18/08/2019 15:26 GMT+7

Bom nổ giữa đám cưới ở thủ đô Afghanistan, 63 người thiệt mạng

HỒNG VÂN
HỒNG VÂN

TTO - Bộ Nội vụ Afghanistan cho biết vụ đánh bom tự sát đẫm máu tại một đám cưới đông đúc ở thủ đô Kabul vào tối 17-8 đã làm thiệt mạng 63 người, bị thương 182 người.

Bom nổ giữa đám cưới ở thủ đô Afghanistan, 63 người thiệt mạng - Ảnh 1.

Người dân Afghanistan cầu nguyện trước quan tài của các nạn nhân xấu số - Ảnh: REUTERS

Vụ việc cho thấy tình trạng bạo lực vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại ở Afghanistan dù lực lượng Taliban và Mỹ đang cố gắng đàm phán về thỏa thuận Mỹ rút quân khỏi đây; đổi lại, Taliban cam kết về việc đảm bảo đối thoại về an ninh và hòa bình với chính quyền Afghanistan được Mỹ ủng hộ.

Ông Nasrat Rahimi, người phát ngôn của Bộ Nội vụ Afghanistan, ngày 18-8 cho biết trong số các nạn nhân có nhiều người là phụ nữ và trẻ em. 

Hiện gần như tất cả y bác sĩ tại thủ đô Kabul đã được huy động khẩn cấp để cấp cứu những người bị thương. 

Các hình ảnh trên mạng xã hội cho thấy cho nhiều thi thể nằm ngổn ngang ở hiện trường, bàn ghế bị lật chỏng chơ ở sảnh cưới, máu thấm đẫm các tấm thảm sàn.

Bom nổ giữa đám cưới ở thủ đô Afghanistan, 63 người thiệt mạng - Ảnh 2.

Trần nhà hỏng, bàn ghế chỏng chơ sau vụ đánh bom tiệc cưới ở thủ đô Kabul - Ảnh: REUTERS

Đám cưới là một ngành dịch vụ lớn ở Kabul do nền kinh tế đang dần hồi phục và các gia đình chi nhiều tiền hơn cho ngày đặc biệt này.

Theo Hãng tin Reuters, Taliban đã lên tiếng phủ nhận trách nhiệm và lên án hành động đánh bom khủng bố này. 

Dù vậy, Tổng thống Ashraf Ghani cho rằng lực lượng này không thể không bị lên án trong vụ tấn công "dã man" vừa xảy ra. Ông Ghani viết trên Twitter: "Taliban không thể vô can vì đã cung cấp những nền tảng cần thiết cho các tay khủng bố".

Trước đó, một loạt vụ tấn công bằng bom đã xảy ra ở một đền thờ ở Pakistan trong ngày 16-8 làm chết người anh của thủ lĩnh Taliban là Haibatullah Akhundzada. Không ai nhận trách nhiệm trong vụ tấn công làm chết 4 người và 20 người bị thương này.

Ngày 17-8, Taliban khẳng định vụ tấn công làm chết anh trai nhà lãnh đạo của họ sẽ không làm hỏng các cuộc đàm phán đã lên kế hoạch với Mỹ nhằm đạt được mục tiêu từ lâu của họ là chấm dứt sự có mặt của quân đội nước ngoài ở Afghanistan.

Bom nổ giữa đám cưới ở thủ đô Afghanistan, 63 người thiệt mạng - Ảnh 3.

Giày dép của các nạn nhân vụ đánh bom tiệc cưới ở Kabul - Ảnh: REUTERS

Trước đó, ngày 12-8, quan chức Mỹ và đại diện lực lượng Taliban đã kết thúc vòng đàm phán thứ 8 tại Doha (Qatar) về một thỏa thuận hướng tới chấm dứt cuộc chiến tranh tại Afghanistan. Đôi bên đều cho biết có tiến triển so với các cuộc đàm phán cuối năm ngoái.

Theo Liên Hiệp Quốc (LHQ), từ tháng 1-2009 đến nay, hơn 26.000 dân thường ở Afghanistan đã thiệt mạng và khoảng 49.000 người bị thương do xung đột vũ trang.

Lực lượng Taliban tuyên bố chiến đấu để đuổi các lực lượng nước ngoài và thành lập nhà nước Hồi giáo từ khi bị lật đổ vào tháng 10-2001, vài tuần sau vụ tấn công 11-9 ở Mỹ. 

Đại diện đàm phán của Taliban cho biết họ đang chuẩn bị cho vòng đàm phán cuối cùng dù chưa rõ là khi nào.

Về phía Mỹ, Tổng thống Donald Trump đã không giấu mong muốn Mỹ rút quân khỏi Afghanistan và kết thúc cuộc chiến lâu nhất mà nước này từng tham gia.

Mỹ mới tuyên bố rút quân, khu cơ quan chính phủ Afghanistan bị tấn công Mỹ mới tuyên bố rút quân, khu cơ quan chính phủ Afghanistan bị tấn công

TTO - Một vụ tấn công bằng súng và đánh bom liều chết kéo dài nhiều giờ xảy ra ngay trong ngày 24-12 tại khu cơ quan chính phủ ở thủ đô Kabul của Afghanistan, khiến ít nhất 29 người thiệt mạng

HỒNG VÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên