09/05/2016 17:27 GMT+7

Bơm nước nhiễm mặn khỏi kênh xáng Rạch Giá - Long Xuyên

N.TRIỀU
N.TRIỀU

TTO - Ngày 9-5, tỉnh Kiên Giang đã lắp bơm điện tại đập ngăn mặn trên kênh xáng Rạch Giá - Long Xuyên để bơm nước nhiễm mặn khỏi tuyến kênh này, thu hút nguồn nước ngọt về cửa lấy nước vào hồ chứa của Công ty TNHH Cấp thoát nước Kiên Giang.

Ông Trương Văn Quý (huyện Vĩnh Thuận, Kiên Giang) trên ruộng lúa rộng 0,5ha lép hạt - Ảnh: K.Nam
Ông Trương Văn Quý (huyện Vĩnh Thuận, Kiên Giang) trên ruộng lúa rộng 0,5ha lép hạt - Ảnh: K.Nam

Trước đó, cuối tháng 4, khi nước mặn xâm nhập sâu, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn đã đắp đập ở đầu tuyến kênh này để bảo vệ vùng trồng lúa bên trong.

Nước ngọt từ thượng nguồn về không đủ pha loãng lượng nước mặn đã xâm nhập trong kênh nên hiện biên mặn vẫn còn cách cửa lấy nước vào hồ khoảng 4km về thượng nguồn.

Do đó, lãnh đạo tỉnh Kiên Giang quyết định bơm cưỡng bức, đẩy nước mặn còn trong kênh ra.

Chiều cùng ngày, ông Nguyễn Hữu Hoài Phương, giám đốc Công ty TNHH Cấp thoát nước Kiên Giang, cho hay hiện các sà lan vẫn tiếp tục chở nước ngọt từ thượng nguồn về bơm cho nhà máy khoảng 15.000m3/ngày. Đồng thời, một số giếng khoan công nghiệp được khoan mới, cố gắng duy trì nguồn nước cấp khoảng 65% nhu cầu sinh hoạt của người dân TP Rạch Giá.

Cũng trong chiều 9-4, TP Rạch Giá đã đón trận mưa trên diện rộng, có nơi kéo dài gần một giờ.

Tuy nhiên, theo ông Phương, do nắng hạn kéo dài nên lượng mưa chỉ có tác dụng giải nhiệt chứ không giúp cải thiện tình trạng thiếu nước sinh hoạt trên địa bàn.

Cơn mưa chiều 9-5 tại TP Rạch Giá - Ảnh: N.Triều
Cơn mưa chiều 9-5 tại TP Rạch Giá - Ảnh: N.Triều

 

N.TRIỀU
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên