![]() |
Tổng thống Bolivia Morales kéo quốc kỳ trong buổi lễ chào mừng "Ngày của biển" ở La Paz hôm 23-3 - Ảnh: Reuters |
Theo Hãng tin AFP, Tổng thống Morales khẳng định sẽ đòi lại 400km đường bờ biển bị mất trong cuộc chiến Thái Bình Dương 1879 - 1884 giữa Chile và liên minh Bolivia - Peru.
“Tôi đã quyết định cử một phái đoàn đến The Hague trong vài ngày tới để đâm đơn kiện đòi lại chủ quyền vùng bờ biển Thái Bình Dương - ông Morales tuyên bố - Việc đòi chủ quyền vùng bờ biển là quyền không thể bị ngăn cản của người dân Bolivia”.
Phản ứng lại, Tổng thống Chile Sebastian Pinera khẳng định Chile sẽ không nhượng bộ. “Đối mặt với bất kỳ lời đòi hỏi chủ quyền nào mà Bolivia có thể đưa ra tại các tòa án quốc tế, Chile sẽ bảo vệ sự thống nhất quốc gia, lịch sử, sự thật về lãnh thổ, lãnh hải, bầu trời và chủ quyền”.
Trước đây chính quyền Bolivia đã nhiều lần đòi Chile trả lại đường bờ biển. Tuy nhiên Chính phủ Chile bác bỏ đòi hỏi này với lý do hai nước đã ký một hiệp ước hòa bình hồi năm 1904 với các thỏa thuận về đường biên giới.
Kể từ năm 1978 đến nay, Bolivia và Chile chỉ có quan hệ ngoại giao hạn chế. Theo tờ Global Post, đầu năm nay căng thẳng giữa hai nước gia tăng sau khi Chile bắt giữ ba lính Bolivia xâm nhập biên giới nước này.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận