
Võ Ngọc Minh Anh - sinh viên ngành công nghệ thông tin Trường ĐH Khoa học tự nhiên (ĐH Quốc gia TP.HCM) - là một trong 20 nữ sinh nhận giải thưởng “Nữ sinh khoa học công nghệ Việt Nam” năm 2025 - Ảnh: T.T.D.
Trò chuyện cùng Tuổi Trẻ ngay khi Đại hội XIV vừa bế mạc, bạn VÕ NGỌC MINH ANH - sinh viên ngành công nghệ thông tin Trường ĐH Khoa học tự nhiên (ĐH Quốc gia TP.HCM), vừa trở thành Công dân trẻ tiêu biểu TP.HCM và là một trong 20 nữ sinh nhận giải thưởng "Nữ sinh khoa học công nghệ Việt Nam" 2025 (Trung ương Đoàn cùng Bộ Khoa học và Công nghệ trao tặng) - bày tỏ:
"Với tôi, Đại hội XIV của Đảng không chỉ là một sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, mà còn là một dấu mốc mang ý nghĩa định hướng rất rõ ràng cho cả nước, cách riêng với thế hệ trẻ trong giai đoạn phát triển mới".
"Rút ngắn khoảng cách từ phòng thí nghiệm đến đời sống"
* Bạn đón nhận kết quả Đại hội XIV của Đảng thành công như thế nào?

Võ Ngọc Minh Anh
- Điều tôi cảm nhận rõ nhất từ đại hội lần này là tư duy phát triển dựa trên tri thức, khoa học - công nghệ và con người được đặt ở vị trí trung tâm.
Những định hướng lớn về đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và vai trò của khoa học - công nghệ đã cho thấy sự tin tưởng của Đảng vào đội ngũ trí thức và lực lượng trẻ trong kiến tạo tương lai đất nước.
Ở góc nhìn của một người trẻ đang học tập và nghiên cứu lĩnh vực khoa học - công nghệ, tôi cho rằng Đại hội XIV không chỉ mở ra cơ hội mà còn đặt ra trách nhiệm. Thế hệ trẻ không chỉ là tiếp nhận mà cần chuyển hóa chủ trương, những định hướng lớn ấy thành hành động cụ thể, nghiên cứu để tạo ra sản phẩm và giải pháp có giá trị cho xã hội.
Điều này giúp tôi tin rằng khi được trao niềm tin, môi trường và cơ chế phù hợp, thế hệ trẻ sẽ là lực lượng góp phần hiện thực hóa những mục tiêu lớn của đất nước. Trong đó có nhiệm vụ xây dựng một Việt Nam phát triển nhanh, bền vững, tự chủ và hội nhập sâu rộng, dựa trên nền tảng tri thức và đổi mới sáng tạo.
* Bạn vừa nhắc đến cụm từ "chuyển đổi số". Một người quan tâm đến khoa học - công nghệ như bạn hẳn sẽ không thể không biết đến nghị quyết 57 của Bộ Chính trị...
- Nghị quyết 57 là định hướng rất quan trọng song người trẻ kỳ vọng có những cơ chế đủ mở, tin cậy và đủ dài hạn để yên tâm dấn thân, nghiên cứu đóng góp trí tuệ cho sự phát triển của đất nước. Để khoa học - công nghệ thực sự trở thành động lực phát triển quốc gia, điều quan trọng còn ở cách thực thi và nuôi dưỡng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo bền vững cùng với chủ trương đúng.
Cần đặt con người ở vị trí trung tâm của phát triển khoa học - công nghệ, đầu tư mạnh hơn cho giáo dục STEM, nghiên cứu cơ bản, nhất là nguồn nhân lực trẻ từ sinh viên, nhà khoa học trẻ đến đội ngũ kỹ sư, chuyên gia công nghệ. Kết nối chặt chẽ hơn giữa Nhà nước - nhà trường - viện nghiên cứu - doanh nghiệp.
Khoa học - công nghệ chỉ tạo ra sức bật khi nghiên cứu gắn với bài toán thực tiễn của xã hội và thị trường. Cơ chế đặt hàng nghiên cứu, thử nghiệm chính sách mới và chuyển giao công nghệ cần được đẩy mạnh để rút ngắn khoảng cách từ phòng thí nghiệm đến đời sống.
Phát triển khoa học - công nghệ cần tư duy dài hạn và chấp nhận rủi ro có kiểm soát. Đổi mới sáng tạo luôn đi kèm thử nghiệm và sai số nên cần có cơ chế cho phép người làm khoa học được thử, được sai, được học từ thất bại thay vì đánh giá kết quả ngắn hạn hay thành tích hình thức.

Võ Ngọc Minh Anh (hàng đứng, thứ hai từ trái qua) trao đổi ý kiến cùng mentor về sản phẩm AI Agent trong cuộc thi AI hackathon - Ảnh: NVCC
Nâng tầm bản thân để khẳng định vị thế
* Bối cảnh đất nước hội nhập sâu rộng hiện nay gợi cho bạn cảm hứng gì về tương lai của thế hệ trẻ Việt Nam?
- Thế hệ trẻ đang sống trong một thời điểm rất đặc biệt - kỷ nguyên AI, nơi tri thức, sự sáng tạo và ý chí học hỏi trở thành lợi thế cạnh tranh lớn hơn cả nguồn lực vật chất. Có thể nói chưa bao giờ người trẻ Việt Nam có cơ hội lớn như hiện nay khi có khả năng tiếp cận tri thức toàn cầu một cách nhanh chóng.
Công nghệ đã mở ra sân chơi ngày càng bình đẳng mà chỉ với chiếc máy tính, một ý tưởng đủ tốt và sự kiên trì, người trẻ hoàn toàn có thể tạo ra những sản phẩm mang tầm quốc tế. Việc Việt Nam đã và đang triển khai các chiến lược quốc gia về AI và chuyển đổi số chính là "vé thông hành" để thế hệ trẻ bước vào những ngành mũi nhọn tương lai.
Dĩ nhiên trách nhiệm cũng rất lớn, đòi hỏi người trẻ không chỉ học giỏi hay bắt kịp xu hướng mà cần thay đổi tư duy phát triển, dám nghĩ lớn, dám làm thật và dám lựa chọn những con đường tạo giá trị lâu dài thay vì lối đi ngắn hạn.
Với chặng đường phát triển phía trước, người trẻ phải là lực lượng kiến tạo và phấn đấu vươn lên dẫn dắt. Đây vừa là cơ hội của thời đại, vừa là sứ mệnh của thế hệ trẻ Việt Nam trong hành trình xây dựng một đất nước hội nhập, tự chủ và phát triển bền vững.
* Một cách ngắn gọn, con đường khoa học bạn đang theo đuổi sẽ thế nào trong định hướng tương lai?
- Tôi quan tâm hướng nghiên cứu AI không chỉ xử lý dữ liệu mà còn hiểu sâu hơn về hành vi, ngữ cảnh và cảm xúc của con người để có thể ứng dụng hiệu quả trong các bài toán thực tế của đời sống.
Sẽ là một hành trình dài, nơi nghiên cứu đi cùng ứng dụng, công nghệ gắn với tính nhân văn và tri thức khoa học được tạo ra không chỉ để công bố mà có thể giải quyết những vấn đề cụ thể của cộng đồng và đóng góp cho sự phát triển bền vững.
Nên giải thưởng Nữ sinh khoa học công nghệ 2025 với tôi như sự ghi nhận và khẳng định dành cho người trẻ, đặc biệt là các bạn nữ đang dấn thân vào lĩnh vực khoa học và công nghệ vốn đòi hỏi bản lĩnh, sự nỗ lực và kiên trì. Điều này giúp tôi củng cố rõ hơn con đường nghiên cứu khoa học liên ngành đang theo đuổi. Trong đó AI là công cụ trung tâm kết nối công nghệ với con người, xã hội và các lĩnh vực khác.
* Bạn muốn chia sẻ điều gì với các bạn cùng thế hệ mình ở thời khắc này?
- Các bạn đừng chờ đến khi thật sự sẵn sàng mới bắt đầu, vì hành trình trưởng thành luôn khởi đi bằng những bước đầu tiên. Tôi tin mỗi người đều mang trong mình ước mơ và có tiềm năng rất riêng.
Khi chúng ta dám bước tới, dám thử sức và dám học hỏi, chắc chắn mỗi trải nghiệm đều sẽ là cơ hội để khám phá bản thân, mở rộng giới hạn của mình và luôn có nhiều cảm hứng bất ngờ.
Điều cần nữa là bạn hãy chủ động tìm kiếm cơ hội được làm thật, có thể chỉ từ một dự án nhỏ, một bài nghiên cứu rồi đến những cuộc thi học thuật hay hoạt động sáng tạo. Ở đó, bạn không chỉ tích lũy kiến thức mà còn rèn luyện tinh thần bền bỉ, nhiều kỹ năng và niềm vui khi thấy bản thân tiến bộ từng ngày.
Trên hết, mỗi người hoàn toàn có thể lan tỏa năng lượng tích cực, chia sẻ tri thức và cùng nhau tiến bộ. Với tôi, khoa học cũng như cuộc sống chỉ thật sự có ý nghĩa khi ta dùng hiểu biết và đam mê của mình để tạo ra những giá trị tốt đẹp cho cộng đồng.
Và chỉ khi bạn giữ trong tim ngọn lửa đam mê, thái độ chủ động cùng tinh thần học hỏi không ngừng, bạn mới có thể trở thành nguồn cảm hứng tích cực cho những người xung quanh theo cách rất riêng của chính mình.
Đồng thuận để càng phát triển
* "Dân là gốc", nói theo cách của giới trẻ hôm nay, là từ khóa của kỳ đại hội này. Bạn nghĩ gì về điều đó?
- Đó là sự khẳng định có ý nghĩa sâu sắc của Đảng từ diễn đàn đại hội, đặc biệt trong bối cảnh đất nước xác định phát triển dựa trên tri thức, khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo. Như bao người dân, tôi chờ mong tư tưởng này được cụ thể hóa mạnh mẽ hơn trong chính sách và hành động.
Người dân không chỉ thụ hưởng mà thực sự là chủ thể tham gia vào quá trình phát triển. Tiếng nói của người dân, nhất là người trẻ, sẽ được lắng nghe nhiều hơn trong xây dựng chính sách cũng như các quyết sách lớn sao cho sát nhu cầu thực tiễn của đời sống.
"Dân là gốc" còn là lời nhắc người trẻ về trách nhiệm, chủ động nâng cao năng lực, đạo đức và tinh thần cống hiến để xứng với niềm tin mà Đảng, Nhà nước và nhân dân trao gửi. Tư tưởng này được thực hiện nhất quán, sự đồng thuận xã hội sẽ thành nguồn lực lớn giúp đất nước phát triển nhanh hơn, bền vững hơn và nhân văn hơn.
Anh TRẦN TÀI (Giám đốc Công ty TNHH Nấm sinh học Việt Nam):
Thắp lên khát vọng khởi nghiệp

Là người trẻ khởi nghiệp, tôi cho rằng đại hội không chỉ mở ra định hướng chiến lược, cùng thắp lên khát vọng mạnh mẽ về một kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Đó cũng là hành trình mà mỗi công dân Việt Nam đều kỳ vọng về một đất nước phát triển nhanh hơn, bền vững hơn và ngày càng khẳng định vị thế trên trường quốc tế.
Cá nhân tôi ý thức rõ rằng thành công của thế hệ trẻ không chỉ dừng ở cá nhân hay doanh nghiệp mà phải gắn với sự phát triển của xã hội, đất nước.
Bối cảnh chuyển đổi số, kinh tế xanh và đổi mới sáng tạo là động lực then chốt và rất cần những người trẻ khởi nghiệp tiên phong, dám nghĩ, dám làm, dám phụng sự cùng góp phần đưa trí tuệ Việt và sản phẩm Việt vươn ra thế giới.
Vì vậy tôi kỳ vọng nhiệm kỳ mới của Đảng trong lãnh đạo, điều hành đất nước sẽ tiếp tục tạo môi trường thuận lợi, chính sách mạnh mẽ hơn, hỗ trợ khởi nghiệp, phát triển khoa học công nghệ, thúc đẩy kinh tế tư nhân và khơi dậy nguồn lực trong dân.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận