25/02/2015 07:54 GMT+7

​Bộ trưởng Thăng quyết định thay cả ban quản lý

TUẤN PHÙNG
TUẤN PHÙNG

TT - Lý do việc này là ban quản lý để chậm tiến độ dự án mở rộng quốc lộ 1 qua Bình Định, Phú Yên.

Do để chậm tiến độ các dự án nâng cấp, mở rộng quốc lộ 1 qua Bình Định và Phú Yên, tại cuộc họp ở Bộ GTVT ngày 24-2, Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng đã quyết định thay thế Ban quản lý dự án 2 (PMU 2) bằng Ban PMU đường Hồ Chí Minh làm đại diện Bộ GTVT quản lý việc thực hiện các dự án trên.

Quyết định trên được đưa ra sau chuyến kiểm tra thực tế của ông Thăng tại các dự án mở rộng quốc lộ 1 qua Bình Định ngày 21-2 (mùng 3 tết).

Tại cuộc họp, Bộ trưởng Thăng đánh giá các cơ quan quản lý nhà nước của Bộ GTVT được phân công quản lý thực hiện các dự án trên không kiên quyết trong quá trình chỉ đạo thực hiện, PMU nắm việc lơ mơ, nhà thầu thi công kém cỏi, nhà đầu tư BOT yếu cả năng lực và tài chính...

Ông Thăng cũng yêu cầu các cơ quan chức năng của Bộ GTVT rà soát, xem xét, đánh giá lại năng lực các nhà đầu tư BOT của dự án để thay thế các nhà đầu tư, nhà thầu yếu kém...

TUẤN PHÙNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên