảnh 4.

Thủ môn Cao Văn Bình (trái) cùng U17 Việt Nam trong chuyến tập huấn tại Đức hồi tháng 3-2022 - Ảnh: VFF

Trong đó, CFA China Team là giải đấu mà U23 Việt Nam đã nhiều lần tham dự, qua đó vô địch U23 Đông Nam Á 2025, HCV SEA Games 33 và giành hạng 3 Giải U23 châu Á 2026.

Không dừng lại ở Đông Á, hợp tác của VFF còn vươn mạnh đến Trung Đông thông qua việc thắt chặt quan hệ với Liên đoàn Bóng đá Qatar, Saudi Arabia. 

Nhiều năm qua, Qatar đã luôn hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho các đội tuyển quốc gia của Việt Nam sang tập huấn và thi đấu. Sắp tới, đội tuyển Việt Nam sẽ sang Qatar tập huấn và thi đấu giao hữu với đội tuyển Qatar nhằm chuẩn bị cho vòng chung kết Asian Cup 2027 diễn ra vào tháng 1.

Ngoài ra, VFF còn hợp tác với Giải vô địch quốc gia Đức (Bundesliga), Giải vô địch quốc gia Tây Ban Nha (La Liga). Mối quan hệ hợp tác giữa VFF và Bundesliga không chỉ dành cho bóng đá nam mà còn cả bóng đá nữ. 

VFF dự kiến sẽ tiến hành Đại hội khóa X, nhiệm kỳ 2026-2030 vào tháng 12 tới. Đại hội sẽ tìm ra đội ngũ nhân sự lãnh đạo bóng đá Việt Nam trong 4 năm tới.

Mục tiêu của bóng đá Việt Nam là phấn đấu có mặt tại VCK FIFA World Cup 2034. Việc Việt Nam có nhân sự tham gia sâu ở các tổ chức bóng đá quốc tế như AFC, FIFA là điều vô cùng quan trọng với sự phát triển của nền bóng đá.

Bóng đá Việt Nam khẳng định vị thế ở AFC, FIFA - Ảnh 5.Bóng đá Việt Nam chuẩn bị gì cho giấc mơ World Cup?

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam sẽ tiến hành Đại hội khóa X (nhiệm kỳ 2026-2030) vào tháng 12. Làm sao để bóng đá Việt Nam phát huy thành quả đang có và tiến gần giấc mơ World Cup là mục tiêu đặt ra với những nhà lãnh đạo mới ở VFF.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất