17/05/2023 06:49 GMT+7

Báo Marca chê trách trọng tài trận U22 Indonesia với Thái Lan

Cảnh đánh nhau hỗn loạn ở trận chung kết bóng đá nam SEA Games 32 giữa U22 Indonesia với U22 Thái Lan đã được báo chí thế giới nhắc đến.

Hỗn chiến ở trận chung kết bóng đá nam SEA Games 32 giữa U22 Indonesia và U22 Thái Lan - Nguồn: FPT Play

Báo Marca chê trách trọng tài trận U22 Indonesia với Thái Lan - Ảnh 2.

Báo Marca đăng tải vụ đánh nhau giữa U22 Indonesia với U22 Thái Lan ở chung kết bóng đá nam SEA Games 32 - Ảnh: Marca

Báo thể thao Marca (Tây Ban Nha) đã đăng tải lại video của vụ đánh nhau giữa U22 Thái Lan với U22 Indonesia và gọi đó là "vụ lộn xộn lớn nhất trong năm". 

Theo tờ này nhận định, nguyên nhân dẫn đến xung đột giữa cầu thủ hai đội là do những quyết định khó hiểu của trọng tài. 

Marca viết: "Có những quyết định của trọng tài không thể hiểu nổi... Trong trận chung kết bóng đá nam ở SEA Games, Indonesia dẫn trước Thái Lan 2-1 và trọng tài quyết định bù giờ 7 phút. 

Mọi thứ diễn ra bình thường, nhưng một hồi còi mãn cuộc sai lầm đã thổi bùng ngọn lửa tức giận. Các cầu thủ Indonesia và ban huấn luyện bắt đầu ăn mừng chức vô địch. 

Tuy nhiên, trọng tài đã sửa lại quyết định kết thúc trận chung kết và buộc trận đấu tiếp tục.

Sau đó Thái Lan đã tận dụng cơ hội để ghi bàn gỡ hòa 2-2. Người Indonesia không thể tin được và đã xảy ra tranh chấp, phải mất vài phút để mọi thứ trở lại bình thường. 

Sau đó là vụ căng thẳng còn lớn hơn ở hiệp phụ. Cuối cùng, đội Indonesia đã vượt qua đối thủ chơi với tám người và giành chiến thắng với tỉ số chung cuộc 5-2". 

U22 Indonesia ăn mừng hụt và màn trả đũa của U22 Thái Lan khiến hỗn chiến nổ ra ở chung kết SEA Games 32 - Nguồn: FPT Play

Hãng tin AFP cũng giật tít: "4 chiếc thẻ đỏ và 2 cuộc ẩu đả khi Indonesia giành huy chương vàng bóng đá khu vực". 

Hãng tin lớn của thế giới viết: "Indonesia đã giành huy chương vàng môn bóng đá tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á, sau khi đánh bại Thái Lan trong một trận đấu nóng bỏng có bảy bàn thắng, bốn cầu thủ bị đuổi khỏi sân, hai vụ ẩu đả tập thể và một bàn thắng của một cầu thủ mang tên Beckham.

Khi trọng tài nổi hồi còi cho Thái Lan hưởng quả đá phạt ở phút bù giờ, nhiều người trong ban huấn luyện Indonesia đã nhầm đó là tiếng còi mãn cuộc và chạy xuống sân ăn mừng.

Sau đó, Thái Lan ghi bàn gỡ hòa ở phút 97 để đưa trận đấu vào hiệp phụ. Điều đó đã khiến các cầu thủ và nhân viên Thái Lan vẫn còn bực bội lao sang băng ghế chỉ đạo của đối thủ Indonesia để ăn mừng hả hê, châm ngòi cho cuộc ẩu đả đầu tiên.

Vụ ẩu đả thứ hai, nghiêm trọng hơn, xảy ra khi Irfan Jauhari của Indonesia ghi bàn nâng tỉ số lên 3-2. Những cú đấm và đá đã xảy ra, các quan chức an ninh mặc đồng phục phải can thiệp vào cuộc hỗn chiến, và thủ môn Soponwit Rakyart của Thái Lan bị đuổi khỏi sân vì đã chạy nửa sân để tung một cú đấm lén vào đối thủ". 

Trang tin Sky Sports của Anh cũng đăng tải về vụ việc với tiêu đề: "Ẩu đả hàng loạt và thẻ đỏ trong trận chung kết cúp hỗn loạn giữa Thái Lan và Indonesia!". 

Cổ động viên Thái Lan gửi lời xin lỗi đến U22 IndonesiaCổ động viên Thái Lan gửi lời xin lỗi đến U22 Indonesia

Cuộc hỗn chiến giữa U22 Thái Lan và U22 Indonesia ở chung kết SEA Games 32 đã trở thành đề tài chính trên các diễn đàn bóng đá Đông Nam Á.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên