18/05/2023 09:43 GMT+7

Bóng đá Thái Lan nỗ lực khôi phục hình ảnh

Hiệp hội Bóng đá Thái Lan (FAT), các quan chức bóng đá Thái Lan, người hâm mộ Thái Lan đã gửi lời xin lỗi sau cuộc hỗn chiến đáng quên giữa U22 Thái Lan và Indonesia ở trận chung kết bóng đá nam SEA Games 32.

Hỗn chiến ở trận chung kết bóng đá nam SEA Games 32 giữa U22 Indonesia và U22 Thái Lan - Nguồn: FPT Play

Thái Lan nỗ lực cải thiện hình ảnh sau vụ hỗn chiến ở trận chung kết SEA Games 32 - Ảnh: NAM TRẦN

Thái Lan nỗ lực cải thiện hình ảnh sau vụ hỗn chiến ở trận chung kết SEA Games 32 - Ảnh: NAM TRẦN

Báo Siam Sport (Thái Lan) dẫn lời lại tuyên bố của FAT cho biết cơ quan này sẽ thành lập một ủy ban độc lập để điều tra về cuộc hỗn chiến giữa hai đội. FAT cũng khẳng định sẽ phạt nặng những cá nhân liên quan đến vụ việc đáng xấu hổ này.

"Chúng tôi xin lỗi khán giả, ban tổ chức SEA Games 32. Tuyển U22 Thái Lan đã để lại ấn tượng xấu trên toàn thế giới và gây thiệt hại lớn, ảnh hưởng đến hình ảnh của bóng đá Thái Lan", FAT cho biết.

Theo truyền thông Indonesia, sáng 17-5, trợ lý của tuyển Thái Lan đã đến đại bản doanh của U22 Indonesia gặp trưởng đoàn Sumardji để xin lỗi.

"Tôi muốn nói lời xin lỗi", trợ lý tuyển U22 Thái Lan vừa nói vừa khóc. Đáp lại, ông Sumardji cho biết: "Không có vấn đề gì cả".

Báo chí Indonesia còn cho biết trợ lý HLV Thái Lan còn bắt tay HLV trưởng U22 Indonesia Indra Sjafri cùng vài quan chức khác của Indonesia có mặt tại đó để hòa giải.

Về phía U22 Indonesia, trưởng đoàn Sumardji cũng đã gửi lời xin lỗi ngược lại ban huấn luyện của U22 Thái Lan về vụ ẩu đả. Mâu thuẫn giữa hai đội về cơ bản đã được giải quyết.

Người hâm mộ Thái Lan cũng bày tỏ sự xấu hổ và gửi lời xin lỗi đến đội tuyển U22 Indonesia. CĐV Thái Lan có tài khoản Chatchawan Panchobsingh viết: "Tôi cảm thấy xấu hổ trước hành động của đội U22 Thái Lan. Chúng tôi xin lỗi đội tuyển bóng đá U22 Indonesia. Xin chúc mừng chiến thắng của Indonesia. Các bạn xứng đáng với chiến thắng này".

Dưới bài đăng của Panchobsingh, nhiều CĐV Thái Lan tỏ ra đồng tình và tiếp tục gửi lời xin lỗi đến người hâm mộ Indonesia nói riêng và khu vực nói chung. Đáp lại, CĐV Indonesia cũng tỏ ra rất thiện chí khi khẳng định "hai quốc gia vẫn là những người bạn thân thiết".

Theo truyền thông châu Á, nhiều khả năng Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) sẽ phạt nặng hai đội U22 Thái Lan và Indonesia. Tuy nhiên, án phạt sẽ không được đưa ra sớm vì AFC cần thời gian tập hợp hồ sơ và điều tra.

Không thể sớm có án kỷ luật

Nhận định về quy trình xử lý xô xát trong trận chung kết giữa U22 Indonesia với Thái Lan vào tối 16-5, ông Trần Ngọc Thái Tuấn, cựu giám sát ở V-League, cho biết: "Đối với những sự cố xảy ra trong và sau trận đấu, giám sát trận đấu sẽ có báo cáo riêng đến liên đoàn bóng đá châu lục hay liên đoàn bóng đá khu vực.

Sau khi tiếp nhận báo cáo của giám sát, của tổ trọng tài, bộ phận chức năng cũng có khi là hội đồng kỷ luật của liên đoàn bóng đá châu lục hoặc khu vực sẽ họp với nhau nhiều lần. Song song đó, ho sẽ thu nhập thêm chứng cứ từ nhiều nguồn khác nhau để bảo đảm tính khách quan, hoặc đầy đủ thông tin khi xét xử.

Sau khi tổng hợp dữ liệu, hội đồng kỷ luật sẽ họp để đưa ra hình thức xử lý tiếp theo. Với quy trình này, có thể phải mất một thời gian khá dài, mức án kỷ luật vụ xô xát nói trên mới được công bố".

S.HUYÊN

Thái Lan xin lỗi và sẽ phạt nặng cầu thủ tham gia ẩu đảThái Lan xin lỗi và sẽ phạt nặng cầu thủ tham gia ẩu đả

Hiệp hội Bóng đá Thái Lan lên tiếng xin lỗi và hứa sẽ phạt nặng cầu thủ, huấn luyện viên tham gia ẩu đả trong trận chung kết bóng đá SEA Games.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên