14/06/2017 13:38 GMT+7

Bộ trưởng quốc phòng Mỹ ta thán để đòi thêm tiền

TRẦN PHƯƠNG
TRẦN PHƯƠNG

TTO - Bộ trưởng James Mattis cho biết thấy “sốc” trước thực trạng yếu kém của quân đội Mỹ do chuyện cắt giảm ngân sách và 16 năm chiến tranh liên miên.

Bộ trưởng quốc phòng Mỹ James Mattis tại buổi điều trần trước Ủy ban quân vụ Hạ viện Mỹ 12-6 - Ảnh: Reuters
Bộ trưởng quốc phòng Mỹ James Mattis tại buổi điều trần trước Ủy ban quân vụ Hạ viện Mỹ ngày 12-6 - Ảnh: Reuters

Trang Sputnik của Nga cho biết tại buổi điều trần trước Ủy ban Quân vụ Hạ viện Mỹ ngày 12-6, bộ trưởng Mattis đổ lỗi cho Quốc hội làm ảnh hưởng đến khả năng sẵn sàng chiến đấu của quân đội trong khi Mỹ lại đang đối mặt với nhiều nguy cơ khắp thế giới.

Ông Mattis mô tả cảm xúc của mình: “Sau bốn năm, tôi trở lại bộ quốc phòng và thấy sốc trước những gì tôi thấy. Không có kẻ thù nào trên chiến trường làm nhụt chí quân đội của chúng ta hơn là sự cắt giảm”.

Theo bộ trưởng Mattis, Quốc hội Mỹ liên tục thông qua các ngân sách ngắn hạn cấp tài chính nhỏ giọt và không phản ứng trước trước các đạo luật giới hạn chi tiêu quân sự.

“Quốc hội đã chặn các chương trình mới, ngăn sự phát triển, cản trở sáng kiến công nghiệp quốc phòng và đặt binh sĩ vào nguy cơ lớn hơn. Cả Quốc hội đối mặt với hiện tại bằng sự uể oải chứ không phải như tư cách của một nhà lãnh đạo”, bộ trưởng Mattis cáo buộc.

Bộ trưởng quốc phòng Mỹ được yêu cầu điều trần về ngân sách cho quân đội trong tài khóa 2018, bắt đầu từ ngày 1-10-2017.

Trong kế hoạch ngân sách, tổng thống Donald Trump và các cố vấn yêu cầu 639 tỉ USD cho các chiến dịch hiện tại của Lầu Năm Góc, tăng 10% so với năm 2017, trong khi đạo luật kiểm soát ngân sách giới hạn chi tiêu quân sự không vượt quá 549 tỉ USD.

Ông Mattis cũng nhắc đến cuộc chiến của Mỹ ở Trung Đông kéo dài từ năm 2001 gây tổn hao lớn. “Những chiến dịch đó đã khiến các trang bị của chúng ta hao hụt nhanh hơn kế hoạch”, lãnh đạo Lầu Năm Góc giải thích.

Bộ trưởng quốc phòng Mỹ cũng cho biết ông có thể cho đưa thêm quân đến Afghanistan. Trang CBS News dẫn lời một số quan chức Mỹ cũng cho biết Nhà Trắng đã cho phép ông Mattis quyền quyết định số quân Mỹ tham gia ở Afghanistan, và trước đó là Iraq, Syria.

Trong khi đó, Mỹ ngày càng đối mặt với nhiều nguy cơ, đặc biệt là nguy cơ bùng nổ chiến tranh với Triều Tiên “rất, rất nghiêm trọng” và chưa từng có kể từ năm 1953.

Bộ trưởng quốc phòng Mỹ cho rằng những bước tiến trong chương trình vũ khí của Bình Nhưỡng là “mối nguy hiện hữu và rõ ràng”.

Ngoài ra, những nước như Nga, Trung Quốc đang quay trở lại cuộc canh tranh giành sức mạnh với sự quyết đoán quân sự và đe dọa trật tự an ninh cũ của thế giới.

“Cả Nga và Trung Quốc đều phản đối các định hướng quan trọng của trật tự quốc tế được cực khổ xây dựng kể từ sau thế chiến thứ hai”, bộ trưởng Mattis cảnh báo.

TRẦN PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên