12/06/2022 13:08 GMT+7

Bộ trưởng Quốc phòng Philippines ngất xỉu tại lễ kỷ niệm độc lập

TRẦN PHƯƠNG
TRẦN PHƯƠNG

TTO - Bộ Quốc phòng Philippines cho biết ông Delfin Lorenzana - bộ trưởng Quốc phòng nước này - ngất xỉu do lịch trình làm việc dày đặc vài tuần qua và thời tiết nắng nóng tại Manila.

Bộ trưởng Quốc phòng Philippines ngất xỉu tại lễ kỷ niệm độc lập - Ảnh 1.

Bộ trưởng Delfin Lorenzana được đưa ra xe cấp cứu ở Manila - Ảnh: Manila Bulletin

Ngày 12-6, hình ảnh lan truyền trên mạng cho thấy ông Lorenzana - bộ trưởng Quốc phòng Philippines - nằm trên cáng được đưa ra xe cấp cứu khi đang tham dự lễ thượng cờ kỷ niệm Ngày độc lập tại thủ đô Manila do Tổng thống sắp mãn nhiệm Rodrigo Duterte chủ trì.

Vụ việc diễn ra vào khoảng 9h sáng. Ông Lorenzana đột nhiên ngất xỉu khi đứng cạnh nghị sĩ Christopher Go, ngoại trưởng Teodoro Locsin... Ông Go cho biết ông Lorenzana tỉnh lại ngay sau đó và nói rằng ông bị chóng mặt.

11h cùng ngày, người phát ngôn Arsenio Andolong của Bộ Quốc phòng Philippines thông báo sức khỏe của vị bộ trưởng 73 tuổi đã ổn định.

"Bộ trưởng Quốc phòng Delfin Lorenzana hiện đang trong tình trạng ổn định và ông được khuyên nên nghỉ ngơi sau khi ngất xỉu trong lễ thượng cờ kỷ niệm Ngày độc lập tại công viên Riza sáng nay" - báo Inquirer dẫn lời ông Arsenio nói.

Bộ trưởng Quốc phòng Philippines ngất xỉu tại lễ kỷ niệm độc lập - Ảnh 2.

Ông Delfin Lorenzana ngầt xỉu khi dự sự kiện giữa trời nắng nóng - Ảnh: Manila Bulletin

Trong vài tuần qua, ông Lorenzana đã đi lại liên tục để tham gia nhiều hoạt động tại Singapore, Hàn Quốc và nhiều nơi ở Philippines. Dù liên tục công tác nước ngoài, ông vẫn phụ trách nhiều hoạt động quốc phòng và việc chuyển giao quyền lực cho chính quyền mới.

Ông vừa trở về từ Singapore vào sáng 12-6 sau khi dự Đối thoại Shangri-La. Sau khi vừa trở về, ông tiếp tục dự lễ thượng cờ ngoài trời giữa nhiệt độ rất cao tại Manila.

"Chúng ta hãy để ông ấy nghỉ ngơi vì ông bị mất ngủ", nhân viên Bộ Quốc phòng Philippines Peter Paul Galvez nói.

Philippines tố Trung Quốc Philippines tố Trung Quốc 'quấy rối' tàu nghiên cứu khoa học ở Biển Đông

TTO - Chính quyền Manila đã có các động thái phản đối về mặt ngoại giao sau khi cáo buộc Trung Quốc quấy rối một tàu nghiên cứu khoa học và ban hành lệnh cấm đánh cá đơn phương ở Biển Đông.

TRẦN PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên