Bóng đá Việt Nam chuẩn bị gì cho giấc mơ World Cup?

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam sẽ tiến hành Đại hội khóa X (nhiệm kỳ 2026-2030) vào tháng 12. Làm sao để bóng đá Việt Nam phát huy thành quả đang có và tiến gần giấc mơ World Cup là mục tiêu đặt ra với những nhà lãnh đạo mới ở VFF.

 - Ảnh 1.

Đội tuyển Việt Nam vô địch ASEAN Cup 2026 - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) dự kiến tổ chức Đại hội khóa X, nhiệm kỳ 2026 - 2030 vào đầu tháng 12-2026. Đại hội nhằm bầu ra đội ngũ lãnh đạo mới, lèo lái con thuyền bóng đá Việt Nam trong 4 năm tới.

Nhiệm kỳ 2022-2026 thành công rực rỡ

VFF khóa IX nhiệm kỳ 2022 - 2026 được đánh giá là nhiệm kỳ thành công nhất trong lịch sử bóng đá Việt Nam. 

Đội tuyển Việt Nam 2 lần liên tiếp vô địch Đông Nam Á (ASEAN Cup) 2024 và 2026, lần đầu tiên trong lịch sử giành quyền lọt vào vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á, giành vé dự vòng chung kết Asian Cup 2027 với 6 trận toàn thắng…

Đội tuyển U23 Việt Nam giành hạng 3 Giải U23 châu Á 2026, 2 HCV SEA Games 2022 và 2025, hai lần liên tiếp vô địch U23 Đông Nam Á 2023 và 2025.

Đội tuyển U17 Việt Nam lần đầu tiên trong lịch sử lọt vào vòng chung kết U17 World Cup 2026 vào tháng 11 tới tại Qatar.

Đội tuyển nữ Việt Nam lần đầu tiên giành quyền tham dự vòng chung kết World Cup nữ 2023 tại Úc và New Zealand, giành HCV SEA Games 2023, góp mặt ở vòng chung kết Asian Cup nữ 2026.

Với futsal, đội tuyển futsal nữ Việt Nam cũng lần đầu vô địch Giải futsal nữ Đông Nam Á 2024 và giành HCV SEA Games 2025.

 - Ảnh 2.

HLV Kim Sang Sik có tiếp tục gắn bó với đội tuyển Việt Nam hay không hiện vẫn phải chờ - Ảnh: N.K.

Thách thức cho nhiệm kỳ mới

Những thành công to lớn của nhiệm kỳ 2022-2026, vừa là bước đệm vừa là thách thức không nhỏ với VFF khóa X nhiệm kỳ mới 2026 - 2030.

Bởi không chỉ phát huy thành công hơn nữa, đội ngũ lãnh đạo VFF khóa X còn phải có những hành động mạnh mẽ để đưa bóng đá Việt Nam vươn tầm châu lục và tiến gần hơn giấc mơ tham dự World Cup.

Tân chủ tịch cùng đội ngũ VFF khóa X, nhiệm kỳ 2026 - 2030 cũng sẽ phải bắt tay ngay vào công việc sau khi đắc cử. Bởi vòng chung kết Asian Cup 2027 sẽ khởi tranh từ ngày 7-1 tại Saudi Arabia. 

Thành tích tốt của đội tuyển Việt Nam tại đấu trường châu lục không chỉ giúp cho bóng đá Việt Nam "nở mày nở mặt", mà cũng giúp cho bộ máy VFF nhiệm kỳ mới ra mắt ấn tượng. 

Bên cạnh đó, bộ máy mới của VFF còn phải chuẩn bị cho phương án tiếp tục ký hợp đồng mới với HLV Kim Sang Sik - vốn sẽ hết hạn ngay sau giải đấu, hoặc tìm một HLV cho đội tuyển Việt Nam chinh phục những thành công mới ấn tượng hơn.

Nên nhớ, tìm HLV cho đội tuyển Việt Nam chưa bao giờ là điều dễ dàng. HLV ngoại tài năng và có thành tích ấn tượng chưa chắc phù hợp với bóng đá Việt Nam. Còn chọn HLV châu Á, cụ thể là Hàn Quốc thì cũng có những giới hạn nhất định. 

Một kế hoạch khác cũng cần làm ngay là chạy đua đăng cai vòng chung kết Asian Cup 2032 nhằm tạo đà cho giấc mơ tham dự World Cup 2034. 

Úc đang là ứng viên sáng giá cho chủ nhà Asian Cup 2032, và nếu Việt Nam có thể giành được quyền đăng cai thì đó chính là thành công quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Chiến lược phát triển thể dục thể thao đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đặt ra mục tiêu: "Phấn đấu đưa đội tuyển bóng đá nam vào top 10 châu Á, và đội tuyển bóng đá nữ vào top 8 châu Á".

Để cụ thể hóa các mục tiêu này, Cục Thể dục thể thao đã tham mưu trình bộ ban hành "Đề án phát triển bóng đá Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045". Theo đề án, đối với bóng đá nam, mục tiêu đặt ra là phấn đấu lọt vào vòng loại thứ ba World Cup 2030 và hướng tới giành quyền tham dự VCK FIFA World Cup 2034.

Do vậy, mục tiêu rất quan trọng của VFF khóa X là đưa đội tuyển nam quốc gia tiến gần hơn đến giấc mơ có mặt tại World Cup.

 - Ảnh 4.

Bóng đá Việt Nam đặt mục tiêu dự World Cup 2034 - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Hạn chót gửi phiếu đề cử là ngày 19-10

Để chuẩn bị cho Đại hội VFF khóa X, ngày 1-10 vừa qua, VFF đã gửi phiếu lấy ý kiến đến các tổ chức thành viên để đề cử người tham gia ứng cử Ban Chấp hành và vị trí chủ chốt VFF khóa X. Thời hạn chót để các tổ chức thành viên gửi phiếu đề cử lên VFF là ngày 19-10.

Đến thời điểm ngày 13-10, thông tin từ các đơn vị thành viên VFF cho thấy có rất nhiều ứng viên được nhắm tới giới thiệu tham gia Ban Chấp hành, các vị trí chủ chốt VFF khóa X. Với những thành công ấn tượng của bóng đá Việt Nam những năm qua, các lãnh đạo VFF khóa IX, trong đó có Chủ tịch Trần Quốc Tuấn, Phó chủ tịch Trần Anh Tú được nhiều đơn vị đề cử ra tranh cử nhiệm kỳ 2026-2030.

Một số CLB bày tỏ mong muốn có thể mời được các tỉ phú đô la Việt Nam, có tầm ảnh hưởng lớn với xã hội, đam mê bóng đá, tham gia vào việc điều hành hoạt động VFF để nâng tầm hơn nữa bóng đá Việt Nam.

 - Ảnh 5.Bóng đá Việt Nam giới thiệu nhân sự, chuẩn bị bầu lãnh đạo VFF mới

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã gửi phiếu đến các CLB và liên đoàn thành viên để đề cử ứng viên tham gia ứng cử vào Ban chấp hành và các vị trí chủ chốt VFF khóa X (nhiệm kỳ 2026-2030).

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất