Phóng to |
|
Một gia đình Palestine ở Jerusalem đứng trước căn nhà đổ nát do Chính phủ Israel ra lệnh phá hủy - Ảnh: AFP |
Cuộc họp này diễn ra hai ngày sau khi Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas khẳng định ông sẽ đưa ra yêu cầu xin gia nhập của Palestine để trở thành thành viên đầy đủ của LHQ tại phiên họp của Đại hội đồng LHQ trong tuần này.
Washington cho rằng nếu LHQ bỏ phiếu cho nhà nước Palestine sẽ làm tổn hại các cơ hội về đàm phán hòa bình và cho rằng một nhà nước Palestine chỉ có thể được thành lập thông qua sự hòa giải giữa Israel và Palestine. EU cho rằng họ cũng đang lúng túng bởi đã có dấu hiệu cho thấy cuộc bỏ phiếu cho Palestine sẽ chia rẽ 27 thành viên của EU thành ba phe.
EU có thể sẽ bỏ phiếu trắng. “EU vẫn chưa đưa ra quyết định sẽ phản ứng thế nào tại LHQ” - trưởng ban chính sách đối ngoại của EU, bà Catherine Ashton, cho biết.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận