06/09/2019 21:57 GMT+7

Bộ trưởng quốc phòng Mỹ nhắc châu Âu 'coi chừng Trung Quốc'

BÌNH AN
BÌNH AN

TTO - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper, người có lập trường cứng rắn với Trung Quốc, cảnh báo các đồng minh ở châu Âu không xích lại gần Trung Quốc vì hậu quả khó lường trong tương lai nếu làm trái ý Bắc Kinh.

Bộ trưởng quốc phòng Mỹ nhắc châu Âu coi chừng Trung Quốc - Ảnh 1.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper phát biểu tại Viện Các quân chủng thống nhất Hoàng gia Anh (RUSI) ở London ngày 6-9 - Ảnh chụp màn hình

Ngày 6-9, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper đã cảnh báo các đồng minh của Washington ở châu Âu không nên có quan hệ nồng ấm với Trung Quốc. Ông cho rằng Bắc Kinh đang nỗ lực gây dựng ảnh hưởng lớn hơn trên toàn cầu bằng sức mạnh kinh tế và đánh cắp công nghệ.

"Một quốc gia càng lệ thuộc vào đầu tư và thương mại với Trung Quốc thì họ càng dễ bị cưỡng ép và báo thù nếu họ hành động trái ý Bắc Kinh" - Bộ trưởng Mark Esper giải thích trong bài phát biểu tại Viện Các quân chủng thống nhất Hoàng gia Anh (RUSI).

Theo Hãng tin AP, việc ông Esper khẳng định Trung Quốc đang tìm cách mở rộng ảnh hưởng với cái giá phải trả là vận mệnh của các nước khác vốn là mối lo ngại chung của Chính phủ Mỹ nhiều năm qua, gồm cả thời tổng thống Mỹ Barack Obama.

Với việc đưa ra thông điệp này, ông Esper dường như ngụ ý rằng các nước châu Âu hiện hoàn toàn không có chung mối lo ngại với Mỹ, khi Washington thường xuyên chỉ trích Trung Quốc quân sự hóa Biển Đông cũng như vấn đề thặng dư thương mại giữa hai nước.

"Tôi cảnh báo với những người bạn của mình ở châu Âu rằng: Vấn đề ở một số vùng đất xa xôi không phải không ảnh hưởng đến các anh!" - ông Esper nhấn mạnh.

Vị bộ trưởng quốc phòng Mỹ còn chỉ trích Trung Quốc đang đánh cắp công nghệ để phục vụ mục đích quân sự. Ông cho rằng phương Tây phải hành động nhiều hơn nữa để đối phó những nỗ lực của Trung Quốc và Nga nhằm "phá vỡ trật tự quốc tế" để thu lợi.

Phát ngôn của ông Esper gây nhiều sự chú ý, vì đây là bài phát biểu chính sách chính đầu tiên của ông kể từ khi trở thành bộ trưởng quốc phòng Mỹ hồi tháng 7.

Ông Esper đảm nhận vị trí lãnh đạo Lầu Năm Góc đúng vào thời điểm hai nền kinh tế lớn nhất nhì thế giới đang đối đầu căng thẳng. Giới quan sát đánh giá ông Esper là người có lập trường cứng rắn với Bắc Kinh.

"Trước nay tôi vẫn nghiên cứu về Trung Quốc và cũng rất quan tâm tới Trung Quốc" - ông Esper đã phát biểu như vậy hồi tháng 7.

Coi Bắc Kinh là đối thủ trực diện, ông từng nói rằng quan điểm của ông về Trung Quốc đã được định hình từ nhiều vấn đề khác nhau, khi ông theo dõi sự phát triển của quốc gia châu Á này trong hơn 20 năm.

Mỹ tuyên bố sớm triển khai tên lửa tầm trung ở châu Á Mỹ tuyên bố sớm triển khai tên lửa tầm trung ở châu Á

TTO - Vừa chính thức rút khỏi hiệp ước kiểm soát vũ khí, Mỹ tuyên bố sẽ sớm triển khai hệ thống tên lửa tầm trung bố trí trên đất liền tại châu Á.

BÌNH AN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên