26/08/2022 08:05 GMT+7

Bốc thăm kê khai tài sản cán bộ: Dân mong phổ biến trên toàn quốc

TR.D tổng hợp
TR.D tổng hợp

TTO - Liên quan đến việc Hà Nội sẽ bốc thăm ngẫu nhiên lựa chọn cán bộ để Thanh tra thành phố tiến hành xác minh tài sản, thu nhập năm 2022, nhiều bạn đọc cho rằng đây là mô hình hay, hy vọng sẽ mang lại minh bạch và cần phổ biến trên toàn quốc.

Bốc thăm kê khai tài sản cán bộ: Dân mong phổ biến trên toàn quốc - Ảnh 1.

Cán bộ tiếp dân làm thủ tục ở Cục Thuế Hà Nội - Ảnh: Tư liệu TTO

Như Tuổi Trẻ Online thông tin, để kiểm tra tính trung thực của cán bộ trong kê khai tài sản, UBND thành phố Hà Nội vừa ký quyết định phê duyệt kế hoạch xác minh tài sản, thu nhập năm 2022. Theo quyết định, Hà Nội sẽ giao chánh Thanh tra thành phố tổ chức thực hiện kế hoạch theo đúng quy định của pháp luật.

Và, điều đáng nói ở đây là người được xác minh tài sản, thu nhập tại mỗi đơn vị được lựa chọn ngẫu nhiên bằng hình thức bốc thăm.

Có một thực tế là bộ máy kiểm soát quyền lực ở cơ sở tại một số nơi trong thời gian qua không phát huy hiệu quả vì những lý do khác nhau, nên việc Hà Nội công khai tiến hành việc giám sát này bằng hình thức bốc thăm nên được người dân quan tâm, hy vọng cách làm này sẽ góp phần ngăn chặn tiêu cực từ cơ sở.

Về ý này, bạn đọc Đặng Xuân Diễn viết: "Theo tôi, nên bổ sung thêm hình thức xử lý cán bộ vi phạm khi phát hiện cho phù hợp với tình hình thoái hóa biến chất của cán bộ trong giai đoạn cách mạng mới! Và những bộ máy kiểm soát quyền lực ở cơ sở và các bộ phải hoạt động hiệu quả, chứ việc gì cũng truyền thông và nhân dân phát hiện rồi trung ương vào cuộc xử lý thì sẽ rất khó".

Cho đây là mô hình mới, hy vọng từ sự ngẫu nhiên này sẽ mang lại sự trung thực trong việc kê khai tài sản của cán bộ, nhiều bạn đọc đã gởi ý kiến ủng hộ.

"Một bộ máy dù mạnh đến đâu cũng cần những chỉ tiêu, con số cụ thể thông qua hệ thống giám sát chặt chẽ. Lòng tham về sự phát triển cũng là yếu tố cần có, việc giới hạn lòng tham cán bộ là yếu tố không nên có, thay vào đó cần có một cơ chế giám sát hiệu quả" - bạn đọc Khac Hai viết.

Và theo bạn đọc này, việc giám sát cán bộ thời gian qua có một số nơi còn bỏ ngỏ, do đó khi sinh ra một cơ chế giám sát vừa thúc đẩy lòng nhiệt huyết, vừa có những lằn ranh rõ ràng để người có tâm biết mình đã đi đến giới hạn, để người có khả năng biết rõ tài nguyên mình có thể sử dụng. 

Đặc biệt, việc giám sát, kiểm tra theo hình thức bốc thăm ngẫu nhiên nếu làm đúng sẽ gây bất ngờ sẽ góp phần ngăn ngừa, phát hiện, xử lý hành vi tham nhũng đối với người có nghĩa vụ kê khai.

Ủng hộ cách làm mới này của Hà Nội, bạn đọc Lê Tuấn Anh viết: "Bước đầu làm ngẫu nhiên như vậy cho khách quan. Nhưng chúng ta hãy cùng chờ xem kết quả như thế nào đã nhé".

Trong khi đó, bạn đọc nickname Mien Cat Trang đề nghị thẳng: "Áp dụng toàn quốc đi. Chọn ngẫu nhiên công khai minh bạch, điều tra sâu rộng kỹ lưỡng, không chỉ cá nhân mà còn gia đình, người thân, làm tốt sẽ giảm được tiêu cực".

Kiểm tra, giám sát thường xuyên là rất cần thiết, tuy nhiên trong điều kiện chưa đủ nhân lực để làm phổ biến, làm liên tục, nhiều bạn đọc đề nghị các địa phương nên làm theo cách làm của Hà Nội. 

"Trước mắt, theo phương thức bốc thăm chọn cứ 6 tháng sẽ kiểm tra các phường nào, sau đó đến các phường còn lại và quận, huyện còn lại" - bạn đọc nickname Coc đề xuất.

Là người dân, bạn đọc Đoan Xuân Phi bày tỏ nguyện vọng: "Nếu chúng ta chuẩn bị và làm tốt công tác cán bộ thì sự nghiệp cách mạng của Đảng sẽ thành công, đất nước ta sẽ thực hiện được "dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh". Đó là mong mỏi của toàn dân".

Hà Nội bốc thăm để kiểm tra tính trung thực của cán bộ trong kê khai tài sản Hà Nội bốc thăm để kiểm tra tính trung thực của cán bộ trong kê khai tài sản

TTO - Hà Nội sẽ bốc thăm ngẫu nhiên lựa chọn cán bộ để Thanh tra thành phố tiến hành xác minh tài sản, thu nhập năm 2022.


TR.D tổng hợp
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên