06/09/2019 20:40 GMT+7

Đàm phán bế tắc, Vinachem tính kiện tổng thầu Trung Quốc

BẢO NGỌC
BẢO NGỌC

TTO - Để giải quyết bế tắc trong hợp đồng EPC ký với nhà thầu Trung Quốc tại 3 dự án đạm Ninh Bình, Hà Bắc, Lào Cai, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem) đã chuẩn bị hồ sơ pháp lý kiện tổng thầu Trung Quốc ra tòa hoặc Trung tâm Trọng tài quốc tế.

Đàm phán bế tắc, Vinachem tính kiện tổng thầu Trung Quốc - Ảnh 1.

Dự án đạm Ninh Bình do Tổng công ty Thiết kế và thầu khoán Hoàn Cầu, Trung Quốc thực hiện - Ảnh: V.N.C.

Đã chuẩn bị đầy đủ hồ sơ pháp lý

Thông tin được ông Nguyễn Phú Cường - chủ tịch hội đồng thành viên Vinachem - cho biết tại phiên họp Ban chỉ đạo của Chính phủ về xử lý tồn tại, yếu kém của 12 dự án, nhà máy ngành công thương chiều 6-9.

Theo ông Nguyễn Phú Cường, với 3 nhà máy sản xuất phân bón đạm Ninh Bình, mở rộng sản xuất đạm Hà Bắc, nhà máy sản xuất phân bón DAP2 Lào Cai, tập đoàn đã chuẩn bị hồ sơ pháp lý, khi có ý kiến của Chính phủ sẽ khởi kiện tổng thầu Trung Quốc ra tòa hoặc đưa ra Trung tâm Trọng tài quốc tế phân xử các tranh chấp trong hợp đồng thiết kế, thi công và cung cấp thiết bị (EPC).

Ông Cường thông tin thêm: Trong nửa đầu năm nay, đạm Ninh Bình đã sản xuất vượt kế hoạch và tiêu thụ 100% sản phẩm sản xuất ra; đạm Hà Bắc 3 năm liền đạt 93% công suất.

Tuy nhiên, Vinachem vẫn phải trả nợ thay cho các nhà máy này, ví dụ trả nợ thay cho Nhà máy đạm Ninh Bình hơn 700 tỉ đồng từ đầu năm tới nay.

Tại cuộc họp, chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước Nguyễn Hoàng Anh cũng cho rằng việc xử lý các dự án, nhà máy thua lỗ càng sớm càng tốt vì càng để lâu Nhà nước càng mất vốn. Một số dự án, nhà máy thua lỗ có nguy cơ âm và mất hết vốn chủ sở hữu.

Sau khi tiếp nhận 11/12 dự án ngàn tỉ thua lỗ từ Bộ Công thương, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước đã chia các dự án thua lỗ thành 3 nhóm: xử lý dứt điểm vướng mắc pháp lý để quyết toán hợp đồng EPC và quyết toán toàn bộ dự án; cơ cấu lại các khoản nợ, trích dãn khấu hao, điều chỉnh lãi suất vay; xây dựng phương án thoái vốn.

Trong đó có 7 dự án thua lỗ vướng mắc tranh chấp hợp đồng EPC chưa được giải quyết, một số dự án không dàn xếp được, phải đưa ra trọng tài quốc tế phân xử trong thời gian tới.

Đàm phán bế tắc, Vinachem tính kiện tổng thầu Trung Quốc - Ảnh 2.

Phó thủ tướng Vương Đình Huệ: Chính phủ sẽ đồng ý khởi kiện nhà thầu nếu hết năm 2019 không đàm phán xong - Ảnh: T.C.

Có thể khởi kiện tổng thầu Trung Quốc vào năm 2020

Phó thủ tướng Vương Đình Huệ chỉ đạo nếu đến hết năm 2019 mà không đàm phán xong các vướng mắc liên quan tới các hợp đồng EPC thì Chính phủ đồng ý theo đề nghị chuyển qua cơ chế tòa hay trọng tài quốc tế phán xử của các tập đoàn, tổng công ty.

"Nhưng tinh thần chung là ưu tiên hòa giải, thương lượng, chia sẻ lẫn nhau, hạn chế thấp nhất vấn đề khiếu kiện. Đồng thời thống nhất quan điểm khởi kiện hay không là việc của tập đoàn, tổng công ty", phó thủ tướng lưu ý.

Đánh giá cao Ủy ban Quản lý vốn nhà nước đã nhanh chóng tiếp nhận các dự án, nhà máy yếu kém từ Bộ Công thương và xây dựng báo cáo toàn diện để xử lý dứt điểm, Phó thủ tướng Vương Đình Huệ đề nghị ủy ban báo cáo cụ thể hơn giải pháp, phương án để trình Ban cán sự Đảng Chính phủ xem xét, quyết định.

Với Nhà máy đạm Ninh Bình, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước cần báo cáo kỹ hơn về việc lựa chọn phương án khoanh tất cả nợ gốc, lãi còn phải trả và khoanh nợ giữa Tập đoàn Vinachem và nhà máy trong 5 năm tới.

Sửa luật để đưa phân bón vào đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng với mức thuế suất 5%, giảm trích khấu hao tài sản cố định tới năm 2024 về mức 50% số phải trích và các ngân hàng tiếp tục tài trợ vốn lưu động.

Tại phiên họp, Phó thủ tướng Vương Đình Huệ cũng đồng ý đưa Nhà máy DAP 1- Hải Phòng ra khỏi danh sách 12 dự án, nhà máy yếu kém vì các kết quả khả quan trong thời gian qua để giúp đơn vị này phát triển.

Rót vào đạm Ninh Bình 6.000 tỉ, Vinachem muốn bán dự án lỗ Rót vào đạm Ninh Bình 6.000 tỉ, Vinachem muốn bán dự án lỗ 'lấy tiền trả nợ'

TTO - Rót vào đạm Ninh Bình tới 6.000 tỉ đồng, gần nửa vốn điều lệ của Vinachem, khiến gánh nặng tài chính quá lớn đang đặt ra nguy cơ có thể làm "đổ bể" cả Tập đoàn Hóa chất Việt Nam.

BẢO NGỌC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên