
Các sinh viên khoa vật lý Trường đại học Sư phạm (ĐH Đà Nẵng) được kết nạp Đảng trong nhà trường - Ảnh: B.D.
Một trong những nguồn phát triển Đảng hiệu quả nhất ít năm trở lại đây là trong các nhà trường cấp III, các trường cao đẳng, đại học, trung cấp.
Võ Thiên Ngân (phường An Thắng, TP Đà Nẵng), hiện đang là sinh viên Trường đại học Kinh tế (Đại học Đà Nẵng), cho biết mình được vào Đảng khi còn là học sinh lớp 11. Cùng khóa với Ngân còn có nhiều bạn bè khác, đa số là những học sinh xuất sắc, hoạt động năng nổ trong phong trào Đoàn và được các thầy cô định hướng.
"Nhớ lần đầu ngồi dự sinh hoạt đảng với các bác các chú ở địa phương, thấy ai cũng lớn tuổi trong khi mình chỉ là bậc con cháu nên rất lúng túng. Qua nhiều năm được là đảng viên, mình thấy chững chạc hơn hẳn. Suy nghĩ, ứng xử cũng phải chuẩn mực, việc học hành của một đảng viên sinh viên thì càng phải nỗ lực nhiều hơn" - Ngân nói.
Ông Võ Anh Tài, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Khuyến (phường An Thắng, TP Đà Nẵng), cho biết hằng năm có rất nhiều học sinh được kết nạp vào Đảng. Đây là những cá nhân hoạt động rèn luyện lẫn học tập xuất sắc, được thầy cô giáo dìu dắt để đứng vào hàng ngũ của Đảng.
Tại Trường đại học Sư phạm (Đại học Đà Nẵng), lực lượng đảng viên chiếm phần nhiều là từ nguồn sinh viên. Liên tục ba năm qua, Đảng bộ Trường đại học Sư phạm luôn nằm trong nhóm đơn vị có số lượng đảng viên mới cao nhất. Riêng năm 2025, nhà trường dẫn đầu toàn Đảng bộ Đại học Đà Nẵng cả về số lượng lẫn tỉ lệ tăng trưởng đảng viên.
Tính đến cuối năm 2025, Đảng bộ Trường đại học Sư phạm có 627 đảng viên đang sinh hoạt tại 13 chi bộ, trong đó sinh viên chiếm hơn 2/3 tổng số đảng viên. Đây được xem là kết quả nổi bật trong bối cảnh công tác phát triển Đảng trong sinh viên còn nhiều khó khăn tại các cơ sở giáo dục đại học.
PGS.TS Võ Văn Minh, Hiệu trưởng Trường đại học Sư phạm (Đại học Đà Nẵng), cho rằng việc chú trọng phát triển đảng viên là sinh viên không chỉ nhằm tăng cường lực lượng cho tổ chức Đảng mà còn góp phần bồi dưỡng lớp trí thức trẻ có bản lĩnh chính trị, trách nhiệm xã hội.
"Thông qua các phong trào học tập, nghiên cứu khoa học và hoạt động tình nguyện…, nhà trường tạo môi trường để sinh viên rèn luyện phấn đấu, từ đó phát hiện và bồi dưỡng những nhân tố tiêu biểu kết nạp vào Đảng. Sinh viên được kết nạp vào Đảng không chỉ là kết quả của quá trình nỗ lực phấn đấu mà là lực lượng đảng viên đầy triển vọng để đóng góp cho tổ chức, đất nước" - ông Minh nói.
Tạo đội ngũ đảng viên trẻ giàu nhiệt huyết
Tổ chức lại tổ chức Đảng sau sáp nhập, nhiều xã phường ở Đà Nẵng tìm mọi cách ổn định bộ máy và phát triển nguồn lâu dài, tạo ra đội ngũ đảng viên trẻ giàu nhiệt huyết.
Theo ông Nguyễn Đăng Chương, Bí thư Đảng bộ xã La Ê - xã biên giới khó khăn bậc nhất của TP Đà Nẵng, từ ngày 1-7-2025 xã đã tiếp nhận 14 tổ chức Đảng và 332 đảng viên được chuyển về Đảng bộ xã sau khi kết thúc hoạt động của Đảng bộ huyện.
Tới nay có thêm 6 đảng viên mới được kết nạp, đa số là con em đồng bào tại địa phương. Với một xã sát biên giới, gần như 100% dân làm nương rẫy, điều kiện muôn vàn khó khăn thiếu thốn thì đây là một con số không dễ để có.
Bí thư Đảng ủy phường Hội An Nguyễn Đức Bình cũng cho biết phường Hội An đặc biệt ưu tiên phát triển lực lượng đảng viên trẻ bởi đây là lực lượng giàu nhiệt huyết. Người trẻ có chí hướng vào Đảng cũng là những người có sự phấn đấu nỗ lực vượt trội, đang ở độ tuổi nhiều khát khao cống hiến.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận