18/11/2017 09:01 GMT+7

Bồi dưỡng kiến thức về thành phố thông minh cho các cán bộ

MAI HOA
MAI HOA

TTO – Lớp bồi dưỡng kéo dài hai ngày, với 250 học viên là các cán bộ lãnh đạo, quản lý và cán bộ công nghệ thông tin của Q.3 (TP.HCM).

Bồi dưỡng kiến thức về thành phố thông minh cho các cán bộ - Ảnh 1.

250 cán bộ lãnh đạo, quản lý, cán bộ công nghệ thông tin của Q.3 học lớp bồi dưỡng về TP thông minh. Ảnh: MAI HOA

Sáng 19-11, lớp bồi dưỡng kiến thức về xây dựng TP thông minh và an ninh mạng khai giảng tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Q.3. Hoạt động này do UBND Q.3 và trường Đại học Kinh tế TP.HCM – Viện đào tạo quốc tế phối hợp tổ chức.

Lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông, lãnh đạo Q.3 cùng dự khai giảng. Khóa học gồm 2 chuyên đề: Xây dựng TP thông minh và an ninh mạng. TS.Trịnh Tú Anh, chuyên gia quy hoạch và kỹ thuật giao thông, tốt nghiệp Đại học Hasselt (Bỉ) giới thiệu chung về TP thông minh.

Ths.Ducku Seo, tốt nghiệp Havard, chuyên gia của trường Đại học Handong Global (Hàn Quốc) giới thiệu về cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và các yếu tố chính cho quy hoạch thành phố thông minh.

Ths. Cho Sung Hyeon, chuyên gia đô thị của công ty nhà ở và cộng đồng Seoul (Hàn Quốc) giới thiệu chuyên đề TP thông minh định hướng dữ liệu, với việc sử dụng dữ liệu, các dịch vụ tư vấn phát triển đất đai, nhà ở giá cả hợp lý cho các TP của Việt Nam…

Nói về mục đích và nội dung của lớp bồi dưỡng, GS.TS Nguyễn Trọng Hoài, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế TP.HCM cho biết các chuyên đề trên được xây dựng và phát triển theo đề án "Xây dựng TP.HCM trở thành đô thị thông minh giai đoạn 2017-2020, tầm nhìn đến năm 2025" của UBND TP. 

Do đó việc bồi dưỡng kiến thức cho các bán bộ, lãnh đạo cũng như cán bộ quản lý là hết sức cần thiết và thiết thực.

Đề án này dự kiến sẽ được chính thức công bố vào ngày 25-11.

MAI HOA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên