13/10/2020 13:14 GMT+7

Bốn tỉnh miền Trung đề nghị cứu trợ khẩn cấp

CHÍ TUỆ
CHÍ TUỆ

TTO - Các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam đề nghị hỗ trợ khẩn cấp 6.500 tấn gạo, 5,5 tấn lương khô, 20.000 thùng mì tôm, các loại thuốc, hóa chất khử trùng và vật tư, trang thiết bị cứu hộ, cứu nạn để ứng phó với mưa lũ.

Bốn tỉnh miền Trung đề nghị cứu trợ khẩn cấp - Ảnh 1.

Các tỉnh miền Trung đề nghị cứu trợ khẩn cấp gạo, lương khô, mì tôm để ứng phó với mưa lũ - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Thông tin này được Ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai cho biết tại cuộc họp ứng phó với bão số 7 và mưa lũ tại miền Trung diễn ra sáng 13-10.

Theo báo cáo nhanh, đến hết ngày 12-10, mưa lũ tại các tỉnh miền Trung làm 28 người chết, (tăng 10 người so với ngày 11-10), hiện vẫn còn 12 người mất tích.

Mưa lũ cũng khiến 415 nhà bị sập đổ, hư hỏng, 131.077 nhà bị ngập. 592ha lúa, 4.179ha hoa màu bị ngập, vùi lấp, 3.588ha thủy sản bị thiệt hại, 293 con gia súc, 155.997 con gia cầm bị chết, cuốn trôi.

Đến sáng nay vẫn còn có 217 xã, phường/111.329 hộ bị ngập sâu từ 0,3m-1,5m (Quảng Bình 15 xã; Quảng Trị 81 xã; Thừa Thiên Huế 115 xã/phường; Đà Nẵng 6 xã/phường).

Trước tình hình trên, các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam đã có báo cáo, tờ trình đề xuất về nhu cầu hỗ trợ khẩn cấp hàng dự trữ quốc gia, gồm 6.500 tấn gạo (Quảng Bình: 3.000; Quảng Trị 1.500; Thừa Thiên Huế 1.000; Quảng Nam 1.000), 5,5 tấn lương khô (Quảng Trị: 1,5; Thừa Thiên Huế: 2,0; Quảng Nam: 2,0), 20.000 thùng mì tôm (Thừa Thiên Huế:10.000; Quảng Nam: 10.000) và các loại thuốc, hóa chất khử trùng và vật tư, trang thiết bị cứu hộ, cứu nạn.

Đại diện Ủy ban Quốc gia về ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cho biết chiều 12-10 Bộ Quốc phòng giao cho Cục Cứu hộ cứu nạn cơ động, vận chuyển 18,5 tấn lương khô miền Trung. Đến 5h sáng 13-10, đã vận chuyển vào đến Quân khu 4 để cứu trợ cho nhân dân vùng ngập lụt.

Đại diện Bộ Lao động - thương binh và xã hội cho biết có 4 tỉnh đề nghị hỗ trợ khẩn cấp 6.500 tấn gạo để cứu đói cho bà con, tuy nhiên hiện nay bộ mới nhận được tờ trình đề nghị của tỉnh Thừa Thiên Huế, 3 tỉnh còn lại có đề nghị Ban chỉ đạo nên Ban chỉ đạo cần chuyển tiếp văn bản qua Bộ Lao động để phối hợp với Bộ Tài chính, cố gắng trong ngày hôm nay hoàn thiện để báo cáo Thủ tướng để hỗ trợ cho bà con.

"Hiện nay, có đề nghị hỗ trợ lương khô, mì tôm. Tuy nhiên, mặt hàng này không có trong dự trữ. Do đó, bên nào sẽ hỗ trợ cho các tỉnh. Do đó, các Ban chỉ đạo, Bộ Lao động, Bộ Tài chính cần thống nhất đơn vị nào sẽ đề xuất để có tờ trình, kiến nghị Thủ tướng hỗ trợ kịp thời", đại diện Bộ Lao động - thương binh và xã hội cho biết.

CHÍ TUỆ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: miền trung