Giá nhà tại các đô thị lớn đã vượt quá khả năng chi trả của đa số người dân trong khi nguồn cung vẫn lệch pha. Bộ Xây dựng cho biết sẽ ưu tiên phát triển nhà ở cho thuê, nhà ở xã hội và hoàn thiện chính sách để dòng vốn tập trung vào nhu cầu ở thực.
Đại diện Bộ Xây dựng cho biết phân khúc nhà ở giá phù hợp và nhà ở cho thuê dài hạn phục vụ nhu cầu thực đang thiếu hụt - Ảnh: CTV
Giá nhà cao gấp nhiều lần thu nhập của người dân
Phát biểu tại hội thảo "Khơi thông nguồn vốn cho thị trường bất động sản bền vững" do Báo Thanh Tra tổ chức sáng 22-7, ông Hà Quang Hưng - Phó cục trưởng Cục Quản lý nhà và Thị trường bất động sản (Bộ Xây dựng) - cho rằng thị trường vẫn tồn tại tình trạng lệch pha cung - cầu.
"Nguồn cung căn hộ cao cấp đang dư thừa, trong khi phân khúc nhà ở giá phù hợp và nhà ở cho thuê dài hạn phục vụ nhu cầu thực lại thiếu hụt. Giá nhà tại các đô thị lớn hiện cao gấp nhiều lần thu nhập bình quân của người dân" - ông Hưng nói.
Ở góc độ thị trường, ông Nguyễn Quốc Anh - Phó tổng giám đốc Batdongsan.com.vn - cho biết nhu cầu mua nhà để ở đang gia tăng rõ nét.
Khảo sát hơn 1.000 người cho thấy 67% có nhu cầu mua bất động sản để ở, chỉ 33% mua với mục đích đầu tư. Có tới 40% người được hỏi cho biết sẽ tiếp tục mua bất động sản, trong đó 67% lựa chọn sản phẩm phục vụ nhu cầu an cư.
Tuy nhiên, nguồn cung vẫn chưa theo kịp nhu cầu thực. Hiện nguồn cung trên thị trường tập trung ở phân khúc trung cấp trở lên, trong khi hơn một nửa nhu cầu tìm kiếm lại nằm ở phân khúc trung cấp trở xuống.
Người dân tham quan khu nhà ở xã hội vừa được xây dựng tại TP.HCM - Ảnh: TỰ TRUNG
Tập trung phát triển nhà ở xã hội, nhà cho thuê
Tại hội thảo, nhiều ý kiến cho rằng để giải quyết bài toán nhà ở cần ưu tiên phát triển nhà ở xã hội và nhà cho thuê.
Về giải pháp lâu dài, ông Hà Quang Hưng cho biết Bộ Xây dựng đang sửa đổi Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản và các luật liên quan, dự kiến trình Quốc hội cho ý kiến vào kỳ họp bất thường tháng 8 và thông qua tại kỳ họp tháng 10.
Theo định hướng mới sẽ ưu tiên phát triển nhà ở cho thuê giá hợp lý từ nguồn lực Nhà nước, đồng thời ban hành các chính sách ưu đãi mạnh về đất đai, tài chính, thuế và tín dụng để thu hút doanh nghiệp, quỹ đầu tư dài hạn tham gia.
Bộ cũng đề nghị các địa phương khẩn trương rà soát nhu cầu nhà ở, đặc biệt là nhà ở cho thuê; chủ động chuẩn bị quỹ đất sạch tại các khu đô thị, khu công nghiệp và khu vực đô thị hóa nhanh để phát triển dự án.
Ở góc độ tín dụng, ông Đào Văn Hà - Phó vụ trưởng Vụ Dự báo, thống kê Ngân hàng Nhà nước - cho rằng điều quan trọng là phân bổ dòng vốn đúng nơi tạo ra giá trị thực, giúp doanh nghiệp phát triển bền vững và tạo điều kiện để nhiều người dân tiếp cận nhà ở với chi phí hợp lý.
Năm 2026 Ngân hàng Nhà nước định hướng tăng trưởng tín dụng toàn hệ thống khoảng 15% và điều hành linh hoạt theo diễn biến thực tế. Tín dụng bất động sản tiếp tục được kiểm soát nhưng ưu tiên cho các lĩnh vực phục vụ nhu cầu ở thực.
Theo ông Hà, thời gian tới Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục điều hành chính sách tiền tệ linh hoạt nhằm giữ ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và duy trì mặt bằng lãi suất hợp lý.
Đây là cơ sở để doanh nghiệp chủ động tính toán dòng tiền đầu tư, người dân yên tâm xây dựng kế hoạch vay mua nhà.
Ông Nguyễn Quang Huy - chuyên gia tài chính - đề xuất chi phí thuê nhà chỉ nên chiếm 20% thu nhập của người dân - Video: LÊ THANH
Chi phí thuê nhà nên dưới 20% thu nhập
Trao đổi với Báo điện tử Tuổi Trẻ, ông Nguyễn Quang Huy - chuyên gia tài chính - cho rằng mặt bằng lãi suất cho vay mua nhà ở hiện nay quanh mức 14-16%/năm, vẫn khá cao so với khả năng chi trả của đa số người dân. Lãi suất nên giảm về khoảng 11-14%/năm tùy từng phân khúc và mức độ tín nhiệm của khách hàng.
Riêng đối với nhà cho thuê, ông Huy cho rằng chi phí thuê nhà chỉ nên chiếm tối đa khoảng 20% thu nhập của người thuê. Có như vậy người dân mới từng bước chuyển đổi tư duy từ sở hữu nhà sang ở nhà thuê.
Hàng loạt dự án nhà ở xã hội được khởi công thời gian gần đây và dịp chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh đã hiện thực hóa quyết tâm hoàn thành vượt chỉ tiêu nhà ở xã hội của TP.HCM.
Thêm chuyên mục, tăng trải nghiệm với Tuổi Trẻ Sao
Từ ngày 1-1-2023, Tuổi Trẻ Online giới thiệu Tuổi Trẻ Sao - phiên bản đặc biệt dành riêng cho các thành viên với nhiều chuyên mục và trải nghiệm thú vị, bao gồm: Tư vấn pháp luật, Hỏi chuyện sức khỏe; Xem nhật báo sắc nét trên mạng (E-paper), Tuổi Trẻ Live (trực tiếp các sự kiện thời sự nóng bỏng, hấp dẫn).
Tuổi Trẻ Sao được thiết kế thông thoáng với tất cả các trang, chuyên mục và video đều không có quảng cáo hiển thị, không làm ngắt quãng sự tập trung của bạn đọc.
Bằng cách đóng góp Sao, thành viên Tuổi Trẻ Sao có thể tham gia các hoạt động và tương tác trên nền tảng Tuổi Trẻ Online như tặng Sao cho tác giả và các bài viết yêu thích, đổi quà lưu niệm trong chương trình, đăng ký quảng cáo, mua sắm trực tuyến.
Báo Tuổi Trẻ phát triển Tuổi Trẻ Sao nhằm từng bước nâng cao chất lượng nội dung, tăng khả năng kết nối, tương tác và thực hiện các nội dung mới theo nhu cầu của số đông công chúng.
Chúng tôi hy vọng Tuổi Trẻ Sao sẽ góp phần chăm sóc, phục vụ và mang lại những trải nghiệm mới mẻ, tích cực hơn cho cộng đồng độc giả của Tuổi Trẻ Online.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận