26/01/2026 11:00 GMT+7

Giải U23 châu Á 2026: Đây có phải là lứa cầu thủ trẻ xuất sắc nhất của Việt Nam?

Có thể chưa phải là lứa cầu thủ trẻ xuất sắc nhất của bóng đá Việt Nam, nhưng giới chuyên môn cho rằng đội tuyển U23 mang đến kỳ vọng có thể cạnh tranh sòng phẳng với các đối thủ ở châu lục trong tương lai.

U23 châu Á - Ảnh 1.

Đình Bắc đại diện cho một thế hệ cầu thủ mới đầy tiềm năng có thể giúp bóng đá Việt Nam tiến ra châu lục - Ảnh: AFC

Bình luận viên Vũ Quang Huy:

"Đây là lứa triển vọng"

Thời điểm này, Đình Bắc là sự vượt trội, còn những cầu thủ khác thì không hơn gì lứa U23 giành ngôi á quân lịch sử tại Thường Châu năm 2018. Tuy nhiên, có một cái hay là chiến thuật và cách dùng người của HLV Kim Sang Sik khác với HLV Park Hang Seo. 

Thời ông Park, U23 Việt Nam chơi "cửa dưới", rình rập và thường chỉ dùng 13 - 15 cầu thủ cả giải. Còn ông Kim ngay từ vòng bảng đã dùng 21/23 cầu thủ, đến trận cuối cùng thì dùng thêm thủ môn Cao Văn Bình.

Cách tiếp cận trận đấu của ông Kim cũng đa dạng. U23 Việt Nam có lúc sẵn sàng chịu trận, có lúc chơi phản công và có thời điểm còn sẵn sàng chơi đôi công, đá "cửa trên" như là một đội mạnh với đối thủ. Nhưng trong cái hay của ông Kim cũng có điều phải rút kinh nghiệm. Ví dụ trong trận bán kết với U23 Trung Quốc, nếu đá với tâm thế như U23 của ông Park thì chưa chắc thua như vậy.

U23 Việt Nam hiện tại có lực lượng rất đồng đều, giúp ông Kim xoay tua lực lượng dễ dàng để duy trì thể lực, cùng một lối chơi có tính kiểm soát cao. Trên thực tế, bóng đá thế giới có những lứa có chất lượng tốt nhưng không thể vô địch. 

Trong khi có những lứa không đẹp đến mức hoàn hảo, nhưng với một đấu pháp hợp lý và cả may mắn nữa thì lại vươn xa. U23 Việt Nam hiện tại cũng có quyền mơ như thế! Lứa này rất triển vọng, và hy vọng môi trường V-League sắp tới sẽ tốt hơn để cầu thủ trẻ càng tiến bộ hơn nữa.

Đình Bắc là tiền đạo hiếm có của bóng đá Việt Nam. Anh hội tụ tất cả những điểm mạnh của các tiền đạo giỏi của Việt Nam trước đây. Đình Bắc có sức mạnh của anh Cao Cường, Lê Huỳnh Đức; có khoảnh khắc bùng nổ theo kiểu Văn Quyến hay duyên ghi bàn nhất định như Lê Công Vinh. Đình Bắc còn có cái hơn các tiền bối kia là có thể hình tốt (1m80), lại đang thi đấu cho CLB Công An Hà Nội mạnh và có HLV tốt. Thực tế là từ khi gắn bó với HLV Alexandre Polking, Đình Bắc có rất nhiều tiến bộ. 

Chuyên gia Đoàn Minh Xương:

"Lứa cầu thủ giúp nâng tầm đội tuyển Việt Nam"

Chúng ta đang có một lứa U23 trưởng thành, tinh thần thi đấu kiên cường, bản lĩnh thi đấu dày dạn và "lì lợm", cùng một lối chơi có sự kết dính cao và đầy tiềm năng. Nhưng chúng ta cũng phải xác định đây là giải đấu trẻ châu lục. 

Thành công của U23 Việt Nam đến từ các CLB thời gian qua đã quan tâm đào tạo trẻ, cùng sự đầu tư có hệ thống của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, đã tạo nên một lứa cầu thủ trẻ trưởng thành và tạo được niềm tin cho người hâm mộ.

Trình độ U23 chúng ta có thể giành hạng 3 châu lục, nhưng không đồng nghĩa đội tuyển Việt Nam sẽ giành thứ hạng tương đương. Coi U23 Nhật Bản gồm nhiều cầu thủ U21 thắng dễ U23 Trung Quốc ở chung kết Giải U23 châu Á 2026 là thấy rõ họ ở đẳng cấp khác. 

Hy vọng là sau giải đấu này, sẽ có nhiều cầu thủ U23 được lên thi đấu cho đội tuyển Việt Nam ngay trong năm 2026. Điều này sẽ giúp nâng tầm đội tuyển Việt Nam cho một chu kỳ mới, có thể thực hiện mục tiêu tiến xa hơn ở vòng loại World Cup 2030.

So sánh lứa U23 hiện tại với lứa Thường Châu là sự khập khiễng. Quan điểm của tôi là không nên so sánh. Nhưng mà rõ ràng lứa này, sau một thời gian đầu tư, đã thể hiện nét tích cực về mặt chuyên môn. 

Các chỉ số chuyên môn lẫn thể lực mà U23 Việt Nam thể hiện ở U23 châu Á 2026 cho thấy đây là lứa rất tiềm năng. Đội có thể không có cầu thủ giỏi xuất sắc như Quang Hải, Văn Hậu nhưng là một tập thể đồng đều.

U23 châu Á - Ảnh 2.

Khuất Văn Khang (bìa phải) là đội trưởng U23 Việt Nam - Ảnh: TTO

HLV Nguyễn Đức Thắng:

"U23 Việt Nam có thể mơ xa"

Đây là lứa cầu thủ tiềm năng, bản lĩnh, có nhiều "màu sắc" cá nhân khác nhau nhưng biết chơi cùng nhau để tạo thành một tập thể mạnh. Lứa này cũng như lứa Thường Châu, đều được chinh chiến ở môi trường đỉnh cao của bóng đá Việt Nam (V-League) nên có một bản lĩnh nhất định.

Lứa Thường Châu có nhiều kỹ năng hơn, chơi bóng khéo léo, nhưng về thể chất thì không bằng lứa hiện tại. Các cầu thủ U23 hiện tại có thể hình, khả năng tranh chấp mạnh mẽ và có thể lực rất tốt. Các em thi đấu hiệu quả hơn, chơi ít chạm nhưng lại không có sự lắt léo như lứa 8 năm trước. Tuy nhiên, đây là lứa tiềm năng khi có lối chơi hiện đại, có thể lực và tầm vóc hơn.

Lứa trước, bóng đá Việt Nam không thể cạnh tranh với top 10 châu Á được, thành tích tốt nhất là vào đến vòng loại thứ 3 World Cup 2022 là dừng bước. Nhưng lứa này nếu vào được vòng loại thứ 3 World Cup thì có thể chơi được để mơ đi xa hơn. Dĩ nhiên để có thể thực hiện điều này thì lứa U23 hiện tại phải được đầu tư tốt hơn, cộng với việc có thêm những cầu thủ Việt kiều chất lượng.

Đình Bắc là sự khác biệt của lứa này, khác biệt về phẩm chất thể lực và sức rướn. Chúng ta lâu lắm rồi mới có một tiền đạo tốt như thế. Xưa chúng ta mới có Lê Huỳnh Đức có thể lực và sức rướn kiểu như thế này. Mà Đình Bắc lại còn khéo nữa.

Giải U23 châu Á 2026: Đây có phải là lứa cầu thủ trẻ xuất sắc nhất của Việt Nam? - Ảnh 2.Đình Bắc tăng gấp 3 lượng fan sau Giải U23 châu Á

Chỉ trong 3 tuần ngắn ngủi, ngôi sao Nguyễn Đình Bắc của U23 Việt Nam đã tăng gấp 2, thậm chí gấp 3 lượng người theo dõi trên mọi nền tảng mạng xã hội.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất